Người dân đội mưa đi bán vải thiều sớm

Những ngày này, dọc những con đường vào UBND xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Bắc Giang) từ sáng sớm đến chiều đều tấp nập người dân ngược xuôi, đội nắng, dầm mưa chở vải thiều sớm đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, tại “thủ phủ” vải thiều chín sớm xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Bắc Giang), trong những ngày đầu tháng 6: Từ mờ sáng, người dân trong vùng đã tất bật bẻ vải, để vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, tại “thủ phủ” vải thiều chín sớm xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên (Bắc Giang), trong những ngày đầu tháng 6: Từ mờ sáng, người dân trong vùng đã tất bật bẻ vải, để vận chuyển đi tiêu thụ.

Dọc các con đường ở trung tâm đi vào UBND xã Phúc Hòa đâu đâu cũng nhuộm đỏ màu quả vải. Do đang vào thời điểm chính vụ nên số lượng vải được bán rất nhiều, ô tô, xe máy nườm nượp vận chuyển vải cả ngày lẫn đêm.

Dọc các con đường ở trung tâm đi vào UBND xã Phúc Hòa đâu đâu cũng nhuộm đỏ màu quả vải. Do đang vào thời điểm chính vụ nên số lượng vải được bán rất nhiều, ô tô, xe máy nườm nượp vận chuyển vải cả ngày lẫn đêm.

Từ sáng sớm, người dân đã tất bật chở vải đi bán dù trời nắng hay mưa. Vải thường được thu hoạch vào buổi chiều hôm trước hay vào tờ mờ sáng để kịp mang ra trung tâm bán khi vải vẫn còn tươi mới được giá.

Từ sáng sớm, người dân đã tất bật chở vải đi bán dù trời nắng hay mưa. Vải thường được thu hoạch vào buổi chiều hôm trước hay vào tờ mờ sáng để kịp mang ra trung tâm bán khi vải vẫn còn tươi mới được giá.

Những chiếc xe máy chất đầy quả vải, mỗi xe chở tới 100-130kg hướng đến các địa điểm thu mua vải thiều lớn.

Những chiếc xe máy chất đầy quả vải, mỗi xe chở tới 100-130kg hướng đến các địa điểm thu mua vải thiều lớn.

Cô Giáp Thị Thực ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Năm nay thời tiết ủng hộ, sản lượng vải thiều tăng cao, nhưng tôi thấy giá cả dao động mạnh, đầu vụ bán còn có lãi, nhưng đến giờ bán chỉ đủ tiền công chăm sóc. Hy vọng những ngày sắp tới ít mưa, người trồng vải bán được giá cao”.

Cô Giáp Thị Thực ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Năm nay thời tiết ủng hộ, sản lượng vải thiều tăng cao, nhưng tôi thấy giá cả dao động mạnh, đầu vụ bán còn có lãi, nhưng đến giờ bán chỉ đủ tiền công chăm sóc. Hy vọng những ngày sắp tới ít mưa, người trồng vải bán được giá cao”.

Anh Trần Văn Thuần ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, vải thiều năm nay được mùa, sản lượng tăng 30% năm ngoái, nhưng giá thành lại “bấp bênh”, hiện giá thương lái thu mua tại các điểm cân dao động từ 10.000 – 20.000/kg tùy từng mẫu mã.

Anh Trần Văn Thuần ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, vải thiều năm nay được mùa, sản lượng tăng 30% năm ngoái, nhưng giá thành lại “bấp bênh”, hiện giá thương lái thu mua tại các điểm cân dao động từ 10.000 – 20.000/kg tùy từng mẫu mã.

Để giúp người dân có mức thu nhập ổn định từ việc trồng vải, UBND huyện Tân Yên đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tiêu thụ của bà con, hướng dẫn bà con sớm chuyển đổi mô hình canh tác. Trong đó chú trọng những mã vùng trồng vải thiều đi xuất khẩu thì sẽ cam kết được đầu ra, bao tiêu sản phẩm cũng như chất lượng để tránh điệp khúc “được mùa thì mất giá”.

Để giúp người dân có mức thu nhập ổn định từ việc trồng vải, UBND huyện Tân Yên đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tiêu thụ của bà con, hướng dẫn bà con sớm chuyển đổi mô hình canh tác. Trong đó chú trọng những mã vùng trồng vải thiều đi xuất khẩu thì sẽ cam kết được đầu ra, bao tiêu sản phẩm cũng như chất lượng để tránh điệp khúc “được mùa thì mất giá”.

Anh Ngô Văn Cường thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay thời tiết ủng hộ, tỷ lệ hoa đậu quả cao nên chất lượng vải thiều có độ nhỉnh hơn năm ngoái vì thời tiết nắng nhiều lên vải có độ ngọt, thanh.

Anh Ngô Văn Cường thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm nay thời tiết ủng hộ, tỷ lệ hoa đậu quả cao nên chất lượng vải thiều có độ nhỉnh hơn năm ngoái vì thời tiết nắng nhiều lên vải có độ ngọt, thanh.

“Để làm ra sự khác biệt giữa quả vải đi xuất khẩu so với quả vải thông thường thì người dân chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn từ phân bón hữu cơ đến công nhân lao động. Vì vải thiều đi xuất khẩu phải duy trì được lượng dư thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời kết hợp với việc sử dụng chế phẩm sinh học tại vườn nên mất thời gian hơn. Với khoảng 1,2ha vải thiều xuất khẩu đi Nhật, EU, Thái Lan, chúng tôi được doanh nghiệp ký kết, bao tiêu sản phẩm với mức giá 35 nghìn đồng/kg”- anh Cường chia sẻ.

“Để làm ra sự khác biệt giữa quả vải đi xuất khẩu so với quả vải thông thường thì người dân chúng tôi phải đầu tư nhiều hơn từ phân bón hữu cơ đến công nhân lao động. Vì vải thiều đi xuất khẩu phải duy trì được lượng dư thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời kết hợp với việc sử dụng chế phẩm sinh học tại vườn nên mất thời gian hơn. Với khoảng 1,2ha vải thiều xuất khẩu đi Nhật, EU, Thái Lan, chúng tôi được doanh nghiệp ký kết, bao tiêu sản phẩm với mức giá 35 nghìn đồng/kg”- anh Cường chia sẻ.

Sau 1 năm làm lụng vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người trồng vải xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên tươi cười khi quả vải năm nay đạt chất lượng cao thơm ngọt, vị thanh.

Sau 1 năm làm lụng vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, người trồng vải xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên tươi cười khi quả vải năm nay đạt chất lượng cao thơm ngọt, vị thanh.

Tại một điểm cân vải ở xã Phúc Hòa những quả vải sau khi được thương lái thu mua được những người lao động xếp hàng cẩn thận.

Tại một điểm cân vải ở xã Phúc Hòa những quả vải sau khi được thương lái thu mua được những người lao động xếp hàng cẩn thận.

Dưới cơn mưa lớn, người dân huyện Tân Yên vẫn tấp nập trên những chuyến xe đầy ắp vải thiều tới các điểm cân để bán cho thương lái.

Dưới cơn mưa lớn, người dân huyện Tân Yên vẫn tấp nập trên những chuyến xe đầy ắp vải thiều tới các điểm cân để bán cho thương lái.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại tình hình tiêu thụ vải thiều sớm xã Phúc Hòa cơ bản ổn định, giá cả không có nhiều biến động mạnh, do đã được các cơ quan chức năng tính toán từ trước.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại tình hình tiêu thụ vải thiều sớm xã Phúc Hòa cơ bản ổn định, giá cả không có nhiều biến động mạnh, do đã được các cơ quan chức năng tính toán từ trước.

“Bước đầu đánh giá toàn diện, thứ nhất trong công tác tuyên truyền, cách thức vận hành chăm sóc, quảng bá quả vải thiều sớm xã Phúc Hòa tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước cũng như quốc tế, giúp nâng tầm hình ảnh quả vải thiều sớm huyện Tân Yên lên cao, giúp tiêu thụ vải thiều ổn định về giá cả cũng như yên tâm về thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng VietGAP”- ông Hưng nói.

“Bước đầu đánh giá toàn diện, thứ nhất trong công tác tuyên truyền, cách thức vận hành chăm sóc, quảng bá quả vải thiều sớm xã Phúc Hòa tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước cũng như quốc tế, giúp nâng tầm hình ảnh quả vải thiều sớm huyện Tân Yên lên cao, giúp tiêu thụ vải thiều ổn định về giá cả cũng như yên tâm về thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng VietGAP”- ông Hưng nói.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, năm nay toàn tỉnh có khoảng 29.700ha vải thiều, trong đó vải sớm 8.000ha, còn lại là vải chính vụ. Tại huyện Tân Yên một trong những vùng trọng điểm trồng vải sớm có khoảng 1.250ha trồng vải, ước đạt khoảng 15.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm trước.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, năm nay toàn tỉnh có khoảng 29.700ha vải thiều, trong đó vải sớm 8.000ha, còn lại là vải chính vụ. Tại huyện Tân Yên một trong những vùng trọng điểm trồng vải sớm có khoảng 1.250ha trồng vải, ước đạt khoảng 15.000 tấn, tăng khoảng 2.000 tấn so với năm trước.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguoi-dan-doi-mua-di-ban-vai-thieu-som-post1206149.vov