Người trẻ đưa âm nhạc hàn lâm đến Đà Lạt

Âm nhạc cổ điển đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân. Cùng với đội ngũ nghệ sĩ tên tuổi, thì một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết cũng đang nỗ lực không ngừng để mang lại một làn gió mới, góp phần đưa dòng nhạc này đến gần hơn với công chúng.

Những thành viên sáng lập trại hè Slide on Strings

Những thành viên sáng lập trại hè Slide on Strings

NƠI GẶP GỠ CỦA SÁNG TẠO VÀ ÂM NHẠC

Đà Lạt không chỉ nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là một trung tâm nghệ thuật âm nhạc sôi động. Trại hè âm nhạc Slide on Strings 2024 vừa diễn ra tại TP Đà Lạt, gắn với danh hiệu “Thành phố sáng tạo về âm nhạc” vừa được UNESCO vinh danh. Việc lựa chọn thành phố “ngàn hoa” làm địa điểm tổ chức Trại hè Slide on Strings 2024 đã thể hiện sự nhạy bén của nhóm sáng lập trong việc kết nối âm nhạc cổ điển với cộng đồng. Tại đây, các trại sinh không chỉ được học hỏi mà còn có cơ hội trải nghiệm thực tế qua nhiều hoạt động phong phú.

Anh Phạm Vũ Thiên Bảo - người sáng lập Slide on Strings, chia sẻ: Dự án này được xây dựng với tinh thần "Hãy để âm nhạc vượt qua mọi ranh giới". Nếu như trước đây khán giả chỉ biết đến nhạc cổ điển được trình diễn tại những sân khấu lớn và là một dòng nhạc bác học thì thông qua dự án này chúng tôi mong muốn tạo ra sự khác biệt. Để dòng nhạc hàn lâm này được tiếp cận khán giả gần gũi hơn, với nhiều hoạt động thực tiễn gắn liền với thành phố âm nhạc. Đặc biệt thông qua trại hè, Slide On Strings phát hiện ra Việt Nam mình có rất nhiều nhân tài, các em chơi đàn không thua kém các bạn trẻ yêu dòng nhạc cổ điển trên khắp thế giới. Chính vì vậy, chúng tôi rất trăn trở trong việc phát triển các tài năng âm nhạc nhí và khơi dậy trong các trại sinh niềm đam mê với dòng nhạc này”.

Trại hè Slide on Strings 2024 không chỉ đơn thuần là các buổi biểu diễn, mà còn bao gồm những tiết mục kịch nghệ lấy cảm hứng từ cuộc đời và tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Mozart và Beethoven,… Những tiết mục này không chỉ mang lại cảm xúc sâu lắng mà còn giúp người xem hiểu rõ hơn về cuộc đời và quá trình sáng tác của các nhà soạn nhạc vĩ đại trên thế giới.

Em Phạm Hà Thiên Di, trại sinh nhỏ tuổi nhất, hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đến Đà Lạt và tham gia trại hè cùng các anh, chị. Tham gia trại hè, em được trình diễn kéo đàn và được các thầy, cô dạy học nhạc. Những trải nghiệm này, không chỉ giúp chúng em phát triển kỹ năng âm nhạc, mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ hè của mình”.

ĐỂ ÂM NHẠC HÀN LÂM ĐẾN GẦN VỚI CÔNG CHÚNG

Chị Lâm Thi - Quản lý điều hành Slide on Strings, cho biết: “Một trong những mục tiêu quan trọng của Slide on Strings là xóa bỏ định kiến về âm nhạc cổ điển - một thể loại thường bị coi là “khó nghe, khó hiểu” đối với nhiều người. Thông qua các hoạt động sáng tạo, hấp dẫn, dự án đã giúp khán giả cảm nhận được sự gần gũi và vẻ đẹp của âm nhạc hàn lâm. Chính vì vậy, trại hè Slide on Strings chính là một không gian giao lưu, học hỏi và trải nghiệm cho những người yêu thích âm nhạc cổ điển”.

Đặc biệt, nhiều nghệ sĩ trẻ tham gia vào dự án này đã không ngừng nỗ lực để mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng. Bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn tại những không gian mở, họ đã tạo ra cầu nối giữa nghệ thuật và đời sống, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và thưởng thức dòng nhạc này.

Những dự án như Slide on Strings không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa - nghệ thuật của Việt Nam nói chung và tại TP Đà Lạt nói riêng; bên cạnh đó, những sự kiện như Slide On Strings còn giúp khán giả, thính giả có những trải nghiệm tích cực hơn trong việc tiếp nhận và thưởng thức âm nhạc cổ điển. Điều này không chỉ tạo ra những cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ phát triển mà còn góp phần nâng cao nhận thức và sự yêu thích của công chúng đối với âm nhạc hàn lâm.

Những năm gần đây, thực hiện mục tiêu và sứ mệnh của thành phố được UNESCO công nhận về lĩnh vực sáng tạo âm nhạc, Đà Lạt luôn đón chào các hoạt động âm nhạc ý nghĩa và đồng hành tạo ra nhiều không gian nghệ thuật phong phú và gần gũi. Những sự kiện âm nhạc như Slide On Strings góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người dân xứ hoa.

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, người dân TP Đà Lạt, cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình nghe một đêm hòa nhạc chuyên nghiệp đến vậy. Các bạn trình diễn với nhiều cách thức khác nhau, các nghệ sĩ có thể dùng violon để biến hóa thành cách chơi của guitar và hòa tấu cùng một số nhạc cụ độc đáo khác; có những tiết mục dường như đưa mình lạc vào không gian của một khu vườn sống động, có tiếng chim hót, có thanh âm của núi rừng,... Sau khi nghe đêm nhạc này, mình đã có cái nhìn khác về dòng nhạc hàn lâm”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, hy vọng rằng âm nhạc cổ điển sẽ ngày càng được yêu mến và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của mỗi người dân Việt Nam. Slide on Strings 2024 là một minh chứng rõ ràng cho sự kết nối giữa âm nhạc và cộng đồng, mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển của nghệ thuật tại Việt Nam.

ÁNH NGUYỆT - VĂN BÁU

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-tre/202408/nguoi-tre-dua-am-nhac-han-lam-den-da-lat-de4264d/