Nguồn nước sản xuất vụ hè thu

Do hạn hán kéo dài, nguồn nước ở các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở khu vực Nam Trung Bộ xuống thấp cho nên khả năng hàng chục nghìn héc-ta lúa vụ hè thu không đủ nước tưới.

Vụ hè thu năm 2020, khu vực Nam Trung Bộ có kế hoạch sản xuất hơn 160 nghìn héc-ta lúa. Tuy nhiên thời gian qua, do nắng nóng, hạn hán kéo dài, nguồn nước dự trữ ở các hồ chứa đạt thấp ảnh hưởng sản xuất lúa của các địa phương. Mặc dù xuất hiện mưa, lũ tiểu mãn nhưng không giúp tăng dung tích trữ nước tại các hồ chứa. Hiện dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi khu vực này ở mức từ 30 đến 40% dung tích thiết kế, trong đó, một số tỉnh có hồ chứa trữ nước ở mức thấp là: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận... Có thời điểm hơn 100 hồ chứa nhỏ ở Nam Trung Bộ xuống dưới mức nước chết và cạn nước, trong đó TP Ðà Nẵng 3 hồ, các tỉnh Quảng Nam 15 hồ, Bình Ðịnh 88 hồ, Khánh Hòa 5 hồ, Ninh Thuận 14 hồ, Bình Thuận 6 hồ. Bên cạnh đó, một số hồ chứa thủy điện bổ sung nguồn nước cho vùng Nam Trung Bộ có dung tích trữ rất thấp như: Ka Nak bổ sung nước cho tỉnh Bình Ðịnh chỉ đạt 11% dung tích thiết kế; Ðơn Dương bổ sung nước cho tỉnh Ninh Thuận đạt 23%; Ðại Ninh bổ sung nước cho tỉnh Bình Thuận đạt 5%.

Chính vì vậy, khả năng có khoảng 44.000 đến 49.000 ha lúa vụ hè thu năm 2020 ở khu vực Nam Trung Bộ thiếu nước tưới. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 2.000 ha, Phú Yên từ 2.000 đến 3.000 ha, Khánh Hòa từ 14.000 đến 15.000 ha, Ninh Thuận từ 10.000 đến 11.000 ha và Bình Thuận từ 16.000 đến 18.000 ha…

Theo dự báo, lượng mưa ở khu vực Nam Trung Bộ từ nay đến cuối tháng 8 tiếp tục thiếu hụt, trong khi nguồn nước trữ tại các hồ chứa ở mức thấp cho nên nguy cơ hạn hán, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước. Các địa phương cần khoanh những diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước để tổ chức sản xuất phù hợp tình hình nguồn nước; chủ động điều chỉnh thời vụ gieo trồng đối với các khu vực khó khăn về nguồn nước; thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi; tổ chức điều tiết nước ở các công trình thủy lợi, hồ chứa để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; các địa phương cần linh hoạt bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống lúa phù hợp. Những vùng đủ nước cần đẩy sớm lịch sản xuất để tận dụng nguồn nước; vùng không bảo đảm nguồn nước cần xem xét giãn, dừng gieo cấy lúa hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác…

Bảo Hân

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/cung-suy-ngam/item/44800402-nguon-nuoc-san-xuat-vu-he-thu.html