Người đàn ông ở Sơn La tử vong vì ép bạn đi săn gà rừng

Trong lúc ăn nhậu, Hạng A Cha đã rủ Thào A Phử đi săn gà rừng. Hai người phát sinh mâu thuẫn, Phử dùng cuốc đánh vào Cha dẫn đến tử vong tại chỗ.

Thào A Phử cùng hung khí tại cơ quan Công an.

Ngày 13/3, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Sơn La xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ Thào A Phử về hành vi "giết người.

Trước đó, vào trưa ngày 11/3, Thào A Phử (SN 1959, trú tại bản Suối Păng, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên) đang ở lán nương thì Hạng A Cha (SN 1969, trú cùng bản) đến xin sạc nhờ điện thoại rồi ở lại ăn cơm, uống rượu cùng.

Quá trình uống rượu, Cha đã rủ Phử đi săn gà rừng nhưng Phử không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Phử lấy một chiếc cuốc cán gỗ đánh nhiều nhát vào mặt, đầu của Cha, làm nạn nhân ngã ra sàn, tử vong tại chỗ.

Khi thấy Cha tử vong, Phử gọi điện thoại báo cho Ban quản lý bản nhưng đưa ra thông tin gian dối là nạn nhân bị người khác cướp tài sản rồi bị sát hại. Tình hình có dấu hiệu phức tạp khi một số người thân của nạn nhân thiếu bình tĩnh mang theo dao truy tìm Thào A Phử.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị liên quan đến hiện trường ổn định tình hình. Đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Bắc Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh.

Rạng sáng ngày 12/3, Thào A Phử đã khai nhận hành vi giết người của mình. Còn nạn nhân đã được gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hà Hoàng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-ong-o-son-la-tu-vong-vi-ep-ban-di-san-ga-rung-post675146.html