Người dân cần cảnh giác với Pháp luân công
Thời gian qua, tại nhiều địa phương của cả nước xuất hiện những đối tượng lạ tìm cách tiếp cận người dân để tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào hội nhóm xưng danh 'Pháp luân công'. Các đối tượng còn lập hội nhóm trên mạng xã hội để nhằm lôi kéo người dân tham gia khiến dư luận bức xúc.
Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng trên địa bàn phường vừa xuất hiện nhóm khoảng 100 người tập luyện Pháp luân công tại một số địa điểm công cộng như: Công viên trước mặt cầu Dã Viên (93 Bùi Thị Xuân), công viên Lý Tự Trọng (trước mặt trường Hai Bà Trưng), công viên 3-2 (trước mặt Trường Đại học Sư phạm Huế)…

Phiên tòa xét xử nhóm bị cáo Phạm Thị Thiên Hà có liên quan đến Pháp luân công.
Các đối tượng thường xuyên lôi kéo người tham gia với nhiều hình thức: tuyên truyền, tán phát tài liệu (sách, tạp chí, tờ rơi, lịch, móc khóa gắn logo Pháp luân công…); tụ tập đông người tại công viên để tập luyện, đánh trống lưng kích thích sự tò mò, hiếu kỳ của người dân; lập trang Facebook hỗ trợ học Pháp luân công tại Huế… Đáng chú ý, một số đối tượng còn tuyên truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động tư tưởng cực đoan, hướng dẫn thực hành phong trào "Tam thoái" (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Hội) gây mất ANTT tại địa phương.
Theo Công an phường Thuận Hóa, Pháp luân công hay còn gọi là "Pháp luân đại pháp" do Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992 tại Trung Quốc dưới hình thức tập luyện khí công dưỡng sinh. Năm 1999, do có nhiều hoạt động phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị Trung Quốc nên Pháp luân công đã bị Trung Quốc cấm hoạt động và bị coi là tà giáo. Pháp luân công xuất hiện tại Việt Nam khoảng đầu những năm 2000, do một số người Việt Nam sinh sống, học tập hoặc làm việc ở Trung Quốc và Đài Loan đã mang tài liệu, đĩa luyện công và sách "Chuyển pháp luân" về phổ biến trong nước. Tính đến thời điểm hiện nay, có khoảng 8.000 người tham gia tập luyện Pháp luân công trái phép tại Việt Nam.
Theo cơ quan chức năng, những người tuyên truyền về Pháp luân công dùng nguyên lý "Chân - Thiện - Nhẫn" để đánh vào đức tin của con người; cho rằng ngồi thiền và tập luyện các bài công pháp có thể chữa bách bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà không cần dùng thuốc và đến bệnh viện. Bên cạnh đó, Pháp luân công còn cổ vũ các "đồng tu" chuyên tâm theo học "Pháp luân đại pháp" để nhanh tạo ra "công lực", làm cho "linh hồn bất diệt", tu thành "Phật, Đạo, Thần". Nhiều người đã ngộ nhận Pháp luân công là một môn tu tập của Phật giáo nên đã tin theo, thậm chí luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác dẫn đến thực hiện các hành vi phạm tội…
Điển hình là vụ đối tượng Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu một nhóm tu luyện Pháp luân công tại TP Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ) đã thực hiện hành vi sát hại 2 hội viên rồi cho vào bồn nhựa đổ bê tông để phi tang vì cho rằng vi phạm nguyên tắc tu luyện và sắp bị "quỷ nhập"…
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, Lê Phú Hạnh, Phạm Thị Việt An cùng một số người khác là nhóm người từng tập luyện Pháp luân công chung với nhau tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP Hồ Chí Minh do Hà làm Trưởng nhóm. Khoảng tháng 7/2018, nhóm của Hà đến thuê nhà tại KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) để tiếp tục tu luyện đạo. Do không theo được phương pháp tu luyện khổ hạnh, phản khoa học nên Hạnh và An đã bỏ trốn khỏi nhóm. Khoảng tháng 10/2018, Hà phân công Lê Ngọc Phương Thảo tìm thuê căn nhà khác ở xã Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ để tiếp tục tu luyện.
Quá trình cùng tập luyện, nhóm của Hà đã bị chính quyền các địa phương tỉnh Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh yêu cầu chấm dứt việc tu luyện Pháp luân công trên các địa bàn nên nhóm của Hà luôn thay đổi địa điểm tập luyện. Ngày 27/12/2018, Hà điều khiển xe ôtô hiệu Ford Everest BKS 51A-718.30 chở một số người từ Bàu Bàng đến Khu du lịch Irelax Bangkok Resort (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thuê căn biệt thự để ở và tiếp tục tu luyện tịch cốc. Khi cả nhóm (trừ Hà) tu luyện tịch cốc được khoảng 10 ngày thì có anh Trần Đức L. kiệt sức, không chịu được nên đã báo cho Hà biết nhưng Hà cho rằng L. tìm cách né tránh tu luyện và chưa đạt đến giới hạn của cơ thể nên yêu cầu anh L. tiếp tục tịch cốc. Do không thể chịu đựng được nữa nên anh L. đã tìm cách thoát khỏi căn biệt thự thì Hà đã dùng tay tát nhiều cái vào mặt L.; còn Trần Trí T. dùng chân, tay đấm, đá… nhiều cái vào vùng mặt, cổ, ngực của L. khiến nạn nhân bị suy hô hấp và tử vong.
Sau khi thực hiện xong việc giấu xác, khử mùi hôi của xác anh L. thì Hà thực hiện tu luyện (tịch cốc). Trong khi Hà tịch cốc và mọi người trong nhóm tiếp tục tu luyện và sinh hoạt thì một số người trong nhóm nhận thấy anh T. có nhiều biểu hiện bất thường nên báo với Hà. Do vậy, Hà yêu cầu anh T. thực hiện tịch cốc lần hai. Khi thực hiện tịch cốc thì anh T. có thái độ la hét, đập phá nên Hà nghĩ rằng T. đã bị "quỷ sa tăng" nhập, nếu T. ra ngoài sẽ làm hại mọi người nên Hà bàn bạc và ra tay sát hại T… Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà sau đó bị TAND tỉnh Bình Dương cũ tuyên án tử hình về tội "Giết người".
Bên cạnh đó, các đối tượng thực hành Pháp luân công thường tìm kiếm những người mắc bệnh tật hiểm nghèo, cuộc sống gặp khó khăn để "chiêu mộ" thành viên, với lời hứa hẹn nếu tham gia tổ chức sẽ được giải thoát khỏi khổ đau, bệnh tật. Thực tế đã có trường hợp cả tin, không dùng thuốc, từ chối điều trị tại bệnh viện, tiếp tục luyện tập Pháp luân công dẫn đến tử vong như ở: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng… Phần lớn người tập chia sẻ rằng họ tìm đến Pháp luân công để mong muốn cải thiện sức khỏe, giảm bệnh tật, hoặc tìm kiếm sự bình an tinh thần, hướng thiện. Tuy nhiên, sau một thời gian tập luyện, một số người dần bị cuốn sâu vào các yếu tố mê tín, phản khoa học, tin vào "năng lực siêu nhiên" hoặc "công năng đặc dị", dẫn đến việc phát tán tài liệu, truyền bá sai lệch, thậm chí bỏ điều trị y tế, khiến bệnh tình càng trở nên trầm trọng. Việc này dẫn đến những hệ lụy sức khỏe, tâm lý đáng lo ngại cho bản thân, gia đình và xã hội.
Từ những thực tế trên, Công an phường Thuận Hóa khuyến cáo người dân, Pháp luân công hiện tại không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, mọi hành vi truyền bá Pháp luân công trên lãnh thổ Việt Nam đều là trái pháp luật và sẽ bị xử lý. Người dân cần nhận diện rõ bản chất của Pháp luân công, đồng thời vận động người thân và gia đình không tham gia; kịp thời phát hiện, trình báo với cơ quan Công an khi xuất hiện người có hành vi truyền bá Pháp luân công để kịp thời xử lý theo quy định.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-can-canh-giac-voi-phap-luan-cong-i787857/












