Người vùng cao vui xuân, đón tết
Những ngày đầu năm mới 2026, trong sắc đào, sắc mận bung nở giữa núi rừng, đồng bào các dân tộc Điện Biên phấn khởi vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, gửi gắm niềm tin, ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc và bình yên.

Phụ nữ dân tộc Mông diện trang phục truyền thống du xuân.
Mỗi độ xuân về, thung lũng Thèn Pả, xã Na Sang lại khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc màu của đất trời và lòng người. Khi những cành mận bung nở, hương xuân lan tỏa khắp núi đồi cũng là lúc đồng bào dân tộc Xạ Phang nơi đây rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc. Dù ăn tết trùng với Tết Nguyên đán như nhiều dân tộc anh em khác, người Xạ Phang ở bản Thèn Pả vẫn gìn giữ những phong tục riêng, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.
Những ngày đầu năm mới, bản làng trở nên nhộn nhịp với tiếng cười nói rộn ràng của người lớn, trẻ nhỏ. Theo phong tục, ngày mùng 1 tết, mỗi gia đình dành thời gian cúng tổ tiên, mừng tuổi ông bà, cha mẹ và thành viên trong nhà. Từ mùng 2 trở đi, bà con mới ra khỏi nhà chúc tết họ hàng, bạn bè. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình bộ trang phục đẹp nhất để du xuân.
Chị Thàn Chấn Hóa, người dân bản Thèn Pả cho biết: Vào dịp tết, phụ nữ Xạ Phang luôn mặc trang phục truyền thống. Chúng tôi thường chuẩn bị cho con gái bộ quần áo rực rỡ với hoa văn tinh xảo được thêu tỉ mỉ ở cổ và tay áo, còn con trai diện bộ quần áo gọn gàng cùng đôi giày thêu hoa bắt mắt.

Các em nhỏ Xạ Phang được mẹ chuẩn bị cho bộ quần áo truyền thống trong ngày tết.
Sau một năm lao động vất vả trên nương, tết đến là dịp để đồng bào các dân tộc quây quần bên gia đình, cùng vui chơi, gặp gỡ và trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Với chủ đề “Xuân yêu thương”, hội xuân xã Na Sang năm nay thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia. Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức lễ hội đã rộn ràng tiếng nói cười. Người lớn, trẻ em xúng xính trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu.
Trong dòng người tấp nập ấy, chị Lù Thị Thoản, bản Na Pheo 2 (xã Na Sang) cùng các chị em tất bật chuẩn bị những quả còn đầy màu sắc cho trò chơi ném còn truyền thống. Chị Thoản chia sẻ: “Năm nào đến hội xuân, chị em chúng tôi cũng háo hức chuẩn bị những quả còn thật đẹp. Ném còn là trò chơi truyền thống và hơn thế thông qua đó mọi người muốn gửi gắm ước mong về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc trong năm mới”.

Thanh niên xã Na Sang thi đấu tù lu.
Ở một bãi đất trống gần đó, tiếng reo hò không ngớt cổ vũ các chàng trai bản chơi tù lu. Vừa chăm chú theo dõi đám thanh niên thi tài, ông Lý Chú Ma, bản Co Đứa vừa phấn khởi nói: “Năm nay xã tổ chức lễ hội xuân gần quốc lộ 12 nên bà con đến vui xuân rất đông. Thanh niên có sân chơi lành mạnh, người già chúng tôi cũng vui lây khi thấy bản làng đông vui như thế này”.
Không chỉ người dân trong xã, nhiều người dân các xã lân cận cũng đến chung vui. Vượt gần 20km từ xã Mường Pồn, anh Lò Văn Bình có mặt từ sớm để tham gia các hoạt động hội xuân xã Na Sang. Giữa không khí rộn ràng tiếng trống, tiếng khèn, anh Bình không giấu được niềm phấn khởi: “Cả năm đi làm xa, chỉ mong tết đến về được gặp gia đình, bạn bè. Tham gia hội xuân, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết, ấm áp của bà con nơi đây”.

Ném pao - trò chơi dân gian truyền thống không thể thiếu của người Mông trên vùng cao Điện Biên trong dịp tết.
Ngoài sắc xuân của núi rừng, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người về với vùng cao Điện Biên sẽ được trải nghiệm không khí lễ hội xuân rộn ràng khắp các bản làng. Ngày đầu năm mới, khi sương sớm còn bảng lảng trên triền núi, tiếng trống, tiếng khèn đã vang lên gọi bà con tụ hội, cùng hòa mình vào hoạt động vui xuân đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.
Tại nhiều địa phương, hội xuân được tổ chức sôi nổi với nhiều trò chơi dân gian truyền thống như: Ném còn, kéo co, tó má lẹ, đánh tù lu… Mỗi trò chơi đều thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ. Hoạt động văn nghệ mừng xuân tạo điểm nhấn thông qua các điệu múa xòe uyển chuyển, tiếng khèn, tiếng sáo vang vọng giữa núi rừng.

Người lớn, trẻ nhỏ khoác lên mình quần áo đẹp để vui xuân, đón tết.
Hoạt động vui xuân, đón Tết ở vùng cao Điện Biên diễn ra sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Từ các trò chơi dân gian đến chương trình văn nghệ, tất cả đã tạo nên sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/van-hoa/nguoi-vung-cao-vui-xuan-don-tet













