Người hạt trưởng gắn bó với rừng

Thân thiện, vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc… Đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với ông Trần Công Hoằng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện U Minh (Cà Mau).

Với vai trò là Hạt trưởng, những năm qua, ông Hoằng luôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện U Minh làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Bản thân ông Hoằng còn thường xuyên xuống tận địa bàn để đôn đốc, nhắc nhở các chủ rừng thực hiện tốt việc trồng rừng với diện tích gần 17.000ha.

Ông Trần Công Hoằng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện U Minh

Song song đó, ông Hoằng còn chỉ đạo chủ rừng các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt việc trồng cây phân tán trên phần diện tích rừng được giao. Kết quả, đã trồng được 24.000 cây phân tán, đạt 100% kế hoạch hằng năm. Trong đó, tập trung tại các xã giao đất, giao rừng theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo lực lượng chuyên môn kiếm tra, giám sát việc cải tạo, khai thác cây của các chủ rừng với diện tích 14.298ha.

“Khi đã giao đất, giao rừng cho các chủ rừng xong, không phải mình đã hết trách nhiệm, mà phải thường xuyên tiếp cận địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chủ rừng để hướng dẫn họ thực hiện tốt công tác trồng và bảo vệ rừng”, ông Hoằng cho biết.

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng, bản thân ông Hoằng luôn làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng cấp huyện, tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, nhằm ngăn ngừa nạn chặt phá, khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn phụ trách. Từ đó, đã làm giảm được số vụ vi phạm so với những năm trước đây, nhất là ở các khu vực phức tạp về nạn chặt phá cây rừng.

“Đối với công tác PCCCR trên địa bàn, chúng tôi thực hiện có hiệu quả. Nếu có xảy ra cháy thì được phát hiện, khống chế kịp thời. Tôi luôn chỉ đạo lực lượng đơn vị duy trì tốt chế độ trực ban, trực bảo vệ và thường xuyên tuần tra, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm”, ông Hoằng thông tin.

Nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, nên từ năm 2013 – 2018, Hạt Kiểm lâm huyện U Minh đã phát hiện được 199 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 188 vụ, củng cố 11 hồ sơ vi phạm chuyển Công an huyện tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

“Quá trình xử lý vi phạm, chúng tôi đã buộc các đương sự trồng lại rừng với diện tích 167.881m2, xử phạt với số tiền 1,2 tỷ đồng, tịch thu 20m3 gỗ và nhiều cá thể động vật hoang dã để thả về môi trường tự nhiên. Đồng thời, đơn vị đã kiểm tra, xác lập 127 hồ sơ của một số hộ gia đình đăng ký nuôi động vật hoang dã, đã phê duyệt 80 hồ sơ”, ông Hoằng cho biết thêm.

Ông Trần Công Hoằng (đeo đồng hồ) trong lần đi kiểm tra công tác PCCCR

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Ông Hoằng là người có năng lực chuyên môn, làm tốt vai trò lãnh đạo, quản lý tại đơn vị. Là người cầu tiến, hòa đồng, ham học hỏi và có nhiều sáng kiến đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương”.

Trong công việc, ông Hoằng là người rất trách nhiệm, bản thân ông không ngừng trau dồi tính tự giác để học tập và nghiên cứu văn bản, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong việc lãnh, chỉ đạo, điều hành công việc tại đơn vị...

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác trong lực lượng kiểm lâm địa phương, ông Hoằng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của cấp huyện, tỉnh và Bộ NN-PTNT. 5 năm liền ông đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 3 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

“Trong thời gian tới, với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác chuyên môn. Xây dựng một đơn vị mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần thúc đẩy nền kinh tế lâm nghiệp ngày càng phát triển”, ông Hoằng đặt quyết tâm.

TRẦN DUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguoi-hat-truong-gan-bo-voi-rung-post229302.html