Tham gia các đợt chào bán ra công chúng (IPO) với giá cao ngất ngưởng, nhiều nhà đầu tư đang khóc ròng khi cổ phiếu lên sàn lại giảm giá rất sâu
Tại chương trình, phường Đức Nhuận nhận hơn 3,9 tỉ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để chăm lo cho người khó khăn
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với những thuận lợi về quy mô và điều hành, thực tế cho thấy việc sáp nhập đã tạo ra những khó khăn đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhiều xã mới mất chuẩn NTM, kéo lùi kết quả từng đạt được trước đây và đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu phát triển nông thôn của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.
Ngày 09/12/2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2025.
Chiều 9/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 32, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI thực hiện nội dung công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và cho ý kiến nhiều vấn đề lớn liên quan phát triển thành phố trong thời gian tới.
Tại phiên thảo luận Tổ chiều 4/12, các đại biểu thống nhất cần ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng, đảm bảo tự chủ năng lượng quốc gia.
Ngày 29-11, tại xã Trung Thịnh diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2025 – 2030 giữa Đảng ủy xã Trung Thịnh và Đảng ủy Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam.
Trước thềm đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh, sinh viên, với số tiền hơn 225 triệu đồng.
Chiều 27/11 tại Hà Nội, Hội thảo 'Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả' đã trở thành diễn đàn để các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp (DN) và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật công nghệ tiên tiến và thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiết kiệm – chuyển đổi xanh ngày càng cấp thiết.
Sáng 25-11, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ, New Zealand và Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề 'Quản lý tài chính và gọi vốn ứng dụng Blockchain'.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng việc giảm biểu thuế lũy tiến từ 7 bậc xuống 5 bậc khiến khoảng cách giữa các bậc quá lớn, dễ tạo áp lực thuế đột ngột cho người nộp thuế. Ông kiến nghị tiếp tục duy trì 7 bậc, giãn cách đều 5% và tăng dần theo mức thu nhập để bảo đảm công bằng.
Nhằm tạo ra những thay đổi thực chất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ các 'điểm nghẽn' để tạo đột phá trong phát triển nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của hơn 14 triệu dân.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng các vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực mà còn là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng sống, hình thành nền nông nghiệp đô thị sinh thái bền vững, gắn với mục tiêu phát triển xanh của thành phố.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng cao chuỗi giá trị nông sản sạch, gắn sản xuất với tiêu dùng an toàn, hướng đến đô thị hiện đại và phát triển bền vững.
TP.HCM tiếp tục xây dựng mạng lưới chuỗi nông sản an toàn, hướng tới việc xóa bỏ khái niệm 'nông sản sạch', coi mọi sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc, tương tự thông lệ quốc tế.
Ngày 11-11, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm 'Sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp' và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/HNDTW ngày 29-12-2021 của Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII).
Trước yêu cầu cấp bách về nguồn cung thực phẩm an toàn cho hơn 14 triệu dân, Hội Nông dân TPHCM xác định giai đoạn 2025 – 2030 là thời điểm then chốt để tạo đột phá trong sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch. Chương trình 'Đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn TPHCM' sẽ được triển khai như một cam kết chính trị, thể hiện rõ trách nhiệm của tổ chức Hội trước người nông dân và người tiêu dùng thành phố.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 6/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án luật: Xây dựng (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Chuyển đổi số; Công nghệ cao (sửa đổi) và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Đại biểu Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi) cho rằng quy định doanh thu của hộ kinh doanh từ 200 triệu đồng trở lên phải tính thuế TNCN là chưa hợp lý, bởi mức doanh thu này thì thu nhập bình quân chỉ đạt chưa đến 17 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức giảm trừ gia cảnh hiện hành.
Tại phiên thảo luận chiều ngày 5/11 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ý kiến khác nhau về đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân. Nhiều đại biểu cho rằng thay đổi này sẽ khuyến khích người có thu nhập cao ở lại và đóng góp cho nền kinh tế, song cũng có ý kiến cảnh báo nguy cơ làm tăng gánh nặng thuế đối với người lao động trung lưu…
Đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất thưởng cho cán bộ thuế khi thu vượt dự toán, nhưng đề nghị cân nhắc cơ chế thưởng.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất phân biệt giữa thành thị và nông thôn, bổ sung phương thức xác định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng kinh tế thay vì 'cào bằng'.
Việc miễn thuế hoàn toàn cho một nguồn thu nhập đáng kể như thừa kế bất động sản là đang đi ngược thông lệ của nhiều quốc gia phát triển hiện nay, ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) nêu ý kiến.
Chiều 5-11, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu: 'Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính'. Theo các đại biểu, đây là quyết sách thể hiện tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mới bứt phá để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Đại biểu Quốc hội Phan Xuân Dũng (Khánh Hòa) nhấn mạnh 'không có quốc gia nào giàu mạnh mà không dựa vào khoa học công nghệ' (KH-CN).
Chiều ngày 4/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc tổ 4 (gồm các Đoàn Khánh Hòa, Lai Châu, Lào Cai) thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Giữa mùa vàng rực rỡ của Mù Cang Chải, bản Háng Đăng Dê vẫn giữ vẻ hoang sơ, là điểm đến lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm mùa lúa chín theo cách nhẹ nhàng.
Vợ của ông Nguyễn Thành Trung (Đắk Lắk) là cán bộ không chuyên trách phường tại tỉnh Phú Yên (cũ) nay là phường thuộc tỉnh Đắk Lắk, đóng BHXH bắt buộc từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2025.
Giá heo hơi trong ngày 29/10/2025 giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh ở cả ba miền, mức thu mua dao động từ 50.000 đến 55.000 đồng/kg.
Từ chính sách hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn, nhiều gia đình quân nhân đã tìm thấy niềm vui, hạnh phúc được làm cha, làm mẹ; từ đó, thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Từ hiệu quả, ý nghĩa của chính sách này, nhiều đồng chí là chỉ huy các đơn vị kiến nghị cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.
Sau một tuần 'sóng gió' của VN-Index, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên cố đoán đỉnh - đáy mà tùy theo khẩu vị rủi ro, duy trì danh mục hợp lý. Quan trọng là chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, hưởng lợi từ xu hướng ngành và chính sách vĩ mô...
Ngày 24/10, tại xã Hồ Tràm, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, cùng 68 hội viên thuộc chi hội.
Chi hội Nông dân tỉ phú TP HCM gồm những nông dân tiêu biểu, thành đạt trong nhiều lĩnh vực, cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất, đóng góp cho xã hội.
Các tỉnh, thành phố luôn tiêu thụ lượng lớn nông sản mỗi ngày. Nhưng, bài toán kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc vẫn còn nhiều vướng mắc. Các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ đang 'gồng mình' với chi phí chứng nhận, trong khi nông sản sạch khó cạnh tranh với hàng trôi nổi.
Ngày 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tại tổ về các dự án luật: Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.
Việc bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh nông nghiệp Hà Nội đang phát triển mạnh.
Tính đến hết ngày 17/10, Công ty Thủy điện Sông Bung đã sản xuất 830,98 triệu kWh điện năng, đạt 100,5% kế hoạch năm 2025, về đích sớm gần 2,5 tháng.
Sau hai tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã vùng cao Xuân Viên đã cho thấy những chuyển động tích cực trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp làm việc với các khu dân cư để nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng phát triển kinh tế cho từng khu và toàn xã.
Theo tính toán của cơ quan chức năng, mỗi năm TP Hà Nội tiêu thụ khoảng 1,3 triệu tấn rau củ nhưng việc kiểm soát ATTP ra sao, truy xuất nguồn gốc như thế nào vẫn là bài toán khó.
Một năm chỉ kiểm tra quy trình sản xuất rau VietGAP một lần, quản lý truy xuất nguồn gốc rau an toàn đang bộc lộ nhiều bất cập, tạo ra những 'lỗ hổng' để rau không rõ nguồn gốc trà trộn vào trường học, siêu thị...
Hiện Hà Nội đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc với hơn 3.000 doanh nghiệp và khoảng 11.000 sản phẩm được đưa lên hệ thống.
Sau sự cố thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), một số ngân hàng tiếp tục đưa ra những kịch bản lừa đảo phổ biến của những đối tượng giả danh cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.