Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Quốc hội phát huy bản chất cách mạng, khoa học, đại diện cho ý chí của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhân dân
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, Quốc hội đã phát huy bản chất cách mạng, khoa học, đại diện cho ý chí của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Hôm nay, tôi rất vinh dự được Ban Tổ chức mời phát biểu tại buổi lễ trọng thể này. Những lời phát biểu hôm nay là xuất phát từ trái tim mình, bày tỏ sự trân trọng thống nhất cao với diễn văn ôn lại truyền thống hoạt động của Quốc hội do đồng chí Chủ tịch Quốc hội trình bày và tin tưởng sẽ quán triệt đầy đủ bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm.
Trước hết, trong giờ phút thiêng liêng này, trong tôi dâng trào niềm tôn kính, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đến Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đến các bậc tiền bối, đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay chúng ta có đất nước hòa bình, thống nhất, kiên định vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, Quốc hội đã phát huy bản chất cách mạng, khoa học, đại diện cho ý chí của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Trong thành công đó của Quốc hội, tôi muốn nêu thêm một điều mà tôi nhận thấy sâu sắc đó là: Quốc hội Việt Nam đã thể hiện đúng đắn đường lối chiến lược của Đảng về đoàn kết các dân tộc anh em trong xây dựng Quốc hội, cơ cấu các đại biểu Quốc hội. Thực hiện chính sách dân tộc với các dân tộc thiểu số theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, mà ở đó bảo đảm tỷ lệ hợp lý người ứng cử và trúng cử, phản ánh đúng cơ cấu dân tộc, đặc điểm địa phương, nhằm tăng cường phát huy sự tham gia của đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số vào Quốc hội. Cụ thể như: Khóa I chúng ta có đại diện 14 dân tộc anh em tham gia Quốc hội, thì qua 15 khóa Quốc hội, chúng ta đã có 52/54 dân tộc tham gia Quốc hội, rồi chính họ là những người đại diện cho các dân tộc tham gia việc xây dựng chính sách phù hợp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là chính sách quan tâm ưu việt, nhân văn lắm.
Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ có ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới có sự chăm sóc đó, nên rất tự nhiên, đồng bào các dân tộc thiểu số đã hiểu rằng: trước đây họ là thân phận người nô lệ, được giải phóng khỏi sự áp bức, bóc lột của đế quốc, thực dân, phong kiến, nay được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do, được chăm lo phát triển toàn diện, có địa vị chính trị bình đẳng trong Quốc hội và các cơ quan dân cử, có cuộc sống bình yên, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, chăm sóc sức khỏe, được thông tin kịp thời chính sách của Đảng, Nhà nước, được tôn vinh, giữ gìn, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; nên các dân tộc càng trân quý, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn biết ơn công ơn trời biển của Bác Hồ, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Do vậy, trên diễn đàn trọng thể này, tôi cũng muốn minh chứng cho sự quan tâm ấy, cho sự thành công ấy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sự kiên trì giáo dục, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số khi xây dựng Quốc hội. Đây cũng lần đầu tiên tôi xin phép được nói thêm một chút về mình. Tôi là một trong những đại biểu Quốc hội là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số, dân tộc Thái. Tôi rất tự hào về truyền thống gia đình mình, quê hương mình, đó là dòng tộc chồng tôi tại Bản Cọ, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La đã có: cụ Lò Văn San là đại biểu Quốc hội khóa I, từ năm 1946 đến năm 1960, Cụ luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu, cử tri tin yêu. Niềm vinh dự ấy luôn nhắc nhở thế hệ chúng tôi là các con, cháu, chắt của cụ phải sống và làm việc đúng pháp luật, hoàn thành tốt công việc được cấp trên giao. Đến năm 1997, khi đó tôi là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được giới thiệu và cử tri bầu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa X, được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội kiêm nhiệm.
Được tham gia hoạt động Quốc hội, tôi thấy đây là một trường học để bồi dưỡng tri thức, nhân cách và năng lực để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện về Hiến pháp, pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, văn hóa, xã hội, về an ninh quốc phòng, nâng tầm hiểu biết hơn về đối ngoại và luật pháp quốc tế, mà đối với tôi là điều mới mẻ khi được tham gia thực hiện các Diễn đàn trong Liên minh Nghị viện thế giới, Nghị viện các nước Đông Nam Á, Nghị viện khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đối thoại với các Nghị viện Á - Âu; Nghị viện châu Âu, các Nghị viện nói tiếng Pháp.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Hiển
Tôi nhận thấy, từ khi tham gia Quốc hội, tôi đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu là gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có trách nhiệm với Nhân dân. Quốc hội đã bồi dưỡng tôi về bản lĩnh người đại biểu khi thảo luận, khi tranh luận về những vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia, khi giám sát tối cao đối với các cơ quan nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác.
Nay tự kiểm điểm lại trên 50 năm công tác, gần 45 năm tuổi Đảng tôi thấy: với sự quan tâm giáo dục của Đảng, sự tin cậy giao việc, sự bồi dưỡng của Quốc hội, tôi đã được rèn luyện trong môi trường Nghị viện, với việc được tham gia 5 khóa Quốc hội: từ Khóa X, XI, XII, XIII, XIV. Dù với sự khiêm nhường nhất, mà tôi vẫn thấy rất tự hào mình là đại biểu Quốc hội, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Do đó, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực vươn lên, tôi tin tưởng rằng các vị đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số trong Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên với một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, luôn xứng đáng với danh hiệu cao quý là Đại biểu nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Khánh
Tới đây, chúng ta sẽ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tôi rất mong đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, anh hùng, nô nức đi bỏ phiếu, bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, lựa chọn những người xứng đáng vào Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Chúng tôi, những đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương, giữ gìn, phát huy, lan tỏa hình ảnh người Đại biểu nhân dân.












