Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự Lễ khởi công xây dựng Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Na Sang

Sáng ngày 19/3, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ Khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Na Sang. Đây là một trong 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Doanh nghiệp nhà nước phải đi đầu trong triển khai sản phẩm, công nghệ chiến lược

Nhấn mạnh muốn tăng trưởng hai con số bền vững phải dựa vào phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước phải đóng vai trò quan trọng và đi đầu trong việc triển khai các công nghệ, sản phẩm chiến lược.

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Na Sang, tỉnh Điện Biên

Sáng ngày 19/3/2026, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự lễ khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang, đồng thời phát động triển khai đồng loạt xây dựng 4 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Điện Biên.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng giữa những biến động

Dù kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là xung đột quân sự tại Trung Đông có thể tác động đến chuỗi cung ứng và giá năng lượng toàn cầu, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026. Các Bộ, ngành đang khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 18/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên, HĐND tỉnh Điện Biên về tình hình kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Điện Biên

Ngày 18/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với tỉnh Điện Biên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2026. Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo vụ, cục thuộc Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tỉnh Điện Biên làm việc với Bộ Tài chính

Ngày 18/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, đoàn công tác của tỉnh Điện Biên do đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2026.

Điện Biên kiến nghị tháo gỡ nút thắt đầu tư hạ tầng trọng điểm

Ngày 18/3, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tài chính đã làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư hạ tầng.

Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhằm nghiên cứu, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá ICBC là một trong các ngân hàng lớn nhất thế giới và đã có quá trình hoạt động tại Việt Nam từ lâu.

TTXVN giành giải B Giải báo chí về xây dựng Đảng của Hà Nội

Nhóm tác giả Vũ Quang Đán, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đỗ Phương Anh (Cơ quan thường trú TTXVN Hà Nội đoạt giải B với tác phẩm 'Dấu ấn một nhiệm kỳ: Khát vọng tầm cao mới'.

Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ báo cáo về gỡ vướng sau sáp nhập trước 30-4.

Lập Tổ công tác của Thủ tướng về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 445/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập.

Chủ tịch Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm trở lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng ICBC Lưu Tuấn

Ngày 17/3/2026, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn công tác Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), do ông Liu Jun (Lưu Tuấn), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ICBC làm trưởng đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty Pacific Gateway Partners

Ngày 16/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn công tác Công ty Pacific Gateway Partners (PGP) do TS. Jean DeSombre – Nhà sáng lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Paragon Global Ventures, Đối tác điều hành PGP làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng (nhiệm kỳ 2025-2030).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Ngày 11/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt cùng đoàn công tác Nhật Bản nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 12/3, Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Mai Châu, Mai Hạ, Bao La, Mường Bi, Tân Lạc, Cao Phong, Mường Động.

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt quản lý thuế

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, phòng chống thất thu ngân sách và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, Bộ Tài chính đã ban hành Công điện yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2026.

Sẵn sàng gánh vác trọng trách người đại biểu nhân dân

Ngày 15/3 tới, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Ngày 11/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, ông Takebe Tsutomu cùng đoàn công tác Nhật Bản nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hiệu quả quản lý thuế

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có Công điện số 01/CĐ-BTC gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế

Ngày 9-3, Bộ Tài chính thông tin, cơ quan này vừa ban hành công điện số 01/CĐ-BTC gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao quản lý thuế.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa có Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế.

Bộ Tài chính thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao quản lý thuế

Bộ Tài chính đánh giá tại một số địa bàn và lĩnh vực kinh tế vẫn còn tình trạng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Công điện số 01 yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô hỗ trợ Ban Chỉ đạo của Chính phủ

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thành lập Tổ điều phối kinh tế vĩ mô nhằm hỗ trợ Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 9/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Lào Cai, Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 16

Ngày 9/3, tại các xã Mường Bi và Tân Lạc, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các xã thuộc đơn vị bầu cử số 16 gồm: Mường Bi, Mường Hoa, Tân Lạc, Toàn Thắng và Vân Sơn với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng che giấu doanh thu

Ngày 6/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã ký ban hành Công điện số 01CĐ-BTC gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong năm 2026.

Quyết tâm đưa các dự án công nghệ thông tin trọng điểm 'về đích' đúng tiến độ

Bộ Tài chính đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, siết kỷ luật tiến độ để các dự án công nghệ thông tin trọng điểm trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước 'về đích' đúng tiến độ. Những dự án này có ý nghĩa then chốt nhằm hiện đại hóa quản lý tài chính ngân sách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng 10%, phát huy tối đa nội lực

Trước những biến động phức tạp tại Trung Đông, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị phải theo dõi sát tình hình để kịp thời tham mưu. Trong đó, quán triệt kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026, không hạ chỉ tiêu dù khó khăn.

Thu hút FDI chất lượng cao: Việt Nam cần sẵn sàng nguồn nhân lực

Để thu hút các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026

Để phấn đấu đạt kịch bản tăng trưởng quý I của cả nước và của các ngành, địa phương, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu cả năm, Bộ Tài chính đã đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu. Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 diễn ra vào sáng ngày 4/3.

Bộ Tài chính chủ động các giải pháp ứng phó biến động kinh tế

Chiều 6/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác tháng 02; kế hoạch triển khai Chương trình công tác tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính.

Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Tài chính về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Đây là phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Điện Biên

Ngày 5/3, tại xã Tuần Giáo và xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc cử tri thuộc Đơn vị bầu cử số 3 trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát triển bền vững với kỷ luật tài chính vĩ mô

Việc điều hành chính sách tài khóa theo hướng chủ động, mở rộng hợp lý nhưng vẫn bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính được xem là một trong những trụ cột quan trọng nhất.

Bộ Tài chính bám sát tình hình, chủ động lên kịch bản ứng phó biến động kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ theo dõi sát, nắm chắc tình hình kinh tế chính trị thế giới để kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ, tham mưu Chính phủ các kịch bản, giải pháp, chính sách điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.