Nguyễn Thị Oanh 'mở hàng' HCV cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31

Sáng nay (14/5), đội tuyển điền kinh bắt đầu các nội dung thi tại SEA Games 31 và vận động viên Nguyễn Thị Oanh thi đấu xuất để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở nội dung 1.500m nữ.

Nội dung chung kết 1.500 m nữ khởi tranh lúc 10h sáng nay (14/5) và không có bất ngờ nào xảy ra khi Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện được đẳng cấp ở đường chạy này ngay khi bắt đầu.

Khuất Phương Anh (trái) và Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành hai tấm HCV và HCB tại SEA Games 31 ở nội dung 1.500 m nữ

Người đang giữ tấm HCV SEA Games 30 đã bắt tốc sớm và duy trì tốc độ từ những bước chạy đầu tiên, để bỏ xa các đối thủ trong suốt đường đua. Chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh đã cán đích thứ nhất với thành tích 4’14”98 và giành HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam trong sáng 14/5.

Về thứ hai ở nội dung 1.500 m nữ là một vận động viên Việt Nam khác - Khuất Phương Anh, và cô đã giành tấm HCB tại SEA Games 31.

Chỉ ít phút sau khi Nguyễn Thị Oanh mở hàng vàng, thì VĐV Phạm Thị Huệ tiếp tục báo tin vui khi về nhất ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng của môn Rowing. Đây là tấm huy chương vàng thứ 5 của đội tuyển Rowing Việt Nam tại SEA Games 31.

Ngày hôm qua (13/5), người hâm mộ Việt Nam đã nhắc nhiều tới Dương Thúy Vi khi cô đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau 5 năm vắng bóng (SEA Games 30 2019 tại Phillippines không thi đấu) bằng tấm HCV SEA Games 31 ở nội dung kiếm thuật nữ của môn wushu. Hôm nay (14/5), cái tên Dương Thúy Vi một lần nữa tỏa sáng khi cô giành tấm HCV SEA Games 31 thứ hai, ở nội dung thương thuật nữ.

Thúy Vi thực hiện bài biểu diễn thương thuật nữ sáng 14/5

Khép lại sáng thi đấu ngày 14/5, đội tuyển Rowing một lần nữa mang vinh quang về cho Đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCV ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo của Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo. Đây cũng là tấm HCV thứ 6 của Rowing tại kỳ SEA Games 31.

Cũng trong sáng nay, vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành quyền vào chung kết với thành tích 20 giây 81 ở vòng loại, phá kỷ lục quốc gia của Nguyễn Trọng Hinh (20 giây 89).

Những hình ảnh ấn tượng trong sáng thi đấu ngày 14/5

Dương Thúy Vi giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm huy chương vàng wushu nội dung thương thuật nữ ở SEA Games 31

Màn biểu diễn của vận động viên wushu Đặng Tiểu Bình

Tuấn Thành

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguyen-thi-oanh-mo-hang-hcv-cho-dien-kinh-viet-nam-tai-sea-games-31-post194589.html