Người trồng quất cảnh lo thất thu vụ tết
Trong đợt mưa lũ vừa qua, phường Hội An Tây - từ lâu được xem là 'thủ phủ quất cảnh' của miền Trung - bị thiệt hại nặng với hàng chục nghìn cây bị úng rễ, vàng lá.

Vườn quất 3 năm tuổi của ông Ngụy Như Tám vàng úa và chết dần. Ảnh: TẤN CHÂU
Đợt mưa diễn ra từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 đã gây ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng tại vùng chuyên trồng quất Hội An Tây. Với đặc tính rất nhạy cảm với tình trạng nước ngâm lâu ngày, cây quất bị úng rễ, sau khi nước rút vẫn tiếp tục vàng lá và chết lai rai.
Như gia đình ông Ngụy Như Tám, ở thôn Đồng Nà, trồng 250 gốc cây quất cảnh được 3 năm tuổi, toàn bộ khu vườn đã chuyển sang màu vàng úa, héo rũ theo từng khoảnh. Dù ông Tám đã nỗ lực hết sức chăm sóc và bón phân nhưng không giúp khu vườn xanh tốt trở lại. Ông Tám cho biết: “Mưa lớn kéo dài gây ngập úng rất nặng, bộ rễ thối và chết dần, khó cứu”.
Cũng ở thôn Đồng Nà, gia đình ông Nguyễn Đình Long trồng 300 cây quất cảnh đủ chuẩn đưa vào chậu để bán dịp tết sắp tới. Đáng lo ngại là dù cây quất trồng đất có thể vẫn còn xanh, nhưng bộ rễ đã bị tổn thương không hồi phục, dẫn đến hiện tượng chết dần. “Công chăm sóc, phân bón mỗi cây tính sơ bộ 500 nghìn đồng thì gia đình tôi mất trắng 150 triệu đồng với 300 cây quất này”, ông Long nói.
Những ngày này, người dân đang dốc toàn bộ sức lực và chi phí để chăm sóc số quất cảnh còn lại, hy vọng vớt vát công sức bỏ ra suốt mấy năm trời, mang lại sức sống cho làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi này.

Người dân nỗ lực chăm sóc vườn quất cảnh sau mưa lụt. Ảnh: Quốc Thành
Vườn quất cảnh hơn 300 cây của ông Lê Hồng Phú (phường Hội An Tây) dự kiến cung ứng cho thị trường tết năm nay. Nếu thuận lợi như mọi năm, số tiền thu về khoảng 300-400 triệu đồng.
Nhìn những chậu quất héo úa, ông Phú nói: “Dù thời điểm hiện tại cây vẫn xanh nhưng nếu nắng lên thì quả sẽ rụng, lá sẽ vàng, mọi người đang cố giữ lại được chừng nào hay chừng ấy. Những cây vượt qua được giai đoạn này thì tôi bấm cành, sửa lại dáng và vô chậu may ra kịp cho năm sau. Tất cả công sức, vốn liếng đầu tư năm nay không thể thu hồi”.
Bà Đỗ Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hội An Tây cho hay, qua khảo sát đánh giá, có khoảng 90.000 chậu quất cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng và 120.000 cây quất trồng đất đã chết hoặc có dấu hiệu bị tổn thương. Tổng diện tích quất trồng đất bị ảnh hưởng lên đến 60%.
Cán bộ chuyên môn của phường đang tích cực hỗ trợ người dân chăm sóc, bảo vệ những vườn quất phát triển an toàn trước bất lợi của thời tiết, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ mùa tiếp theo.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nguoi-trong-quat-canh-lo-that-thu-vu-tet-3312367.html












