Sau nhiều ngày nghị án kéo dài, ngày 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.
Tòa nhận định Nguyễn Kim Trung Thái không có ý thức, không cố ý tước đoạt mạng sống của con gái, không đồng phạm tội giết người với Trang.
Hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại. Đồng thời, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội 'Hành hạ người khác' và 'Che giấu tội phạm'.
Sáng ngày 10/5, sau hơn 2 tuần xét xử và nghị án TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé V.A (con ruột Thái) đến chết 8 năm tù.
Tòa không chấp nhận kháng cáo của phía bị hại đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người nên tuyên y án sơ thẩm.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng chưa có đủ cơ sở xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội Giết người, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại.
Trong ngày xảy ra việc bé VA. tử vong, bị cáo Thái không có ở nhà, khi phát hiện sự việc thì Thái đã gọi điện thoại yêu cầu Trang ngưng đánh đập bé VA. Việc làm trên của Thái thể hiện có sự ngăn cản và không có ý muốn tước đi mạng sống của con gái, theo đó, HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc bị cáo Thái phải chấp hành 8 năm tù.
Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, tòa án kết luận chưa đủ cơ sở xác định Thái mong muốn cướp đoạt mạng sống của con gái. Do đó kháng cáo của luật sư chưa đủ cơ sở chấp nhận.
Sau hơn 10 ngày nghị án, sáng 10/5, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi, ngụ TPHCM). Theo đó, tòa tuyên y án sơ thẩm của TAND TP.HCM, phạt Nguyễn Kim Trung Thái 8 năm tù.
Tòa phúc thẩm ngày hôm nay, 10/5, đã tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo của luật sư phía bị hại về việc không đồng tình với tội danh của người cha trong vụ án bé V.A 8 tuổi bị bạo hành tới tử vong
TAND cấp cao tại TP.HCM giữ nguyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội hành hạ người khác, 5 năm tù tội che giấu tội phạm, tổng hình phạt 8 năm.
TAND Cấp cao tại TP HCM không chấp nhận kháng cáo của phía bị hại đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người, tuyên y án 8 năm tù.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng không có căn cứ xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi đánh bé V.A. (con ruột Thái) tử vong.
9h sáng 10/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé V.A (8 tuổi, con ruột Thái) đến chết tại quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Tòa nhận định Nguyễn Kim Trung Thái không có ý thức, không cố ý tước đoạt mạng sống của con gái mình, không đồng phạm tội giết người với Trang.
HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng chưa có đủ cơ sở xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm tội Giết người, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của luật sư phía bị hại.
9 giờ, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ bạo hành bé gái 8 tuổi.
HĐXX tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Kim Trung Thái tám năm tù về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.
Bị án sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù, Nguyễn Kim Trung Thái chấp nhận án phạt. Tuy nhiên, phía bị hại kháng cáo theo hướng chuyển tội danh của Thái sang tội 'Giết người'.
Trong phiên xét xử ngày 28-4, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng Thái không đồng phạm tội Giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang mà chỉ đồng phạm về tội Hành hạ người khác.
Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, sáng nay (ngày 10/5), TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong.
Theo kết luận pháp y, các tổn thương ngày 22/12/2021 là nguyên nhân gây ra cái chết cho cháu V.A, còn những tổn thương trước đó chỉ là yếu tố cộng thêm. Vì vậy, không có cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là đồng phạm giết người.
Sáng nay, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành khiến bé N.T.V.A. (8 tuổi, con của Thái) tử vong hồi 2021.
TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong.
Phiên tòa xét xử ngày 28/4 vừa qua đối với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái với hành vi phạm tội của mình khiến cháu N.T.V.A tử vong nhận được sự quan tâm lớn của toàn thể dư luận.
Sáng 28/4, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm vụ án bé Vân An (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi), người tình của Nguyễn Kim Trung Thái (cha nạn nhân), bạo hành dẫn đến tử vong.
Khi Trang cầm cây đánh bé VA, do cây ngắn, không đánh được nên Thái rút cây khác dài hơn đưa cho Trang để đánh.
Đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với cáo Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội 'Hành hạ người khác' và 'Che giấu tội phạm'.
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột nạn nhân) không kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm nhưng đại diện của bị hại là Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Thái đồng phạm về tội 'giết người'.
Bản tin ngày 28/4/2023 có những nội dung như Nguyễn Võ Quỳnh Trang chấp nhận án tử hình vì 'cảm thấy áp lực'; VKS đề nghị bác kháng cáo yêu cầu chuyển tội danh Nguyễn Kim Trung Thái sang giết người.
HĐXX cho rằng vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong có nhiều tình tiết phức tạp nên quyết định nghị án tới ngày 10-5 mới tuyên án
Đại diện VKS cho biết, nguyên nhân cái chết của bé V.A là do phù phổi cấp, sốc chấn thương... bởi các vết thương trong lần bị đánh cuối cùng. Thời điểm đó Thái không có nhà, không mong muốn hậu quả dẫn đến cái chết của con.