Mới đây, Bộ GD&ĐT đang tiến hành lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học. Một trong những điểm mới thu hút sự chú ý là đề xuất cho phép người học ở trình độ cao hơn có thể liên thông để hoàn thành chương trình ở trình độ thấp hơn.
Thông tin về liên thông từ đại học xuống cao đẳng, trung cấp đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, khẳng định KHÔNG đề xuất cơ chế liên thông như vậy mà đây là cơ chế công nhận kết quả học tập đã tích lũy, bảo đảm chuẩn đầu ra và quyền lợi người học.
Trong bối cảnh giáo dục và thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ, học sinh trượt vào trường THPT công lập không còn là 'ngõ cụt'.
Bộ GD&ĐT đề xuất cho phép sinh viên giỏi được rút ngắn thời gian học đại học, có thể hoàn thành chương trình và nhận bằng sau 1,5-2,5 năm.
Trước yêu cầu của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời, cần thiết ban hành quy định mới về đào tạo liên thông.
Tư duy liên thông mới hướng tới công nhận năng lực người học, tạo lộ trình học tập linh hoạt nhưng không hạ thấp chuẩn chất lượng.
Dự thảo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở rộng cơ chế liên thông từ đại học về cao đẳng, trung cấp đang thu hút sự quan tâm. Đây được xem là bước đi thực tế, dịch chuyển từ mô hình tuyến tính một chiều sang hệ thống liên thông linh hoạt nhằm thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động.