Người dân đồng thuận cao với việc giảm tải chương trình cho học sinh
Do dịch bệnh COVID-19, các trường học tạm đóng cửa trong thời gian dài để phòng dịch. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tinh giản nội dung chương trình học kỳ II, năm học 2019-2020 đối với tất cả các khối, cấp học đã nhận được sự đồng thuận cao của dư luận xã hội. Nhưng vấn đề đặt ra là, các cơ sở giáo dục cần triển khai thực hiện tinh giản chương trình theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nội dung và chất lượng giảng dạy cũng như hoàn thành kế hoạch năm học theo đúng thời gian quy định.

Học sinh Trường THPT Nho Quan C vệ sinh lớp học phòng bệnh COVID-19.
Vừa qua, BộGiáo dục và Đào tạo có công văn về việc điều chỉnh nội dung học kỳ II, năm học2019-2020 đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT sau khi đi học trở lại. Theo đó,việc cắt giảm đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên yêu cầu tối thiểu cần đạt với môĩmôn học/lớp học, chỉ tinh giản nội dung nâng cao, nội dung trùng lặp giữa cácmôn học. Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian,nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng.
Riêng với bậc trung học, cácmôn thực hiện theo chương trình nâng cao, các nhà trường chủ động điều chỉnhnội dung dạy học tương ứng, phù hợp với đặc thù môn học. Đối với các môn Mỹthuật, Âm nhạc, Thể dục, các nhà trường chủ động điều chỉnh nội dung, hình thứctổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũngquy định các nhà trường không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiếnthức đã tinh giản và các nội dung được ghi chú “không dạy”, “khônglàm”, “không thực hiện”.
Nhà giáo ĐỗVăn Thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay khi nhận đượchướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướngdẫn các cơ sở giáo dục kịp thời điều chỉnh, xếp thời khóa biểu phù hợp với tìnhhình thực tế, đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 15/7.
Việc tinh giản được thựchiện theo nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức cơ bản, nền tảng cho học sinh đểcác em có đủ năng lực học tiếp ở các lớp sau; đảm bảo thống nhất giữa các khôílớp trong cùng môn học, các môn học trong cùng khối lớp và cấp học. Tất cả cácmôn học ở cấp Tiểu học, THCS, THPT đều có hướng dẫn rất cụ thể chi tiết, tạothuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo hướng mở, linhhoạt.
Đối với cácnhà trường, nhất là bậc THPT, đã nhanh chóng triển khai họp trực tuyến với toànthể cán bộ, giáo viên để phổ biến và gửi nội dung giảm tải cho giáo viên nghiêncứu, thực hiện. Các thầy, cô giáo sau khi nghiên cứu kỹ nội dung sẽ có phản hôìlại cho Ban Giám hiệu nhà trường để thống nhất thực hiện theo đúng quy định.
Côgiáo Hà Thị Lan Hương, Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan C cho biết: Sau khinhận được công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã lập kếhoạch triển khai đến các tổ, nhóm chuyên môn và từng giáo viên. Nhà trường yêucầu các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng lại nội dung dạy học tương ứng, phù hợpvới đặc thù môn học, trong đó chú ý không kiểm tra, đánh giá đối với những nôịdung kiến thức đã được tinh giản.
Đối với bậchọc THCS, đại diện nhiều trường học cho rằng, chương trình giảm tải của Bộ Giáodục và Đào tạo vừa ban hành thực sự giảm tải và đúng với mục tiêu đề ra, đó làrút ngắn thời gian học từ 5-7 tuần, trong đó đã giảm tải các nội dung liên quanđến trải nghiệm, thực hành thí nghiệm….
Ngoài ra, Bộ đã giữ lại cái cốt lõi cô đọng và không đưa vào nhiêùkiến thức trong các bài thi, bài kiểm tra về sau. Cô giáo Trịnh Thị Tuất, Hiêụtrưởng trường THCS Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) cho biết: Ngay khi có hướngdẫn của ngành Giáo dục về giảm tải chương trình học kỳ II, nhà trường đã tổchức họp và xây dựng lại kế hoạch học tập của học kỳ II, điều chỉnh thời khoábiểu cho thời gian học từ ngày 20/4-10/7. Cùng với đó chỉ đạo các giáo viên bộmôn tổ chức giảng dạy theo nội dung tinh gọn, cắt giảm đúng theo quy định củaBộ Giáo dục và Đào tạo.
Tuy nhiên,theo nhiều lãnh đạo nhà trường mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫngiảm tải kiến thức trong chương trình học ở học kỳ 2, nhưng số lượng bài kiểm tra thường xuyên, định kỳvẫn giữ nguyên không thay đổi, sẽ là áp lực lớn cho giáo viên và học sinh.
Trongkhi thời gian nghỉ học vừa qua, không phải tất cả các nhà trường, đơn vị giáodục đều thực hiện được việc học qua internet, trên truyền hình đảm bảo hiêụquả, vì ở mỗi địa phương, mỗi nhà trường, gia đình, học sinh, điều kiện cơ sởvật chất, hạ tầng kỹ thuật, máy móc, thiết bị là không giống nhau. Do đó cầnthiết phải giảm số lượng bài kiểm tra theo chương trình đã giảm tải...
Theo Nhàgiáo Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngay sau khi BộGD&ĐT có công văn hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học2019 - 2020, Sở đã có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các đơn vị trực thuộc vàphòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Các đơn vị căn cứ vào hướng dẫntinh giản nội dung tương ứng với từng môn học để giảm tải chương trình khi họcsinh đi học trở lại, đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc nămhọc đúng quy định. Việc quyết định tinh giản chương trình học kỳ 2 năm học2019-2020 là một giải pháp tình thế khi học sinh phải nghỉ học dài ngày vìCOVID-19.
Tuy nhiên, những ưu điểm của lần tinh giản này, trong đó dạy theochuyên đề, chủ đề, tích hợp hoàn toàn có thể duy trì và thực hiện ở các nămtiếp theo, tạo đà để giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tiệm cận dần vơíchương trình giáo dục phổ thông mới sắp được triển khai.
Bài, ảnh: Hạnh Chi








