Chuẩn bị khởi công siêu dự án cải tạo sông Nhuệ

"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.

Hà Nội sắp khởi công siêu dự án 75.000 tỷ đồng cải tạo sông Nhuệ

Hà Nội quyết tâm khởi công dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ vào tháng 11. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường.

Giải pháp phục hồi nguồn nước suy thoái, ô nhiễm các sông Nhuệ- Đáy, Bắc Hưng Hải

Một trong những mục tiêu đặt ra trong dự thảo Hồ sơ Đề án thí điểm phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ- Đáy, Ngũ Huyện Khê đó là quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; đồng thời phấn đấu đến năm 2035 điều hòa, phân phối, phục hồi nguồn nước mặt với các giải pháp ưu tiên tự chảy…

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Phục hồi 3 hệ thống sông ô nhiễm, mở hướng phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Hồng*

Việc phục hồi các dòng sông không chỉ là phục hồi nguồn nước mà phải tạo ra một không gian phát triển mới, một diện mạo mới cho các đô thị ven sông.

Phục hồi các nguồn nước bị suy thoái sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ-Đáy, Ngũ Huyện Khê

Ngày 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ-Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Nghiên cứu phương án khắc phục ô nhiễm một số con sông Đồng bằng sông Hồng

(PLVN) - Hôm qua (4/9), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Khẩn trương phục hồi hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các lưu vực sông trọng điểm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng cơ chế điều phối đồng bộ, ưu tiên nguồn lực để phát huy hiệu quả đầu tư.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng để hồi sinh 3 dòng sông ô nhiễm, suy kiệt

Phục hồi Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê cần cơ chế điều phối thống nhất, tránh tình trạng mỗi địa phương làm riêng lẻ.

Khai thác hiệu quả quỹ đất 2.100 ha sau phục hồi 3 hệ thống sông

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quy hoạch, khai thác hiệu quả khoảng 2.100 ha đất hình thành sau quá trình phục hồi sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Phục hồi nguồn nước gắn với tạo lập không gian phát triển mới

Sáng 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm thuộc các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Quản lý, khai thác hiệu quả 2.100 ha đất sau phục hồi sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ-Đáy, Ngũ Huyện Khê

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đặc biệt lưu ý các cơ quan liên quan và các địa phương quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất hình thành sau quá trình phục hồi các dòng sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê. Khu vực này có khoảng 2.100 ha đất - đây là nguồn lực rất lớn nếu được quản lý, quy hoạch và khai thác hiệu quả.

Phục hồi sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê theo lộ trình, bảo đảm hiệu quả đầu tư

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự án phục hồi các nguồn nước suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê theo hướng tổng thể, đồng bộ, có cơ chế điều phối rõ ràng, xác định cụ thể công trình ưu tiên, nguồn lực và cơ chế vận hành, bảo đảm đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đó.