Người dân là trung tâm của đổi mới
Là một trong hai địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình, xã Phúc Thịnh đang đứng trước cơ hội tạo dựng một hình mẫu phát triển mới ở cấp cơ sở.
Hồng Hạnh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-la-trung-tam-cua-doi-moi-410510.htm
Tin nóng
Theo Chỉ thị số 10-CT/TW (Chỉ thị), Ban Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân.
Vừa vượt qua vòng Sơ khảo để góp mặt tại vòng Chung khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026', Đinh Thị Quỳnh Anh (2006), sinh viên khoa Luật, Học viện Ngoại giao cho rằng, dấu mốc này là thành quả của hành trình không ngừng học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.
Từ tháng 8/2026, hàng loạt thông tư mới liên quan giáo dục của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc giao số lượng hợp đồng lao động làm giáo viên và nhân viên hành chính trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2026-2027 theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Ba trăm năm đã qua, tinh thần học tập suốt đời, tư duy độc lập, khát vọng phụng sự của Danh nhân Lê Quý Đôn cùng những trang sách của ông vẫn là tài sản quý của dân tộc cũng như các thế hệ học sinh.
Điểm đột phá của mùa tuyển sinh năm nay không nằm ở hình thức đăng ký trực tuyến, bởi phương thức này đã được triển khai nhiều năm, mà ở việc Hà Nội lần đầu ứng dụng AI kết hợp GIS để xây dựng phương án phân tuyến.
Tin mới
Ngay từ nhỏ, Trương Khánh Ngọc đã nuôi ước mơ du học. Nữ sinh lựa chọn trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực để hiểu bản thân muốn gì. Có lúc, cô từng nghĩ mình đang 'đi đường vòng', nhưng chính những trải nghiệm ấy lại trở thành điểm khác biệt giúp Khánh Ngọc giành 'Vice Chancellor's International Scholarship' - học bổng quốc tế cao nhất của trường ĐH Griffith (Úc).
Nếu như chỉ vài tháng trước, dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh, xã Trà Lĩnh còn là một công trường ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng, thì hôm nay, các hạng mục chính của công trường đã cơ bản hoàn thành và khoác lên diện mạo mới. Ước mơ về một mái trường khang trang dành cho con em vùng biên giới đã trở thành hiện thực. Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt thầy cô, học sinh, mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức và phát triển toàn diện.
Để giúp người dân từ bỏ dần thói quen vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Kim Ngân đã triển khai mô hình 'Ngôi nhà xanh' tại địa phương. Dù mới triển khai thực hiện nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm xanh-sạch-đẹp môi trường, đồng thời tạo được nguồn quỹ để hỗ trợ hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực quản trị người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc trong bối cảnh mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đà Nẵng.
Với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá, Luật Thủ đô năm 2026 tạo hành lang pháp lý để Hà Nội chủ động đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô trong thời gian tới.
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tác động trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng dân số, công tác giảm nghèo và sự phát triển bền vững. Tại Điện Biên, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn dân số, để ngăn chặn tình trạng này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường, chính quyền, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.
Khởi đầu từ một lựa chọn mang tính cảm tính, cùng sự mơ hồ về thế giới thời trang, Nguyễn Thị Hải Như đã viết nên câu chuyện đầy bản lĩnh của riêng mình. Bằng ý chí kiên định, cùng những đêm thức trắng vượt qua 'cơn bão' tốt nghiệp, cô không chỉ xuất sắc chạm tay vào danh hiệu Á khoa 3 ngành Thiết kế Thời trang, mà còn trở thành một nhà thiết kế tự do và quản lý xưởng đính kết đầm dạ hội.
Trước câu hỏi có nên tách kỳ thi Tốt nghiệp THPT và thi đại học, trả lời PV Tiền Phong, TS. Phan Quốc Nghĩa – Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh cho rằng, mấu chốt nằm ở xây dựng một hệ thống khảo thí chuẩn hóa, dùng chung để bảo đảm tự chủ đại học, vừa giảm áp lực thi cử cho học sinh.











