Người thân của lãnh đạo Thép Pomina muốn bán sạch cổ phiếu POM

CTCP Thép Pomina (POM) vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của bà Trương GEB Đỗ Thị Cẩm Hương, chị gái của ông Đỗ Tiến Sĩ, Phó Chủ tịch HĐQT Thép Pomina.

Pomina báo lỗ nặng nhất ngành thép trong năm 2022. (Ảnh: Int)

Pomina báo lỗ nặng nhất ngành thép trong năm 2022. (Ảnh: Int)

Theo thông báo, bà Hương chỉ bán được 379.800 cổ phiếu thay vì 2.486.118 như đã đăng ký.

Lý do không bán hết cổ phiếu đăng ký của bà Hương là không đạt được giá kỳ vọng. Gần 380.000 cổ phiếu được giao dịch từ ngày 21/2 - 8/3 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu tính với mức giá 5.190 đồng/cp (phiên ngày 8/3), bà Hương có thể thu về hơn 1,97 tỷ đồng từ giao dịch này.

Đồng thời, bà Hương cũng thông báo về việc đăng ký bán toàn bộ hơn 2,1 triệu cổ phiếu POM, tỷ lệ 0,75%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/3 đến ngày 12/4/2023, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Cẩm Hương sẽ giảm sở hữu tại POM xuống còn 0%.

Trên thị trường chứng khoán, tính từ 21/2, ngày bà Hương bắt đầu giao dịch, cổ phiếu POM đã chứng kiến những phiên giảm điểm liên tiếp. Đến kết phiên ngày 8/3, cổ phiếu này đã mất 5% thị giá so với mức 5.460 đồng/cp ngày 21/2.

Liên quan đến giao dịch nội bộ, một chị gái khác của ông Tiến Sĩ là bà Đỗ Thị Nguyệt cũng vừa công bố giao dịch bán bất thành cổ phiếu POM. Cụ thể, từ ngày 2/2 đến ngày 3/3, bà Nguyệt đăng ký bán 4,59 triệu cổ phiếu POM nhưng đã không bán được cổ phiếu nào do giá không đạt được kỳ vọng. Sau giao dịch, bà Nguyệt vẫn nắm giữ gần 4,59 triệu cổ phiếu POM, tỷ lệ 1,64%.

Giao dịch của người thân Phó Chủ tịch HĐQT Thép Pomina diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa báo lỗ nặng nhất ngành thép trong năm 2022 với mức lợi nhuận ròng âm 1.167 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi hơn 206 tỷ đồng, chủ yếu là do kinh doanh dưới giá vốn và áp lực chi phí lãi vay cao.

Thậm chí, cuối tháng 9/2022, Pomina phải thông báo dừng hoạt động sản xuất lò cao và đồng thời phải cắt giảm một số nhận sự để đảm bảo tình hình kinh doanh. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu tăng cao. Đặc biệt là giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của nhà máy đã tăng mạnh trong khi hệ lụy của dịch bệnh chưa khắc phục được.

Vào đầu năm 2022, Thép Pomina đã lên kế hoạch khả quan với doanh thu thuần dự kiến 15.000 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế là 400 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với kết quả đạt được năm 2021. Như vậy, kết thúc năm, công ty đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận ghi nhận lỗ lớn.

Trên một diễn biến khác, ngày 10/2 vừa qua, Thép Pomina đã có quyết định thay “người cầm trịch”. Theo đó, ông Đỗ Duy Thái, thành viên HĐQT, đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay ông Đỗ Tiến Sĩ.

Ông Đỗ Tiến Sĩ được luân chuyển giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Thép Pomina, người tiền nhiệm là ông Đỗ Văn Khánh. Ông Thái là anh ruột của ông Sĩ và ông Khánh.

Trong báo cáo mới đây, VNDirect nhận định, nhu cầu ảm đạm kéo dài của lĩnh vực xây dựng dân dụng nội địa sẽ tác động đáng kể đối với nhu cầu vật liệu xây dựng trong năm 2023. Vì vậy, dù giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong những quý tới, song dự báo tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam trong năm 2023 sẽ giảm 9,2% so với cùng kỳ, xuống mức 9,5 triệu tấn.

Như vậy, dự báo lợi nhuận của doanh nghiệp thép vẫn còn nhiều khó khăn. Đồng nghĩa với việc, khả năng kết quả kinh doanh của Pomina dự còn kém sáng.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//giao-dich/nguoi-than-cua-lanh-dao-thep-pomina-muon-ban-sach-co-phieu-pom-1091255.html