Nguyễn Filip sốc vì cách phản ứng của cầu thủ Việt Nam

Thủ môn Nguyễn Filip có những chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm của mình khi thi đấu tại Việt Nam, trong đó cú sốc lớn nhất không phải đến từ sân cỏ, mà nằm ở cách các cầu thủ Việt Nam phản ứng với những lời góp ý hay chỉ ra lỗi sai.

 Nguyễn Filip sốc vì cách phản ứng của cầu thủ Việt Nam khi bị chỉ trích. Ảnh: CAHN.

Nguyễn Filip sốc vì cách phản ứng của cầu thủ Việt Nam khi bị chỉ trích. Ảnh: CAHN.

“Ở châu Âu, việc cầu thủ góp ý, thậm chí la hét với nhau trên sân là chuyện rất bình thường. Khi thi đấu, ai cũng mong đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên nếu cần thiết, họ sẽ lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Có lần tôi hét với đồng đội vì lỗi vị trí, một số người tỏ ra khó chịu, thậm chí cãi lại. Tôi phải nói thẳng: ‘Nếu bạn không muốn mình khá hơn, thì thôi. Nhưng hãy làm tròn trách nhiệm trên sân’. Nhiều lúc, họ còn giả vờ không nghe, không hiểu tôi nói gì”, Filip chia sẻ trên một kênh truyền thông của Việt Nam mới đây.

Thủ môn này cũng thừa nhận, chẳng ai thích bị chỉ trích, kể cả anh. Nhưng điều khác biệt là cách anh tiếp nhận những lời góp ý. “Tôi luôn yêu cầu HLV thủ môn chỉ ra lỗi sai, kể cả khi anh ấy nói tôi đã chơi tốt. Tôi vẫn hỏi lại: ‘Chắc không? Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn’. Với tôi, mỗi sai lầm là một bài học. Dù thắng 1-0, tôi cũng không hài lòng nếu cảm thấy bản thân chưa tròn vai”, thủ thành 33 tuổi khẳng định.

Điều khiến thủ môn của CAHN bất ngờ hơn nữa là tâm lý an toàn, ngại thay đổi của phần lớn cầu thủ Việt Nam. Anh thẳng thắn nhận xét ở châu Âu, ai cũng mơ được ra nước ngoài thi đấu, chinh phục các giải đấu lớn. Nhưng ở Việt Nam, hầu hết cầu thủ chỉ muốn đá trong nước. Lý do là bởi, ở Việt Nam những cầu thủ này đang là ngôi sao.

“Ở Việt Nam, cầu thủ có mọi thứ. Họ không cần học ngôn ngữ mới, không phải lo lắng hòa nhập. Hơn nữa, họ là những ngôi sao lớn ở đây, có thu nhập rất ổn định, được nhiều người hâm mộ. Khi đã quen với vị thế ngôi sao trong nước, họ đâu còn động lực để đi xa hơn. Nhưng ra nước ngoài, sẽ chẳng ai biết bạn là ai”, anh tiếp tục.

Dù vậy, Filip vẫn dành nhiều sự tôn trọng cho những cầu thủ Việt Nam có tư duy cầu tiến. Anh đặc biệt nhắc đến Tuấn Hải, người mà Filip xem là cầu thủ chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam. “Tôi rất nể anh ấy. Từ CLB đến đội tuyển quốc gia, Tuấn Hải luôn nỗ lực học tiếng Anh để chuẩn bị cho hành trình ra nước ngoài. Sự cầu thị đó thật sự rất đáng ngưỡng mộ”, Filip bày tỏ.

 Nguyễn Filip nhận xét các cầu thủ Việt Nam không thích bị chỉ trích, không thích xuất ngoại. Ảnh: CAHN.

Nguyễn Filip nhận xét các cầu thủ Việt Nam không thích bị chỉ trích, không thích xuất ngoại. Ảnh: CAHN.

Ngoài Tuấn Hải, Filip còn nhắc đến Minh Phúc, cầu thủ trẻ của CAHN. Anh kể: “Trong các buổi tập, tôi vẫn hét lớn để nhắc nhở. Có nhiều cầu thủ không thích điều đó, nhưng Minh Phúc thì khác. Cậu ấy luôn lắng nghe, sau buổi tập còn đến cảm ơn tôi vì đã góp ý, thúc đẩy cậu ấy tiến bộ. Thái độ đó khiến tôi rất vui".

Filip cũng đánh giá cao thủ môn Sỹ Huy, người đang tiến bộ nhanh ở V.League. Anh cho biết luôn sẵn sàng giúp đỡ những đồng nghiệp trẻ biết lắng nghe và khát khao phát triển. “Tôi tin Sỹ Huy đủ sức bắt chính ở 90% CLB tại V.League. Nếu nhiều cầu thủ Việt Nam có cùng khát vọng như vậy, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh”, Filip khẳng định.

“Bóng đá là trò chơi mà ai cũng có thể mắc lỗi. Nhưng điều quan trọng nhất là cách bạn phản ứng sau đó. Có những người dửng dưng với lỗi lầm, coi như không có gì. Tôi thì khác. Tôi luôn cố gắng để không lặp lại sai lầm. Tôi bực mình khi thấy người khác mắc lỗi rồi lại nói kiểu: ‘Kệ đi, chẳng sao đâu’. Tôi thấy điều đó xảy ra khá thường xuyên ở đây”, Filip thẳng thắn.

Anh cũng hiểu việc phát biểu những điều này có thể khiến mình bị chỉ trích. “Tôi biết sẽ có người không thích khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng tôi không cố ý xúc phạm ai. Những gì tôi chia sẻ chỉ đơn giản xuất phát từ mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn", Filip kết lại.

Kiều Oanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguyen-filip-soc-vi-cach-phan-ung-cua-cau-thu-viet-nam-post1567031.html