Người Thợ mỏ nguyện một lòng đi theo Đảng

Đến phân xưởng sửa chữa số 1, Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV vào ngày trung tuần tháng 7/2023. Âm thanh nhộn nhịp của các thiết bị trong phân xưởng như một bản hòa tấu giữa tiếng vận hành máy tiện, máy bào, tiếng vận hành cẩu trục… chúng tôi ai nấy đều cảm nhận tinh thần lao động sản xuất hăng say, đầy nhiệt huyết của những người thợ mỏ Cao Sơn.

Đảng viên Trần Văn Thơm (Người ngoài cùng bên trái) luôn nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp trong công việc hàng ngày tại đơn vị.

Người chúng tôi muốn gặp gỡ và trò chuyện là đảng viên Trần Văn Thơm hiện đang sinh hoạt tại chi bộ phân xưởng Sửa chữa 1 và đã 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Gặp chúng tôi vừa đúng lúc tan ca, anh vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: Nhớ lại khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi vô cùng tự hào và coi đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Tôi xác định mình phải tích cực phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của Đảng và luôn tin tưởng tuyệt đối và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ lời căn dặn chân tình của đồng chí Bí thư chi bộ Đỗ Văn Huyên khi giao nhiệm vụ cho tôi là phải luôn nhớ bốn lời thề của đảng viên, phải sống có trách nhiệm hơn, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình và không ngừng phấn đấu vì đây mới chỉ là bước khởi đầu trong cả cuộc đời phấn đấu của một đảng viên.

Đảng viên Trần Văn Thơm (Người đứng trong ảnh) luôn là tấm gương mẫu mực cho anh em trong chi bộ và phân xưởng sửa chữa 1 học tập và làm theo.

Sinh ra và lớn lên tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, xuất thân từ gia đình nông dân, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Anh Thơm đã có những khát khao được trở thành người công nhân. Học hết phổ thông, anh đăng ký học Trường công nhân Kỹ thuật cơ giới Chí Linh, Hải Dương khóa 1983-1986. Tốt nghiệp khóa học, tháng 10/1986 anh ra Cẩm Phả, Quảng Ninh làm việc tại Mỏ than Cao Sơn và gắn bó với nghề mỏ, vùng mỏ Cẩm Phả cho đến nay.

Trong suốt 36 năm liên tục, đảng viên Trần Văn Thơm gắn bó và làm việc tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn.

Mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ với mong muốn được cống hiến, phấn đấu, anh đã nỗ lực lao động, rèn luyện và trưởng thành với những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua lao động sản xuất. Sau 6 năm rèn luyện, tu dưỡng và đạt được thành tích xuất sắc trong lao động, anh Trần Văn Thơm đã vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày 26/12/1992.

Trải qua 36 năm phấn đấu, rèn luyện. Với tuổi nghề 36 năm và 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần văn Thơm luôn là tấm gương sáng cho thế hệ sau học tập noi theo. Trên cương vị là một tổ trưởng tổ thợ, đang công tác tại phân xưởng sửa chữa 1, anh Thơm luôn có những giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế, giải phóng thiết bị, tăng năng suất lao động, làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng.

Đảng viên Trần Văn Thơm vinh dự được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nói về anh Trần Văn Thơm, Bí thư chi bộ, quản đốc Phân xưởng Sửa chữa 1 Vũ Quang Dũng chia sẻ, đồng chí Thơm luôn là tấm gương mẫu mực, luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp và lý tưởng của đảng trong 30 năm qua và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là “cây sáng kiến” của phân xưởng làm lợi cho đơn vị, cho công ty.

Với đội ngũ thợ trẻ anh Thơm rất gần gũi, nhiệt tình và thường xuyên giúp đỡ nâng cao tay nghề cũng như khơi dậy ý chí phấn đấu vươn lên đứng vào hàng ngũ của Đảng đối với các bạn trẻ trong đơn vị. Đây cũng chính là nhân tố điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất và là nguồn sáng tạo, lan tỏa hình ảnh “ Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn công ty.

Với những thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, anh Trần Văn Thơm đã vinh dự được nhận Giấy khen là An toàn-Vệ sinh viên xuất sắc năm 1997 của Tổng công ty than Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang năm 2001; Bằng khen Bộ Công thương năm 2012.

Đảng viên Trần Văn Thơm vinh dự được trao tặng Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang năm 2001.

Anh Thơm chia sẻ với chúng tôi, với anh, gia đình luôn là điểm tựa, hậu phương vững chắc để anh toàn tâm, toàn ý với công việc và nhiệm vụ được giao. Hiện các con của anh chị cũng đã trưởng thành và có một người con trai đang nối nghiệp bố làm thợ mỏ và đang là công nhân lái xe tại Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Bá Cường, Bí thư Chi bộ khu phố Cẩm Sơn 1 cho biết, đồng chí Trần Văn Thơm và gia đình luôn thực hiện nghiêm các quy định của khu phố và luôn đi đầu trong phong trào xây dựng khu phố, gia đình văn hóa.

Với khu phố chúng tôi, đồng chí Thơm luôn là người đảng viên mẫu mực, hăng hái đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ và giữ mối liên hệ mật thiết với chi bộ nơi cư trú.

Những giây phút hạnh phúc, đầm ấm bên người vợ sau mỗi buổi tan ca của Anh Trần Văn Thơm.

Chính sự nêu gương và tinh thần tiền phong gương mẫu của đảng viên Trần Văn Thơm đã lôi cuốn sự gắn bó và hăng say làm việc của mỗi cán bộ, công nhân viên trong phân xưởng. Như những con ong cần mẫn chăm chỉ, Chi bộ phân xưởng sửa chữa 1 đã và đang xây nên những "mùa vàng" của niềm tin và tương lai vững chắc cho Tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV vững bước đi lên, góp phần xây dựng Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý; tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ sự nêu gương và tinh thần tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên Trần Văn Thơm đã lôi cuốn sự gắn bó và hăng say làm việc của mỗi cán bộ, công nhân viên trong phân xưởng sửa chữa 1. Những đảng viên như anh Trần Văn Thơm thực sự là những tấm gương mẫu mực đang từng ngày xây nên những "mùa vàng" của niềm tin và tương lai vững chắc cho tập thể Đảng bộ Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV vững bước đi lên, từng bước nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Với ý nguyện suốt đời trung thành, phấn đấu và đi theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ những đóng góp không ngừng nghỉ của đảng viên Trần Văn Thơm chính là những động lực nhân lên sức mạnh và niềm tin của cả phong trào thợ mỏ Cao Sơn ngày hôm nay.

Đội ngũ thợ mỏ Cao Sơn nói riêng và ngành than nói chung ngày nay không chỉ giàu về kiến thức, đẹp về nếp sống mà còn khơi dậy lòng tự hào trong suy nghĩ và hành động. Những nỗ lực, đóng góp không mệt mỏi của các thế hệ thợ mỏ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV trong hơn nửa thế kỷ qua và đã được Chính Phủ, Đảng và Nhà nước ghi nhận và khen thưởng, đó là những Huân chương lao động, huân huy chương kháng chiến, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của các bộ, ngành, địa phương, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Trụ sở Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

Chia tay anh Thơm khi ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống làng mỏ Cao Sơn êm đềm, trong cái bắt tay rất chặt của người thợ mỏ và ánh mắt đầy nghị lực của mình, chúng tôi tin tưởng vào tương lai sẽ có rất nhiều các đảng viên như anh Thơm và làng mỏ Cao Sơn sẽ có rất nhiều gia đình có từ 2-3 thế hệ cha truyền con nối làm thợ mỏ, cùng nhau xây dựng vùng mỏ Cẩm Phả ngày một phát triển giàu mạnh và bền vững.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-tho-mo-nguyen-mot-long-di-theo-dang-post765021.html