Bên lề cuộc họp Hội đồng các nước CPTPP tại New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc trao đổi với Bộ trưởng một số nước về đẩy mạnh hoạt động thương mại giữa hai bên.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, quan hệ Việt Nam và Canada đã phát triển hết sức tốt đẹp, năng động và hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu to lớn...
Tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của các thành viên CPTPP tại Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp song phương ông Tim Ayres, Thứ trưởng Thương mại kiêm Thứ trưởng sản xuất Australia, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia ngày 16/7/2023.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auck, New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã buổi tiếp song phương ông Tim Ayres, Thứ trưởng Thương mại kiêm Thứ trưởng sản xuất Australia, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia vào ngày 16/7/2023.
Bên lề Hội nghị Bộ trưởng thương mại của các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại Auckland, New Zealand, ngày 16/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Damien O'Connor, Bộ trưởng Thương mại, Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand.
Ngày 16/7, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp bà Claudia Sanhueza, Thứ trưởng phụ trách quan hệ kinh tế quốc tế, Bộ Ngoại giao Chile.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị Úc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác vừa tháo gỡ khó khăn, vừa thúc đẩy trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và Úc.
Ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với ông Damien O'Connor, Bộ trưởng Thương mại, Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự phiên họp cấp Bộ trưởng chuẩn bị cho Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 7.
Ngày 10/7/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản. Tại đây, phía Nhật Bản đã đề xuất một số nội dung mong muốn hai nước duy trì và đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.
Ngày 10/7/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Ngài Hagiuda Koichi, Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, giao thương doanh nghiệp hai nước, tháo gỡ khó khăn và mở cửa thị trường Nhật Bản đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho phía Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.
Để hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao cả năm 2023, trong bối cảnh 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, ngành Công Thương đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Để hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao cả năm 2023, trong bối cảnh 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, ngành Công Thương đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Chiều 6/7, tiếp ông Sergio Narea, Đại sứ Chile tại Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn coi Chile là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latin.
Ngày 5/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển nguồn và truyền tải liên miền.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của Lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2023).
Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/07/1957-03/07/2023), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn lực lượng.
Ngày 30/6/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp, làm việc với Ngài Martin Candinas - Chủ tịch Hội đồng quốc gia Liên bang Thụy Sỹ.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc mở rộng hợp tác kinh tế thương mại với các địa phương của Trung Quốc, qua đó hỗ trợ đưa hàng hóa của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa nước này.
Ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào về vấn đề thúc đẩy, tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 28/6, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.
Trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương đang bị tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và khu vực, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị phía Trung Quốc tích cực thúc đẩy mở rộng quy mô thương mại song phương, hỗ trợ đưa hàng hóa của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa nước này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.
Ngày 13/6, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.
Ngày 13/6/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với bà Oh Yong Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam.
Sáng ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với tỉnh Bến Tre và Trà Vinh về Dự án nhà máy sản xuất hydro xanh tại Việt Nam.
Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời.
Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về điện triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.
Đó là quan điểm Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại buổi làm việc sáng 9/6 với đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giai đoạn từ 1/1/2021 đến 1/6/2023.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo Đoàn thanh tra cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày 10/6/2023.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6.6.2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, trong đó giao Bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.6.2023, ngày 9.6, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày, kể cả ngày nghỉ.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện tiến hành công việc khẩn trương, quyết liệt, làm việc liên tục kể cả vào các ngày nghỉ, tăng cường công tác nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác về cung ứng điện.
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan
Sáng 9/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.
Chiều ngày 2/6/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti - đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc triển khai đầy đủ, thực chất và hiệu quả Thỏa thuận JETP sẽ là một trong những giải pháp quan trọng cho quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và đề nghị EU hỗ trợ quá trình này thông qua những gói tài trợ cụ thể.
Ngày 2/6/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Liên quan đến việc nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đây là chiến lược dài hạn, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, nhập khẩu điện, kết nối lưới điện và trao đổi điện năng với các nước trong khu vực là cần thiết, nhằm đa dạng hóa loại hình nguồn điện
Chiều 1/6 tại kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã giải trình về vấn đề chống lãng phí trong việc đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.
Chiều 1-6, trước nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến giá điện, năng lượng tái tạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có những giải trình, làm rõ liên quan đến vấn đề này.
Liên quan đến việc nhập khẩu điện, theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đây là chiến lược dài hạn, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, chúng ta đều biết, than, dầu khí là những nguyên liệu sơ cấp được thị trường thế giới ấn định giá. Mấy năm qua do đứt gãy nguồn cung cho nên giá cao dẫn đến giá thành điện năng về dầu và khí thường cao hơn các nguồn điện khác nếu chưa tính phí truyền tải, điện gió, mặt trời... Về lâu dài, năng lượng tái tạo có thể là nguồn điện năng có giá rẻ nhất nếu chưa tính các phí truyền tải và lưu trữ điện.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Việt Nam đã nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Việc nhập khẩu điện có tỷ lệ rất nhỏ, cung cấp cho vùng biên giới.
Trao đổi về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chiều 1-6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định cơ chế giá cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp như khung giá hiện hành là phù hợp với giá thế giới và thực tiễn kinh tế - xã hội trong nước.
Trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tăng cường các hoạt động hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam học được những kỹ năng cần thiết để nhanh chóng thích ứng được với sự thay đổi của thị trường và công nghệ - hai yếu tố chính luôn biến động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Israel để Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel sớm đi vào triển khai và đem lại lợi ích thiết thực cho hai bên.
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer.
Ngày 19/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp với Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer.
Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị trí của UAE, là một trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính, du lịch, logistics hàng đầu của thế giới và khu vực Trung Đông.
Sáng 19/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông Bader Almatrooshi, Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất
Ngày 18/5/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweal.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chiều ngày 15/5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp ngài Karl Van Den Bossche – Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.
Ngày 12/5, tiếp ngài Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ, các cuộc điều tra phòng vệ thương mại đang ảnh hưởng tiêu cực tới một số ngành công nghiệp sản xuất non trẻ của Việt Nam.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam-Hoa Kỳ trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, hợp tác công nghiệp, vật liệu mới và xây dựng chuỗi cung ứng 'sạch và bền vững'.