Nhà khoa học Việt đầu tiên được vinh danh tại VinFuture 2023

Tối 20/12, chủ nhân các giải thưởng của VinFuture 2023 với tổng trị giá 4,5 triệu USD đã được gọi tên trong Lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Tại buổi lễ, Giáo sư Võ Tòng Xuân đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở VinFuture.

Với chủ đề "Chung sức toàn cầu", mùa giải VinFuture 2023 tập trung tìm kiếm và vinh danh những công trình và phát minh quan trọng, góp phần giải quyết các thách thức lớn của nhân loại từ sức khỏe, lương thực, môi trường và năng lượng bền vững, cũng như ứng dụng của công nghệ trong mọi mặt của đời sống.

Lễ trao giải năm nay có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Phó thủ tướng Trần Hồng Hà. Về phía Hà Nội, tham dự có Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh.

Ở mùa thứ ba, giải thưởng nhận 1.389 hồ sơ đề cử, đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục, tăng gấp 3 lần so với năm đầu tiên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ trao giải

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học bởi đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn về tương lai và động lực cho giới trẻ. Đồng thời tin tưởng mỗi công trình được xướng tên ở lễ trao giải VinFuture 2023 là niềm kỳ vọng lớn cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ người trên hành tinh.

Chào đón các nhà khoa học đã đến Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng trên hành trình phát triển, tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ, Việt Nam luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ toàn cầu. Những giải pháp khoa học hữu ích luôn là tham khảo tốt cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao giải cho 4 chủ nhân giải Chính VinFuture 2023

Hệ thống Giải thưởng Vinfuture gồm 4 hạng mục. Trong đó, Giải Chính VinFuture Grand Prize trị giá lớn nhất (3 triệu USD, tương đương 73 tỷ đồng) được trao cho 4 nhà khoa học với phát minh kiến tạo nền tảng bền vững cho năng lượng xanh thông qua việc sản xuất bằng pin mặt trời và lưu trữ bằng pin Lithium-ion. Công trình nghiên cứu mở ra tiềm năng mới, hỗ trợ khai thác năng lượng sạch và vô tận từ bầu trời. Đó cũng là công nghệ giúp mở ra một kỷ nguyên mới cho lĩnh vực lưu trữ năng lượng và tái tạo năng lượng, giúp mọi người trên thế giới có thể tiếp cận và sử dụng năng lượng xanh, bền vững. Ngoài ra là 3 Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500 nghìn USD dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu những lĩnh vực mới.

GS Võ Tòng Xuân (Đại học Nam Cần Thơ) được vinh danh trong giải đặc biệt dành cho nhà khoa học từ các nước đang phát triển

Ở hạng mục nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển, Giáo sư Võ Tòng Xuân đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh ở VinFuture.

GS Võ Tòng Xuân là nhà khoa học hàng đầu về nông nghiệp Việt Nam. Ông được ví như "cha đẻ" của nhiều giống lúa ngon tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, giáo sư còn là chuyên gia nông nghiệp của Việt Nam, chuyên hỗ trợ vấn đề an ninh lương thực cho các nước trong khu vực.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-khoa-hoc-viet-dau-tien-duoc-vinh-danh-tai-vinfuture-2023-209838.htm