Ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự tiếp tục được các thế hệ ĐBQH kế thừa và thắp sáng
Ngày 8-8, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự họp mặt
Dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết- nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân- nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Khắc Định- Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nghị- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Minh- Chủ tịch HĐND TPHCM; cùng dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng
Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
Phát biểu trong buổi họp mặt, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM Nguyễn Văn Lợi ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM Nguyễn Văn Lợi phát biểu
Ông Nguyễn Văn Lợi điểm lại những kết quả đạt được của Đoàn ĐBQH khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2025 sẽ đi vào lịch sử như một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới: ba Đoàn ĐBQH TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được hợp nhất thành Đoàn ĐBQH TPHCM. Đoàn ĐBQH TPHCM không chỉ là đại diện của ba địa phương, mà là hiện thân của một tầm vóc mới - một Đoàn ĐBQH gắn bó hơn với nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn, và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia. Đây là đòi hỏi cấp thiết để chúng ta phải đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát và phản biện chính sách - để tiếng nói của nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương, mà được khẳng định trong nghị trường quốc gia, trên trường quốc tế.
Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM tin tưởng với ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần phụng sự nhân dân sẽ tiếp tục được các thế hệ ĐBQH kế thừa và thắp sáng. Mỗi ĐBQH, dù ở Trung ương hay địa phương, luôn ý thức mình là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. “Thế hệ đi trước đã truyền cho chúng ta bài học về lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Thế hệ chúng ta hôm nay có trách nhiệm viết tiếp trang sử vẻ vang bằng trí tuệ, hành động, đóng góp thật cụ thể, để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, để thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu vươn xa trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Văn Lợi khẳng định.
Đoàn ĐBQH TPHCM xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đóng góp cho sự phát triển của Thành phố và cả vùng. Kết quả đạt được là công sức, trí tuệ và tâm huyết của tập thể các đại biểu, sự lãnh đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng sự đồng hành, ủng hộ của cử tri và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu
Tham gia tích cực, có chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ ĐBQH của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu qua các thời kỳ, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết và tâm huyết của các ĐBQH. Các đại biểu đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong các hoạt động của Quốc hội, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố trước và sau khi hợp nhất địa giới hành chính.
Đặc biệt, từ sáng kiến và đề xuất của TPHCM, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, như Nghị quyết số 54/2017/QH14, Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Gần đây là Nghị quyết số 227/2025/QH15 tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XV cho phép TPHCM tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn rộng lớn hơn sau hợp nhất. Đây là những quyết sách kịp thời, tạo không gian phát triển mới, tăng tính tự chủ và phát huy tính năng động, sáng tạo của thành phố.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc tại Kỳ họp thứ Mười tới đây; chủ động đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp bối cảnh mới; tăng cường giám sát, theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ trong công tác nhân sự cho Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu chỉ đạo, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết trong thành quả của 80 năm Quốc hội nói chung và Quốc hội khóa XV nói riêng, có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, sáng tạo, rất đáng trân trọng và tự hào của đoàn đại biểu Quốc hội 3 địa phương nay là TP.HCM. Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tham gia tích cực, có chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của các địa phương trước đây, của một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế cả nước. Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã chủ động tham mưu, kiến nghị, góp phần quan trọng vào việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM, tạo khuôn khổ thể chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo của TP.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, ông Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ kỳ vọng Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm và uy tín; là "đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin" hỗ trợ để TPHCM đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đoàn ĐBQH tập trung thể chế hóa và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về TPHCM; chủ động kiến nghị hoàn thiện và thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98, bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; tháo gỡ các quy định chồng chéo, không phù hợp với đặc thù siêu đô thị. Cần xây dựng các mô hình tài chính, ngân sách chủ động, linh hoạt; thúc đẩy hợp tác công tư cho hạ tầng chiến lược, nhà ở xã hội, y tế - giáo dục chất lượng cao. Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của TPHCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Hướng tới xây dựng đô thị số, dịch vụ số, công dân số, quản trị hiện đại, thông minh. TPHCM cần ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm như tuyến vành đai, trục hướng tâm, đường sắt đô thị, logistics, cảng - kho bãi, chỉnh trang và phát triển đô thị đồng bộ với hạ tầng xã hội, gắn bảo vệ môi trường và thúc đẩy liên kết vùng…
Tại buổi họp mặt, Ban tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho các đại biểu có nhiều đóng góp đối với quá trình phát triển của Quốc hội; trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM; trong đó Công an TPHCM và Chuyên đề Công an TPHCM được nhận bằng khen của UBND TPHCM.


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tại buổi gặp mặt

Đại diện Ban Biên tập Chuyên đề Công an TPHCM và lãnh đạo các cơ quan báo chí nhận bằng khen của UBND TPHCM tại buổi gặp mặt