Nguy cơ trẻ em gái bị xâm hại từ hẹn hò qua mạng xã hội

Với sự bùng nổ mạng xã hội (MXH) hiện nay, việc kết nối với những người không quen biết trên không gian mạng rất đơn giản. Nhưng cũng từ đây, nhiều vấn đề phát sinh, nhất là với những trẻ em gái. Dễ dàng chấp nhận các lời mời kết bạn trên MXH, nhiều em đã và đang trở thành mục tiêu xâm hại tình dục từ kẻ xấu.

Nhà trường và gia đình cần quan tâm định hướng cho học sinh khi sử dụng mạng xã hội để hạn chế những rủi ro. Trong ảnh: Một học sinh tại một trường THPT ở TP.Biên Hòa tranh thủ lên mạng xã hội trong giờ giải lao. Ảnh: P.Liễu

Nhà trường và gia đình cần quan tâm định hướng cho học sinh khi sử dụng mạng xã hội để hạn chế những rủi ro. Trong ảnh: Một học sinh tại một trường THPT ở TP.Biên Hòa tranh thủ lên mạng xã hội trong giờ giải lao. Ảnh: P.Liễu

Mới đây, vụ việc một học sinh lớp 7 (15 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tự sinh con trong phòng tắm đã gây xôn xao dư luận cũng như cộng đồng mạng. Theo lời khai của nữ sinh này, đây là kết quả của mối tình trên MXH. Vụ việc dấy thêm hồi chuông cảnh báo nguy cơ trẻ em gái bị xâm hại thông qua những mối quan hệ chớp nhoáng trên MXH.

* Dễ bị dụ dỗ vì non nớt, cả tin

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đã liên tục đưa tin những vụ trẻ em gái ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước bị xâm hại tình dục bởi những người quen qua MXH. Một trong những thủ đoạn của kẻ xấu là lợi dụng sự non nớt, dễ tin người của các bé gái rồi buông lời tán tỉnh, dụ dỗ gặp gỡ rồi xâm hại tình dục. Tại Đồng Nai, cũng xảy ra nhiều vụ việc tương tự.

Bà T.H. (ngụ xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) kể, cuộc sống khó khăn nên bà thường xuyên làm tăng ca để lo cho gia đình. Bà đã không có nhiều thời gian để ý đến con gái 14 tuổi. Thấy con có biểu hiện “phát tướng” nhưng bà nghĩ con tăng cân. Cách đây 2 tháng, con gái bà chuyển dạ sinh con thì bà mới biết.

Thông tin từ Viện KSND tỉnh, trong năm 2020, cơ quan này đã khởi tố 95 vụ, bắt xử lý 90 bị can về các hành vi hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu với trẻ em gái dưới 16 tuổi, trong đó nhiều vụ việc bắt nguồn từ các mối quan hệ trên MXH với những thủ đoạn “lừa tình” tinh vi.

“Con tôi kể, qua MXH, con có quen một thanh niên 20 tuổi (quê tỉnh Khánh Hòa) đang làm thợ hồ ở TP.Thủ Đức (TP.HCM). Cả hai đã yêu nhau một thời gian rồi gặp gỡ ngoài đời và quan hệ tình dục nhiều lần. Giờ đây, có thai ở tuổi vị thành niên, con tôi phải dang dở việc học hành. Còn việc yêu cầu thanh niên kia phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình cũng vô vàn khó khăn vì mất nhiều thời gian theo đuổi vụ việc” - bà H. chia sẻ.

Tương tự, tháng 12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành bắt tạm giam V.N.Đ. (21 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Thành) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Trước đó, cha của cháu T. (15 tuổi, ngụ xã Long Phước) đến trình báo về việc con gái ông bị xâm hại đến có thai.

Theo lời khai của Đ., từ tháng 1-2020, Đ. quen bé T. qua MXH Facebook. Sau 3 ngày nhắn tin trò chuyện qua lại, cả hai nhiều lần hẹn nhau đi uống trà sữa, xem phim và Đ. đã dụ dỗ em T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhiều lần. Sau đó, do thấy không hợp nhau nên em T. chủ động rút lui. Đến tháng 7-2020, thấy trong người không khỏe nên em T. được gia đình đưa đi bệnh viện và phát hiện đã mang thai hơn 6 tháng. Em đành bỏ học để ở nhà dưỡng thai và sinh con vào tháng 9-2020.

* Gia đình là “pháo đài” bảo vệ trẻ em gái

Qua nhiều vụ việc trẻ em gái bị xâm hại “thực” từ những cuộc tình “ảo” trên MXH trong thời gian qua cho thấy, việc kết bạn dễ dàng qua MXH đã tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng xấu làm quen và dụ dỗ, xâm hại tình dục các em gái. Trước tình trạng này, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở
LĐ-TBXH cho biết, thời nay trẻ em gái dậy thì sớm hơn, nhưng lại non nớt trong suy nghĩ, cảm tính trong hành động và rất dễ tin người... nên đã tự đưa mình vào nguy hiểm. Bị xâm hại tình dục hay đồng thuận quan hệ tình dục với người mình quen biết ở tuổi chưa thành niên luôn để lại những hậu quả nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh cho rằng, một trong các giải pháp, biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất là sự quan tâm, sâu sát của cha mẹ. Theo đó, cha mẹ phải biết con chơi với ai, con đi đâu, làm gì hoặc cần để ý thái độ, biểu hiện bất thường của con để kịp thời can thiệp, ngăn chặn hậu quả xấu. Đồng thời, cha mẹ cũng nên dạy cho con kỹ năng nhận diện, phòng chống khi bị xâm hại tình dục.

Ngày nay, điện thoại thông minh trở nên phổ biến, internet phủ sóng mọi lúc mọi nơi cũng như sự bùng nổ của MXH, trẻ em được tiếp cận với MXH quá sớm, “sống” trong môi trường không gian mạng phổ biến nên các em có những mối quan hệ, giao tiếp phức tạp trên MXH. Do đó, theo bà Giang Thị Thu Nga, Phó giám đốc Sở TT-TT, cha mẹ nên đặt con trong tầm quan sát của mình, đặc biệt cân nhắc khi cho con sử dụng điện thoại di động thông minh có kết nối internet.

“Nếu cần, chỉ nên cho con dùng máy vi tính để bàn hoặc laptop với mã khóa các trang web độc hại, đồng thời yêu cầu con không nên kết bạn, không gặp gỡ, đi chơi, nhận quà của người lạ làm quen trên MXH. Cha mẹ cũng nên hướng dẫn con cách nhận diện nguy cơ và cảnh giác trước những gợi ý khiếm nhã của người lạ trên MXH để tránh bị lạm dụng” - bà Nga khuyến cáo.

Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã quan tâm đến việc tổ chức các buổi tư vấn, nói chuyện chuyên đề về phòng tránh xâm hại tình dục. Tuy nhiên, số lượng các buổi tư vấn chưa nhiều, chất lượng cũng chưa cao. Do đó, gia đình phải luôn là “pháo đài” giúp bảo vệ con em mình trước những cạm bẫy của bọn “yêu râu xanh” đang nhan nhản trên MXH.

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202101/nguy-co-tre-em-gai-bi-xam-hai-tu-hen-ho-qua-mang-xa-hoi-3039892/