Nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó nhiều năm liên tục ở cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng chí là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, là nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược và tư duy sắc bén, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp trong việc hoạch định đường lối của Đảng, cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã sống, chiến đấu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đã viết nhiều tác phẩm lý luận có giá trị: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"-cuốn sách có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay; cuốn sách: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" là tác phẩm có giá trị to lớn, góp phần phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Tác phẩm thực sự có ý nghĩa truyền cảm hứng, đồng thời thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đề ra quan điểm chỉ đạo và hệ thống giải pháp đúng đắn, toàn diện nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay... Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát triển tư duy đối ngoại Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật “ngoại giao cây tre”; xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho ra đời cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bản sắc “ngoại giao cây tre” được phát huy mạnh mẽ, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại hòa nhập sâu rộng như hiện nay vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Phapluatvacuocsong.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Phapluatvacuocsong.vn

Về Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn học tập và đi theo tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên trì xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Đồng chí luôn cho rằng, đường lối, chính sách của Đảng đúng đắn, tổ chức của Đảng trong sạch, vững mạnh, lập trường tư tưởng của cán bộ, đảng viên vững vàng và thông suốt là nguồn gốc dẫn đến thắng lợi. Đảng ta là nhân tố tạo nên thắng lợi chủ yếu nhất của cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định: “Đảng ta phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”(1); “đường lối của Đảng mà không phản ánh được lợi ích của nhân dân, của đất nước, của dân tộc, không phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử, là đường lối sai lầm”(2). Đồng chí đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, đi sâu làm rõ bản chất của Đảng, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước. Đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái trong Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực đi đôi với không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh, trình độ trí tuệ của người cán bộ, đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta ban hành Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, với mục tiêu “Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”(3).

Cả cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn, đồng chí luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Học tập tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cán bộ, đảng viên và nhân dân ta học tập những tinh hoa di sản quý báu trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, nêu gương về đạo đức của đồng chí. Trong tình hình hiện nay, khi chúng ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thì việc học tập những phẩm chất cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất cần thiết để thực hiện quyết tâm xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tá, Ths PHẠM THANH TUẤN, Phó trưởng phòng Khoa học quân sự, Học viện Chính trị

------------------

(1) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.65

(2) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, tr.66

(3) Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/nha-ly-luan-xuat-sac-cua-cach-mang-viet-nam-786343