Người dân vẫn ''tiếp tay'' cho vi phạm phòng dịch

Mặc dù các địa phương đã ra quân xử lý việc lấn chiếm hè phố để bán trà đá, kinh doanh, nhưng tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, người dân vẫn 'tiếp tay' vi phạm khi chưa bỏ thói quen 'túm năm tụm ba' tại các địa điểm này. Đó là ghi nhận chung của phóng viên Báo Hànôịmới về việc thực hiện các yêu cầu mới trong phòng chống dịch Covid-19 trong ngày 3-8.

Hàng trà đá đối diện Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô.

Vi phạm nối tiếp

Khảo sát thực tế tại quận Hai Bà trưng sáng 3-8 cho thấy, trước số nhà 137, 145, 149 phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, các quán nước chè vẫn mở cửa bán hàng. Cách đó không xa, trên phố Đoàn Trần Nghiệp và 33 Lê Đại Hành, các cửa hàng bán đồ ăn uống tràn ra vỉa hè để kê bàn ghế, bán trà đá. Tình trạng không chấp hành chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng, chống dịch còn tồn tại ở số 2 phố Tam Trinh, phường Minh Khai; trước số nhà 86, 88, 96 phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn. Hầu hết những hàng quán này đều không đặt nước sát khuẩn để khách sử dụng trước khi vào cửa hàng.

Hay tại khu vực góc đường Trần Hưng Đạo - Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư, trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô vẫn tồn tại nhiều hàng trà đá vỉa hè. Khu vực Vườn hoa Yéc-xanh, hàng trà đá đã "nấp" bằng cách ngồi sát khu nhà vệ sinh công cộng và quây ô che. Tại ngã ba Hàng Chuối - Nguyễn Công Trứ có 2 hàng trà đá đông khách vào ra. Cũng trong sáng 3-8, tại ngã ba Đỗ Ngọc Du - Nguyễn Công Trứ, Công an phường Đồng Nhân đã tích cực xử lý xe ô tô đi ngược chiều rẽ từ hướng Lò Đúc về phố Huế nhưng vẫn để một số hàng trà đá bày bán trên vỉa hè phố Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc.

Tương tự, trước nhà số 2 và 11 phố Mai Động, phường Mai Động (quận Hoàng Mai), chủ các hàng quán còn ngang nhiên kê bàn ghế, bày máy ép hoa quả ra sát lề đường để tiện buôn bán. Việc không tuân thủ quy định phòng, chống dịch còn diễn ra trước số 10, 106 hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ...

Các tuyến phố vốn sầm uất trên địa bàn quận Ba Đình như Trúc Bạch, Phúc Xá, Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Yên Phụ... vẫn còn tồn tại nhiều quán trà đá, hàng rong, tụ tập họp chợ. Người mua bán không giữ khoảng cách, cũng không đeo khẩu trang. Cụ thể, tại các khu vực đầu ngõ 43 Nghĩa Dũng, quán trà đá chiếm vỉa hè, xe máy dựng ngay lòng đường. Tương tự, đầu ngõ 12 Nghĩa Dũng, người bán hàng kê ghế nhựa cho khách ngồi uống trà đá ngay trên vỉa hè. Đầu ngõ 5 phố Tân Ấp, quán trà đá khá to chiếm 1/2 chiều rộng vỉa hè, khách dựng xe ngổn ngang ngồi... thưởng trà. Trên các phố Đội Cấn, Giang Văn Minh, Kim Mã vẫn còn một số quán trà đá mở kèm hàng ăn sáng.

Ghi nhận tại địa bàn quận Đống Đa, thoạt nhìn phố Đào Duy Anh, Hồ Đắc Di không còn hàng quán bày bán nhưng trên thực tế, hàng trà đá vẫn tồn tại khu vực vườn hoa dải phân cách phố Đào Duy Anh và sát vỉa hè hồ Nam Đồng. Tại khu vực đường Xã Đàn, Đại Cồ Việt, lợi dụng ngõ nhỏ, một số quán trà đá lén lút hoạt động. Các quán trà đá số 11, ngõ 56, phố Trần Quang Diệu; số 31, ngõ 18, phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa; số 19, ngõ 84, phố Trần Quang Diệu, phường Quang Trung vẫn bán hàng đều đặn.

Một số chỗ trên vỉa hè phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), khi có lực lượng công an tuần tra, nhắc nhở thì người bán hàng rong tản vào các ngõ ngách, chờ khi lực lượng chức năng đi qua lại trở lại vỉa hè để bán hàng.

Ghi nhận trên các tuyến phố chính, các tụ điểm "nóng" có nhiều hàng quán bán ở vỉa hè trên đường Cầu Giấy, Trung Kính, Nguyễn Khang... (quận Cầu Giấy) chỉ còn lác đác một vài hàng mở. Đặc biệt, tuyến phố Trung Kính (đoạn đường đôi) không có hàng rong, quán vỉa hè. Dù vậy, các cửa hàng ăn, siêu thị, vẫn chưa bảo đảm khoảng cách giữa người mua và người bán.

Hàng trà đá ngã ba Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Tiếp tục xử lý vi phạm

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (quận Ba Đình) Nguyễn Đắc Phong, từ ngày 1-8, lực lượng chức năng phường đã tăng cường rà soát, xử lý vi phạm các điểm, địa bàn có nguy cơ xảy ra hiện tượng bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bán trà đá tại các khu vực như các khu tập thể cũ, xung quanh hồ Giảng Võ... Qua đó đã xử lý hàng chục lượt vi phạm trật tự đô thị và các yêu cầu mới trong phòng chống dịch. "Do đó, hầu hết trên địa bàn không còn điểm bán trà đá vỉa hè. Người dân đã chủ động đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người", ông Nguyễn Đắc Phong nói.

Trao đổi về việc này, ông Ngô Ngọc Điển, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Xá cho biết, các hộ bán trà đá đã đóng cửa sau khi chính quyền và công an phường ra quân nhắc nhở, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì nhiều hộ vẫn tái vi phạm. Vì thế, UBND phường tuyên truyền nhắc nhở tại các cuộc họp tại địa bàn dân cư, đồng thời giao cho các tổ trưởng tổ dân phố giám sát, nếu phát hiện vi phạm báo ngay chính quyền xử lý kịp thời. Đặc biệt, UBND phường đang rốt ráo tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch trong nhân dân, nhất là các tiểu thương tại các chợ Long Biên, chợ tạm phố Phúc Xá, ngõ 12 Nghĩa Dũng.

Để xử lý vi phạm tại "điểm nóng" phố Vạn Phúc - nơi giáp ranh giữa 4 phường Kim Mã, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Mã (quận Ba Đình) Cao Hợp Thanh cho biết, UBND các phường sẽ cùng phối hợp để tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch đến chủ cửa hàng và người dân. UBND phường cũng sẽ tuyên truyền vận động đến các hộ bán trà đá tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của thành phố.

Như vậy, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố. Tuy nhiên, các vi phạm vẫn diễn ra do ý thức người bán hàng kém, vẫn vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng. Trong khi đó, người dân vẫn giữ thói quen uống trà, hút thuốc nơi công cộng, ngồi tụ tập hàng giờ đồng hồ, vô tình "tiếp tay" cho vi phạm, dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Cần lắm ý thức của người bán lẫn người mua hàng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Những quán trà đá ven hồ Nam Đồng (quận Đống Đa).

Quán trà đá "ngụy trang" trên dải phân cách đường Đào Duy Anh (quận Đống Đa).

Trà đá vỉa hè phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân).

Quán trà đá tại số 5 phố Tân Ấp (quận Ba Đình).

Trà đá tại 43 phố Nghĩa Dũng (quận Ba Đình).

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/974689/nguoi-dan-van-tiep-tay-cho-vi-pham-phong-dich