Nhà máy thép Hòa Phát xâm phạm mồ mả: Bất chấp?

Những hòn đá to bằng cái bát xuất hiện từ việc nổ mìn thi công nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất bay vào nhà dân.

Thường xuyên hứng mưa đá

Sáng ngày 25/10/2019, trao đổi với Đất Việt, nhiều người dân thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của chủ đầu tư dự án nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất khi chưa tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân trên địa bàn đã vội vàng thi công mở rộng diện tích nhà máy khiến hành trăm người dân đang sống trong sự nguy hiểm.

Chị Nguyễn Thị Cảnh - một người dân sống tại thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận cho biết, từ khi khu 1 nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động vào cuối năm 2017 thì cuộc sống của người dân nơi đây không còn yên ổn.

"Những hòn đá to bằng cái bát xuất hiện từ việc nổ mìn thi công nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất bay vào nhà dân. Viên đá khiến tường nhà bị bục như có ai khoét, việc nổ mìn còn khiến nhiều căn nhà trong thôn bị nứt nẻ.

Có lần cả nhà tôi đang ăn cơm tối thì nghe tiếng nổ lớn, đá rơi rầm rầm như mưa. Theo phản xạ, tôi chạy né thì đá rơi ngay trước mặt, né chỗ nào cũng thấy đá" - chị Cảnh kể.

Vết thủng mái tôn nhà chị Cảnh do viên đá từ việc thi công nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất đem tới.

Điều đó khiến cho người dân thôn Đông Lỗ luôn luôn lo sợ trong chính ngôi nhà của mình, bất kể ngày hay đêm. Nếu không có việc cần, người dân thôn Đông Lỗ cũng hạn chế ra ngoài vì sợ dính phải "đá bay" từ nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất.

Đỉnh điểm là cuối tháng 8/2019, chủ đầu tư nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất thi công mở rộng khu vực nhà máy đã xâm phạm vào mồ mả của của một số người dân thôn Đông Lỗ. Bất chấp việc doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân.

Ông Thanh - một hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án đặt câu hỏi với chủ đầu tư: "Tại đây đã có nhiều dự án lớn mà dân chưa một lần ngăn cản? Vì sao đối với thép Hòa Phát Dung Quất lại ngăn cản hết lần này đến lần khác? Là vì đơn vị thi công làm ẩu quá, quá sức chịu đựng của chúng tôi!".

Ông Nguyễn Phố (trú thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận) cho biết, ông có nhận được thông báo về việc dự án nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất xây dựng trong khu vực có phần mộ của gia đình. Tuy nhiên, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chưa tiến hành kiểm kê và bồi thường nên chưa thể thực hiện việc di dời.

"Chúng tôi đang chờ đợi làm việc cụ thể thì họ cho máy móc xuống thi công, san ủi. Nhiều ngôi mộ, mả của gia đình chúng tôi bị xâm hại. Bà con ở đây cũng chưa ai bàn giao đất mà chủ đầu tư đã thi công. Họ quá coi thường người dân chúng tôi", ông Phố bức xúc.

Chủ đầu tư dự án nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất thi công trái quy định, xâm phạm mồ mả ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát: Đây là vấn đề của công ty thành viên

Trước sự sự bất chấp quy định pháp luật của chủ đầu tư dự án nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, nhiều người dân thôn Đông Lỗ đã tìm đến trụ sở chính quyền địa phương đề nghị giải quyết.

Bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, hiện việc thi công mở rộng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất đã bị tạm đình chỉ để tập trung giải quyết khiếu nại của người dân.

Bà Thư cũng đặt ra câu hỏi, vì sao đất chưa hoàn thành đền bù, chưa bàn giao, mồ mả người dân chưa di dời mà Hòa Phát đã ngang nhiên san ủi?

"Đất chưa bàn giao mà các anh làm như thế bây giờ chỉ nói dừng. Đừng có nói câu chuyện dừng thi công là xong. Nếu người dân không đồng ý thì phải hoàn trả nguyên trạng khu đất mà các anh đã đào xới", bà Thư thẳng thắn.

Theo tìm hiểu của Đất Việt, chủ đầu tư dự án nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất là Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất - thành viên của Tập đoàn Hòa Phát.

Trao đổi với Đất Việt về việc thi công nhà máy xâm phạm tới mồ mả của người dân, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cho biết, bản thân ông không biết, không liên quan đến việc này vì không phụ trách dự án, đây là vấn đề công ty thành viên thực hiện.

Trước đó vào đầu năm 2018, khi nói về dự án nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, ông Long đã rất kỳ vọng đây sẽ là cơ sở cạnh tranh trực tiếp với Formosa (Hà Tĩnh) nên sẽ dốc toàn lực vào dự án này.

Theo báo cáo tài chính Quý II/2019, Tập đoàn Hòa Phát đã phải sử dụng nợ vay tài trợ cho dự án nhà máy thép Dung Quất Hòa Phát. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến Nợ phải trả/Tổng tài sản và Nợ vay dài hạn/Tổng tài sản đều tăng khá mạnh và đạt mức lần lượt 52,4% và 21,8%, tăng so với mức 48,1% và 16,4% so với thời điểm 31/12/2018.

Tuy nhiên, mục tiêu mà lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát đề ra đang gặp trở ngại, có nguy cơ không kịp tiến độ vì bất đồng quan điểm với người dân trên địa bàn xây dựng nhà máy.

Minh Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nha-may-thep-hoa-phat-xam-pham-mo-ma-bat-chap-3390160/