'Hội đồng xét xử toàn tâm, toàn ý, tập trung suy nghĩ cao nhất trong vụ án. Thế nhưng cứ chĩa máy quay vào mặt thì người ta bị phân tán', Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu.
Quy định về tác nghiệp của báo chí tại tòa nhằm bảo đảm các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho việc xét xử.
Các nước đều quy định ghi âm, ghi hình phiên tòa phải được chủ tọa cho phép, nhằm bảo đảm các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho việc xét xử.
Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, người tiến hành tố tụng khác chỉ được thực hiện khi chủ tọa phiên tòa cho phép nhằm bảo đảm cho các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho quá trình xét xử, chứ không phải để làm hình ảnh trước truyền thông.
Giải thích thêm về lợi ích của việc đổi tên tòa án, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, điều quan trọng nhất là nguyên tắc độc lập của tòa án được bảo đảm.
Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, việc đổi tên TAND cấp tỉnh, cấp huyện đi kèm với đổi thẩm quyền xét xử. Đây là xu hướng tiến bộ trên thế giới.
Sáng 13/3, tại trụ sở TAND tối cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Viện kiểm sát Mông Cổ do ngài B.Jargalsaikhan, Viện trưởng làm trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 13/3, tại trụ sở TANDTC, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xã giao ông B.Jargalsaikhan, Viện trưởng Viện Kiểm sát Mông Cổ nhân dịp ông sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 11/3, tại Hà Nội, TANDTC phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo 'Báo cáo đánh giá thực trạng xét xử các vụ án tham nhũng tại Việt Nam và đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác xét xử'.
TAND tỉnh Phú Yên là một trong những đơn vị triển khai tốt công tác xét xử trực tuyến của hệ thống Tòa án. Chánh án TAND tỉnh Phú Yên Trần Huy Đức đã có một vài chia sẻ với PV Báo Công lý về công tác này.
Chiều 6/3, TANDTC tổ chức phiên họp với đại diện UNICEF Việt Nam để trao đổi, thảo luận về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Sáng 29/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã có buổi tiếp và làm việc với ông Marc E.Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, hai bên cùng nhau trao đổi và thông tin về các chương trình hợp tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật.
Sau 4 ngày làm việc, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã kết thúc phiên họp toàn thể lần thứ nhất năm 2024.
Sáng 19/2, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã họp toàn thể lần thứ nhất năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có quyết định về kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trong ngành tòa án.
Sáng 15/2 (mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, TANDTC tổ chức gặp mặt đầu Xuân chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại TANDTC.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đã gửi Thư chúc Tết tới các đồng chí cán bộ lão thành, hưu trí và toàn thể Thẩm phán, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp. Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của đồng chí Chánh án.
Với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023, Thẩm phán Lê Thị Cẩm Nhung vinh dự được Chánh án TANDTC tặng danh hiệu Thẩm phán Giỏi.
Chiều 15/1, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp cho 16 cán bộ.
Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp cho 16 cán bộ, trong đó có 3 cán bộ nữ.
Ngày 29/12, đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024, TAND tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC đã đến dự và đạo hội nghị.
Ngày 27/12, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh (TAND TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chuyên môn năm 2023, triển khai công tác năm 2024.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bám sát quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng trong điều tra, truy tố, xét xử.
Sáng 27-12, TAND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2024 TAND hai cấp TPHCM. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Chiều 24/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị.
Chiều 24/12, tại TP. Đà Nẵng, TANDTC tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiều 24/12, trong Hội nghị trực tuyến và trực tiếp triển khai công tác Tòa án năm 2024 do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Uy tín của Tòa án là uy tín của Đảng, Nhà nước và chế độ, là niềm tin của người dân đối công lý, công bằng xã hội. Mỗi bản án được tuyên phải thực sự làm cho mọi người 'tâm phục, khẩu phục', khuất phục được tội phạm, thuyết phục được các bên, xã hội đồng tình; có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương.
Chiều 24/12, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2024.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC
Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vừa được bổ nhiệm chức danh Giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân.
Ngày 14/12, TANDTC phối hợp cùng Tòa án tối cao Hàn Quốc và KOICA tổ chức Hội thảo quốc tế 'Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên'. Hội thảo do GS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC và Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến chủ trì .
Điều 4 của dự thảo Pháp lệnh Chi phí tố tụng do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo đã đề xuất mở rộng quy định đối với 13 loại chi phí tố tụng.
Nhìn nhận người dân rất sợ ra tòa làm chứng, Chánh án TAND tối cao cho rằng nâng thù lao cho người làm chứng lên 200.000 đồng/ngày là hình thức động viên.
Mức phụ cấp xét xử của hội thẩm nâng gấp 10 lần, lên mức 900.000 đồng/ngày, theo Chánh án, cũng không phải là 'bốc thuốc'. Hiện mức chi cho luật sư chỉ định là 750.000 đồng/ngày. Hội thẩm bỏ phiếu phải chịu trách nhiệm sinh mạng chính trị, nên mức phụ cấp cao hơn luật sư chỉ định.
TAND tối cao chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc, các vụ án tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết thu hồi tài sản thất thoát.
Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, một năm phải giải quyết 600.000 vụ án, trong khi chỉ có 6.000 thẩm phán, sẽ rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.
Thảo luận về Dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi), chiều nay (22/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
Tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), chiều 22/11, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, một năm tòa án giải quyết 600.000 vụ án, trong khi chỉ có 6.000 thẩm phán, nên gặp khó khăn trong thu thập chứng cứ.
Chiều 22/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi).