UBND tỉnh Hưng Yên phát động Giải thưởng Khoa học, công nghệ Lê Quý Đôn năm 2026, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần hiếu học của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, được ngành Giáo dục Hưng Yên triển khai.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).
Ngày 21.7, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026), phát động Giải thưởng Lê Quý Đôn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2026, đồng thời công bố Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm chủ trì hội nghị.
Chiều 21/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị thông tin các hoạt động Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và phát động giải thưởng Lê Quý Đôn trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2026.
Hưng Yên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn với nhiều sự kiện nổi bật, diễn ra vào ngày 31/7.
Tỉnh Hưng Yên tổ chức kỷ niệm 300 năm ngày sinh Lê Quý Đôn với 16 hoạt động trọng tâm, lễ kỷ niệm cấp quốc gia ngày 31/7 sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Sự kiện còn công bố nghị quyết của UNESCO vinh danh ông.
Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ diễn ra vào ngày 31/7, dự kiến thu hút khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự.
Đây là nội dung được UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định tại buổi họp báo, công bố toàn diện chuỗi các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026), diễn ra chiều 21/7/2026 tại Hưng Yên.
Việc tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cần gắn với việc tôn vinh thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và giá trị trí tuệ Việt Nam.