Người cựu chiến binh làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, hầu như mọi người đều biết đến cựu chiến binh (CCB) Đặng Văn Ngự, bởi ông là người đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế từ mô hình nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm, với thu nhập hàng năm từ 500 đến 700 triệu đồng.

CCB Đặng Văn Ngự chăm sóc ốc nhồi.

CCB Đặng Văn Ngự chăm sóc ốc nhồi.

Từng tham gia quân ngũ tại lữ đoàn 168 Quân khu 2, năm 1989 sau khi xuất ngũ trở về quê hương, ông cùng gia đình phát triển kinh tế từ trồng ngô, sắn, đào ao nuôi cá, nhưng do hiệu quả kinh tế mang lại thấp nên đời sống rất khó khăn. Qua tìm hiểu trên mạng Internet, sách báo, nhận thấy mô hình nuôi ốc nhồi đem lại hiệu quả cao lại phù hợp với môi trường ở địa phương, nên năm 2016 ông đã bàn bạc với gia đình cải tạo lại hơn 1,5 mẫu ao và đầu tư 2 vạn ốc giống về nuôi thử nghiệm, ngay năm đầu tiên ông đã thành công và xuất bán hơn 2 tấn ốc thương phẩm thu lãi 140 triệu đồng.Từ hiệu quả kinh tế mang lại, ông tiếp tục tăng số lượng ốc giống nhiều hơn so với lứa đầu tiên. Đến nay ông đã mở rộng diện tích nuôi ốc lên đến hơn 3 mẫu, được chia làm 3 ao nuôi. Hiện trong ao của gia đình ông có khoảng hơn 1 tấn ốc bố mẹ; trên 10 vạn ốc giống. Hàng năm, trừ chi phí cho gia đình ông có thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng. Hiện gia đình ông đang xuất bán ốc thương phẩm và ốc giống đến một số nơi thuộc tỉnh Hòa Bình, Hải Dương, Ba Vì - Hà Nội và một số huyện trong tỉnh.Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ốc, CCB Đặng Văn Ngự cho biết: “Ốc nhồi có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh, nuôi ở môi trường ao tự nhiên rất hiệu quả. Mật độ nuôi khoảng 80 - 100 con/m2, chỉ sau 4 tháng nuôi kể từ khi ốc đẻ trứng đã có thể xuất bán ra thị trường với giá từ 100-120 nghìn đồng/kg. Đối với ốc bố mẹ, sau 2 - 3 năm đẻ trứng liên tục thì loại bỏ, thay ốc bố mẹ hậu bị để cải thiện chất lượng con giống. Về ốc thương phẩm, khoảng hơn 3 tháng tính từ khi thả ốc giống ra ao lớn là có thể thu hoạch. Ốc nhồi dễ nuôi, thức ăn hoàn toàn có thể tìm kiếm trong tự nhiên nên không mất nhiều chi phí”. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, CCB Đặng Văn Ngự còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, cung cấp con giống cho các hộ dân và hội viên trong và ngoài xã có nhu cầu. Nhờ đó, đến nay toàn huyện có hơn 40 hội viên Hội CCB tham gia nuôi ốc nhồi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó CT Hội CCB huyện Thanh Thủy khẳng định: “Mô hình nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm của CCB Đặng Văn Ngự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình điển hình của xã Tu Vũ, khẳng định sự mạnh dạn tìm hướng đi mới, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, rất cần được nhân rộng trong thời gian tới”.

Minh Tuân - Minh Cảnh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/net-dep-doi-thuong/202106/nguoi-cuu-chien-binh-lam-giau-tren-manh-dat-que-huong-177525