Người phụ nữ ở TP.HCM mắc bệnh hiếm khiến tóc rụng nửa đầu

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tóc ở phần trán phía trước rụng toàn bộ. Đường chân tóc bị kéo lùi vào giữa đỉnh đầu, làn da sạm đen.

Sáng 26/4, theo Bệnh viện Da liệu TP.HCM, bệnh nhân T.T.M. (51 tuổi, ở TP.HCM) đã gặp phải tình trạng này suốt 7 năm. Bà từng điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm.

Năm 2014, bà bắt đầu bị nổi các mảng sậm màu ở mặt, xen kẽ những đốm giảm sắc tố, tóc rụng dần. Đường chân tóc bị lùi dần hướng về vùng đỉnh đầu.

 Bệnh nhân bị rụng tóc xơ hóa vùng trán. Phần tóc rụng đến hơn 1/2 đầu. Ảnh: Lan Anh.

Bệnh nhân bị rụng tóc xơ hóa vùng trán. Phần tóc rụng đến hơn 1/2 đầu. Ảnh: Lan Anh.

Người phụ nữ này từng bôi thuốc (không rõ loại), điều trị laser. Tình trạng sạm da có cải thiện nhưng tái lại vào thời gian sau. Năm 2017, tóc bà M. rụng nhiều hơn, nhiều mảng tăng giảm sắc tố xen kẽ.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị rụng tóc một nửa đầu phía trước. Lông mày cũng bị rụng. Giảm sắc tố rải rác vùng mặt, cổ, da đầu…, không tróc vảy hay viêm đỏ.

Bệnh nhân được xác định mắc bệnh lý kết hợp giữa tình trạng rụng tóc xơ hóa vùng trán (FFA) và Lichen phẳng sắc tố (LPP).

Theo bác sĩ Ánh Tú, bệnh nhân mắc 2 bệnh lý kết hợp này khá hiếm gặp. Bệnh gặp ở người 25-56 tuổi và những trường hợp có làn da sậm màu. Đa số sạm da xuất hiện khoảng 14 tháng trước khi rụng tóc. Tình trạng rụng tóc tiến triển trung bình 0,6-1,1 cm mỗi năm.

Nguyên nhân của tình trạng này hiện nay chưa rõ. Bệnh có liên quan ánh nắng mặt trời, viêm da tiếp xúc… Việc điều trị vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là phục hồi lại phần tóc đã rụng.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-o-tphcm-mac-benh-hiem-khien-toc-rung-nua-dau-post1208352.html