Người đàn ông bị hôn mê sau khi ho ra máu

Bệnh nhân 30 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ho ra máu nặng. May mắn, bệnh nhân được cứu kịp thời.

Sáng 10/9, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của cơ sở y tế này đang điều trị cho bệnh nhân ho ra máu nặng. Đó là bệnh nhân Phan Minh Phụng (30 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Gia đình cho biết bệnh nhân Phụng ho khan khoảng một tháng nay. Ba ngày trước, bệnh nhân ho ra máu ồ ạt, được người thân đưa đi cấp cứu khi đã hôn mê.

 Bệnh nhân 30 tuổi đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: T.P.

Bệnh nhân 30 tuổi đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: T.P.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lao phổi biến chứng ho ra máu “sét đánh”, suy hô hấp cấp và tràn khí màng phổi phải nên dẫn lưu cấp cứu. Bệnh nhân được can thiệp xử lý chảy máu do vỡ động mạch bằng kỹ thuật nút tắc động mạch phế quản. Sau 30 phút, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi, điều trị tiếp. Hiện dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân Phụng đã ổn định, hết ho ra máu.

Theo tiến sĩ Cao Mỹ Thúy, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ho ra máu “sét đánh” là tình trạng bệnh diễn biến đột ngột. Ở trường hợp này, máu có thể ọc ra ồ ạt không thể cầm và đông thành từng cục gây tắc đường thở, dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn, trụy tuần hoàn, bệnh nhân có thể tử vong.

“Bệnh nhân nguy kịch, ho ra máu nặng, tỷ lệ tử vong gần như 100% do tắc nghẽn đường thở cấp tính. Nhưng bệnh nhân đã được cứu. Đây là kỳ tích trong thực hành lâm sàng. Gia cảnh của anh Phụng khó khăn nên bệnh viện sử dụng quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo kết hợp kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí điều trị”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-roi-vao-hon-me-sau-khi-ho-ra-mau-post1129718.html