Phiên thảo luận ở hội trường Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước hôm qua, 27.10, đã thu hút đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước theo dõi, phản hồi. Báo cáo của Chính phủ 'đầy đủ, dày dặn, thẳng thắn và không né tránh'; báo cáo thẩm tra khách quan, phản biện cao đối với những hạn chế, vướng mắc, định hướng cụ thể các giải pháp để Quốc hội, các ĐBQH có căn cứ bàn thảo. Đặc biệt, ý kiến thảo luận tâm huyết của các ĐBQH đã thể hiện rõ nét tinh thần đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội ngày 27/10, nhiều đại biểu đã tham gia tranh luận về nguyên nhân và giải pháp tình trạng nhân viên y tế, giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.
Đại biểu Quốc hội cho rằng y tế là một ngành đặc biệt, cần được đào tạo đặc biệt và sử dụng đãi ngộ đặc biệt. Thật khó để nhân viên y tế 'gồng gánh' nuôi dưỡng đam mê khi áp lực công việc rất cao nhưng thu nhập không đủ để trang trải những chi phí tối cần thiết của cuộc sống.
Đại biểu Quốc hội cho rằng y tế là một ngành đặc biệt, cần được đào tạo đặc biệt và sử dụng đãi ngộ đặc biệt. Thật khó để nhân viên y tế 'gồng gánh' nuôi dưỡng đam mê khi áp lực công việc rất cao nhưng thu nhập không đủ để trang trải những chi phí tối cần thiết của cuộc sống.
Các ý kiến ĐBQH đều cho rằng, cần phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nhân viên y tế nghỉ việc nhiều, từ đó đưa ra những biện pháp để chấm dứt tình trạng trên.
Tranh luận tại phiên thảo luận sáng nay về nguyên nhân cũng như giải pháp liên quan đến số lượng cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục và y tế nghỉ việc, rời khỏi khu vực công, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần đánh giá sát thực tiễn nhất để có giải pháp phù hợp.