Người đi bộ sai luật ngỡ ngàng vì bị CSGT xử phạt

CSGT cho biết, theo Điều 9 Nghị định 100/2019, người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông khi sang đường sẽ bị phạt hành chính với số tiền 80.000 đồng.

Tình trạng người đi bộ sang đường mà không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông hay vạch kẻ đường diễn ra khá phổ biến ở Hà Nội. Đặc biệt, hành vi này xảy ra tràn lan ở các giao lộ hoặc nơi đông dân cư.

Ghi nhận tại ngã 4 Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa sáng nay (14/11), PV Báo giao thông thống kê trong khoảng 45 phút, hàng chục người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông, sang đường mà không tuân thủ vạch kẻ đường.

Có trường hợp người đi bộ sang đường bất chấp dù dòng xe cộ đang đông đúc. Trong ảnh là người đàn ông đi bộ phăng phăng qua đường Nguyễn Chí Thanh trong khi vạch kẻ dành cho người đi bộ chỉ cách đó 10m.

Trong sáng nay, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã triển khai xử lý hàng loạt người đi bộ vi phạm luật tại giao lộ Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng.

Thấy CSGT nhưng hàng loạt sinh viên đại học ở Hà Nội vẫn "chê" cây cầu vượt bộ hành bắc ngay phía trên. Khi bị CSGT xử phạt do liều lĩnh băng qua đường dù có cầu vượt, nữ sinh viên T.H.P (21 tuổi, quê Ninh Bình) phân trần: "Em vẫn hay đi bộ như thế, biết là sai và nguy hiểm nhưng do em đang vội, nếu đi cầu vượt thì không kịp giờ vào lớp".

Không chỉ sinh viên, người đàn ông này cũng chọn lối tắt qua đường bằng cách dang tay "chặn" dòng xe cộ đang đi đúng phần đường của phương tiện. Trong khi đó, cầu vượt bộ hành ở ngay sau lưng anh ta và chắc chắn đảm bảo an toàn hơn hẳn cách sang đường bất chấp này.

Ngoài những người đi bộ, một người đàn ông khác còn chạy băng cắt dòng xe cộ đông đúc trên đường Nguyễn Chí Thanh, dẫm nát hàng cây trên dải phân cách để qua đường.

Tỏ ra bất ngờ vì nhiều lần bất chấp sang đường nhưng đây là lần đầu bị CSGT Hà Nội phát hiện và xử phạt, chị N.P.T (ở Thanh Hóa) thừa nhận: "Mình có nhìn thấy đèn dành cho người đi bộ đang màu đỏ và chưa chuyển sang xanh, nhưng do vội quá nên qua đường, may sao không bị va chạm".

Chỉ trong gần 1 giờ, CSGT Đội 3 đã lập biên bản xử phạt hàng loạt trường hợp người đi bộ sang đường bất chấp quy định. Đại úy Đỗ Mạnh Cường cho biết, theo Điều 9 Nghị định 100/2019, người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông bị phạt hành chính với số tiền 80.000 đồng.

Cũng theo đại úy Đỗ Mạnh Cường, hầu hết người đi bộ đều nhận thức được và biết rõ họ vi phạm quy tắc khi qua đường, nhưng họ vẫn cố tình thực hiện nhất là ở khung giờ tan tầm. Còn anh Chu Quang Huy (tài xế taxi) chia sẻ, mỗi lần thấy người đi bộ băng qua đường dù sai luật, anh vẫn phải phanh lại để nhường.

Hoàng Lam

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nguoi-di-bo-sai-luat-ngo-ngang-vi-bi-csgt-xu-phat-192231114131547329.htm