Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bản thân không nhớ thời điểm xảy ra vụ án đã suy nghĩ gì, HĐXX đã cho chiếu lại video trích xuất camera tại nhà bị cáo Thái.
Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng nếu đổi tội danh bị cáo sang tội giết người là không đúng
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội.
Nhiều người đã không kềm được xúc động khi theo dõi phiên tòa vụ án bạo hành cháu bé 8 tuổi, sáng 28/4.
HĐXX thông báo chấp nhận đơn rút kháng cáo và đình chỉ xét xử phúc thẩm bị cáo Trang, tuy nhiên khi cần thiết sẽ hỏi bị cáo này để làm rõ vai trò của bị cáo Thái.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai bản thân tự nguyện rút đơn kháng cáo, không hề bị ép buộc, vì nhận thấy bản án cấp sơ thẩm đã tuyên đúng với hành vi phạm tội.
Trả lời tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và cho biết không bị ai thúc ép về việc rút đơn kháng cáo.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đáp rằng lý do rút kháng cáo đã thể hiện trong đơn, do đó không nhắc lại. Bị cáo xin giữ quyền im lặng – Trang nói trước tòa.
Hôm nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ bạo hành bé VA (8 tuổi) dẫn đến tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé VA).
Sau khi bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, tại tòa, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo Trang.
Trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết, do bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo nên tại tòa sáng nay (28-4) HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo này.
Sáng nay 28/4, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) vụ bạo hành bé V.A. (8 tuổi) tới chết.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng bản án mà TAND cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng với hành vi phạm tội, bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo, không bị ai ép buộc, đe dọa.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội.
Ngày 28/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.
Ngày 28/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bé gái N.T.V.A (8 tuổi) bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.
Mặc dù Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã làm đơn xin rút kháng cáo nhưng vẫn bị triệu tập đến tòa trong phiên xử phúc thẩm. Trong phiên xử lần này người dân vẫn bức xúc phẫn nộ nhưng số lượng người đến phiên tòa hay đứng ngoài cổng tòa ít hơn trước rất nhiều.
Sáng 28/4, cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dã man đến tử vong và 'dì ghẻ' Quỳnh Trang hầu tòa phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái bị cảnh sát áp giải đến tòa phúc thẩm để xét xử liên quan vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong hồi năm 2021.
Sáng 28/4, TAND cấp cao tại TP. HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi). Đây là 2 đối tượng đã hành hạ bé V.A tử vong trong một chung cư ở quận Bình Thạnh.
Hơn 6h sáng nay, rất đông người dân và phóng viên đã có mặt ở cổng tòa án để theo dõi phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của gia đình bé gái bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.
Nhiều lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ bạo hành bé 8 tuổi dẫn đến tử vong.
TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bé gái bị cha và dì ghẻ bảo hành tử vong.
Sáng nay (28/4), TAND cấp cao tại TP. HCM đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại trong vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong.
Tòa cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo của luật sư phía bị hại về việc không đồng tình với tội danh hành hạ người khác mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Nguyễn Kim Trung Thái.
Ngày 28/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong vào thàng 12/2021, triệu tập mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang tới tòa sau khi rút đơn kháng cáo.
TAND Cấp cao tại TP.HCM theo dự kiến sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ dì ghẻ và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong vào sáng 28/4. Luật sư đại diện cho bị hại đã kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội 'Giết người'.
Cho rằng tội danh 'hành hạ người khác' là không tương xứng nên luật sư đại diện cho bị hại đã kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội 'giết người'.
Ngày mai (28/4), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A. (8 tuổi) đến chết.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang, mẹ kế của bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến chết, dù đã có đơn xin rút kháng cáo nhưng vẫn được triệu tập đến tòa vì là người có liên quan trực tiếp đến vụ án.
Sự sống - cái chết đôi khi thật mong manh. Có người như bé V.A khao khát được sống nhưng bất ngờ em lại bị những người được coi là gia đình tước đoạt đi quyền được sống.
Bản tin sáng 26-4: Vì sao Nguyễn Võ Quỳnh Trang chấp nhận bản án tử hình?; Công an vào cuộc điều tra vi phạm tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM; TP.HCM chi hàng nghìn tỷ đồng xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng...
TIN NÓNG ngày 25/4: Khởi tố 55 người trong vụ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam; Giám đốc lập dự án trái phép chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng; 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận án tử; Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi 600%/năm;...
Trong đơn rút kháng cáo, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Tranh trình bày rằng, vì bị áp lực và không muốn dư luận ảnh hưởng đến người thân nên viết đơn xin rút kháng cáo.
Theo luật sư, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ xem xét nội dung kháng cáo của Người bảo vệ quyền lợi cho bị hại N.T.V.A theo quy định của pháp luật.
Trình bày lý do rút kháng cáo, chấp nhận tử hình, 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.
Sau khi bị HĐXX sơ thẩm tuyên án tử hình, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, cận ngày xét xử phúc thẩm, từ trại giam, bị cáo này bất ngờ viết đơn xin rút kháng cáo.
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, chấp nhận án tử hình với bản án vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Lý do là bị cáo Trang cảm thấy áp lực, mệt mỏi và không muốn dư luận làm ảnh hưởng để cuộc sống của người thân.
Nguyễn Võ Quỳnh Trang làm đơn xin rút kháng cáo với lý do bản thân thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.
Cho rằng bản thân áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình.