Mùa mưa tại Lâm Đồng bắt đầu cũng là lúc thảm thực vật dưới những tán rừng thông Đà Lạt và vùng phụ cận sinh trưởng mạnh mẽ. Kéo theo đó, trào lưu vào rừng hái nấm tự phát của người dân và du khách lại rộ lên, ẩn chứa hiểm họa ngộ độc khôn lường.
Ngày 8/6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống ngộ độc nấm sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện vì ăn nấm mọc hoang trong tự nhiên.
Trước tình trạng liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do ăn phải nấm dại, ngày 8/6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống ngộ độc nấm độc trên địa bàn.
Chỉ sau một bữa ăn với nấm hái trong rừng thông, 4 thành viên trong một gia đình ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) phải nhập viện cấp cứu. Ngộ độc nấm rừng là câu chuyện năm nào cũng tái diễn, nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan.
Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng liên tục tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi ăn nấm hái trong rừng thông Đà Lạt.
4 thành viên trong một gia đình ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) phải nhập viện cấp cứu do xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói sau khi ăn nấm hái trong rừng thông.
Những cơn mưa đầu mùa vừa phủ xanh các cánh rừng thông Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng là lúc nhiều loại nấm dại đồng loạt mọc lên. Chỉ một phút chủ quan, bữa ăn nấm rừng tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành thảm họa đối với cả gia đình.