Hơn 1,67 triệu tỷ đồng từ 3.289 dự án đất đai tồn đọng, chậm triển khai đang được khơi thông. Theo Chính phủ, việc tháo gỡ được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, xử lý dứt điểm vi phạm và tăng cường giám sát đa tầng, nhằm đưa nguồn lực vào tăng trưởng thực chất, không phát sinh rủi ro mới.
Việc khơi thông hơn 1,67 triệu tỷ đồng nguồn lực từ 3.289 dự án đất đai tồn đọng, chậm triển khai, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đã chỉ đạo xuyên suốt 3 nguyên tắc quan trọng.
Ngày 4/3/2026, kinh tế trong nước có nhiều thông tin đáng chú ý.
Một trong những giải pháp then chốt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định...
Khả năng tăng trưởng kinh tế năm 2026, việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, sự phát triển của thị trường bất động sản... là những vấn đề được báo chí quan tâm nêu ra trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026 chiều 4-3 tại Hà Nội.
Tại họp báo Chính phủ diễn ra chiều 4/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đang triển khai những giải pháp mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng, không chỉ riêng quý I/2026 mà là trong năm 2026, giai đoạn 2026 - 2030.
Chiều 4-3, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. Tại họp báo, nhiều vấn đề kinh tế trong bối cảnh hiện nay đã được lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang nhiều biến động khó lường, liệu mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý I và cả năm 2026 có đạt được hay không là một trong những vấn đề được báo chí quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chiều 4/3 tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã giải đáp nhiều nội dung được dư luận quan tâm.
Chiều 4/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.
Theo đại diện Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo sẽ 'sôi động trong sự thận trọng', với phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt.
Hai tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ số kinh tế ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đây là nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng quý I, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đặt mục tiêu tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án đất đai tồn đọng, khơi thông nguồn lực nhưng không để xảy ra trục lợi hay phát sinh sai phạm mới.
Đại diện Bộ Tài chính nêu rõ các nhóm giải pháp giữ ổn định vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và các giải pháp giám sát chặt việc tháo gỡ dự án tồn đọng.
Khả năng tăng trưởng kinh tế năm 2026, việc điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá, sự phát triển của thị trường bất động sản và đặc biệt là thông tin cho rằng sẽ tiếp tục sắp xếp lại các xã, phường và các đơn vị hành chính cấp tỉnh... là những vấn đề được báo chí quan tâm nêu ra trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chiều 4/3 tại Hà Nội.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, với kết quả khả quan của tình hình kinh tế thời gian qua và các nhóm giải pháp trọng tâm đang được tập trung triển khai, các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của quý I cũng như cả năm 2026 sẽ đạt được như kỳ vọng.
Sáng 25/2, Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.
Với nền tảng vĩ mô ổn định, cùng tâm lý tích cực của nhà đầu tư trong và ngoài nước, thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội lớn để bứt phá trong năm 2026.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đang từng bước khẳng định vai trò đầu mối quan trọng trong tổ chức, vận hành và giám sát trên thị trường chứng khoán. Cùng các công ty con, VNX đang nỗ lực cho bước chuyển đón dòng vốn nâng hạng, cùng nhiều sản phẩm mới sẽ xuất hiện trên thị trường.
Xuyên suốt 34 tỉnh thành trên cả nước, sức nóng của các kênh đầu tư đang dồn về thị trường chứng khoán khi bước vào năm 2026 với một chu kỳ tái cấu trúc toàn diện. Cùng với những thay đổi về khung pháp lý và tiến trình nâng hạng, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tạo lực hút lớn đối với dòng vốn ngoại, định hình lại chất lượng dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.
Nhiều nhận định cho thấy năm 2026 sẽ là năm tăng trưởng theo chiều sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao, đặt ra yêu cầu vừa bảo đảm thông quan nhanh, thông suốt, vừa tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 5/2 tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp và làm việc với với Đoàn công tác của FTSE Russell. Cùng tham dự buổi tiếp, còn có Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
FTSE Russell cho biết đang cùng VNX xây dựng các bộ chỉ số mới cũng như việc niêm yết các sản phẩm phái sinh của Việt Nam trên thị trường Singapore.
Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trong tháng đầu năm, song lãnh đạo Bộ Tài chính nhận định nhiệm vụ thời gian tới là rất thách thức. Yêu cầu bắt tay ngay vào việc theo tinh thần 'rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn' được người đứng đầu ngành Tài chính đặc biệt nhấn mạnh.
Sáng ngày 5/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp Đoàn công tác của FTSE Russell do bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc FTSE Russell làm trưởng đoàn.
Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân từ 10%/năm trở lên.
Năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 930 tỷ USD, nối dài chuỗi kỷ lục tăng trưởng. Thành quả này khẳng định vai trò của cải cách, chuyển đổi số hải quan trong việc duy trì dòng chảy thương mại, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2026.
Bộ Tài chính cam kết xử lý dứt điểm các văn bản quy định các luật, pháp lệnh chậm tiến độ đồng thời đẩy mạnh xây dựng thể chế nhằm khơi thông nguồn lực kinh tế.
Bước sang năm 2026 – năm bản lề khởi đầu chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026–2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà quan trọng hơn là tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng bền vững, dựa trên năng suất, khoa học – công nghệ và chất lượng thể chế, qua đó tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
Ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI, được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và cử tri Bộ Tài chính đã thống nhất 100% biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa ký Quy chế phối hợp trong thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan và xuất nhập cảnh.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động khó lường, tăng trưởng toàn cầu chậm lại, năm 2026 được xem là thời điểm bản lề, đòi hỏi Việt Nam không chỉ phục hồi mà còn phải bứt phá. Câu hỏi đặt ra không còn là 'tăng trưởng hay không', mà là 'tăng trưởng dựa trên nền tảng nào'.
Năm 2025 khép lại với nhiều thành tựu góp phần quan trọng bảo đảm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định trong giai đoạn 2021 - 2025.
Chiều 14/1/2026, Cục Hải quan, Bộ Tài chính và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về hải quan và xuất nhập cảnh. Lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng.
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Cục Hải quan, Bộ Tài chính tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp trong thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về hải quan và xuất nhập cảnh.
Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau nhiều cú sốc chưa từng có, kinh tế Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực và thế giới. Nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực tăng trưởng mới đang được chuẩn bị, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới…
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, các tổ chức quốc tế đều ghi nhận và đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cũng như triển vọng tăng trưởng và khả năng nâng hạng tín nhiệm của Việt Nam trong thời gian tới.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng 8,02% năm 2025. Theo Bộ Tài chính, nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực mới đang tạo dư địa quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 8/1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế giai đoạn 2021–2025.