Ngoại trưởng Mỹ đến Israel lần thứ hai trong một tháng

Dự kiến, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nhà lãnh đạo Israel khác về các bước cụ thể nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường ở Gaza, nơi thực phẩm, nhiên liệu, nước và thuốc men đang cạn kiệt.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Tel Aviv, Israel ngày 3/11. Ảnh AP.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv, Israel ngày 3/11. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Blinken tới Israel trong một tháng qua. Dự kiến, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nhà lãnh đạo Israel khác về các bước cụ thể nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường ở Gaza, nơi thực phẩm, nhiên liệu, nước và thuốc men đang cạn kiệt.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, bất kỳ sự tạm dừng giao tranh nào cũng chỉ là “tạm thời và cục bộ”, đồng thời khẳng định điều đó sẽ không ngăn cản Israel “tự vệ”.

Đại sứ Mỹ tại Israel mới được bổ nhiệm Jacob Lew, đi cùng ông Blinken tới Tel Aviv. Ngoại trưởng Blinken dự kiến gặp người đồng cấp Jordan Ayman Safadi tại Amman ngày 4/11.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, ít nhất 9.061 người đã thiệt mạng tại khu vực này kể từ khi Israel phát động chiến dịch trả đũa các cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel.

Israel cho biết, Hamas đã giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt hơn 240 con tin trong các cuộc tấn công vào ngày 7/10, ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm của nước này

Ông Netanyahu ngày 2/11 tuyên bố, quân đội Israel đã bao vây thành phố Gaza, thành phố lớn nhất ở khu vực này và đang tiếp tục tiến quân. Lực lượng Phòng vệ Israel trong một tuyên bố ngày 3/11 thông tin rằng, máy bay phản lực, pháo binh và hải quân của họ đã tấn công các mục tiêu của Hamas trong đêm, giết chết một số chiến binh, trong đó có Mustafa Dalul, một chỉ huy của Hamas mà họ cho rằng đã chỉ đạo vụ tấn công ở Dải Gaza.

Thương vong dân thường Palestine ngày càng gia tăng, cùng với tình trạng thiếu nguồn cung cấp cơ bản trầm trọng đã khiến các nhà lãnh đạo toàn cầu lên tiếng kêu gọi tạm dừng chiến đấu hoặc ngừng bắn.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, một trong số ít các quốc gia Arab có quan hệ ngoại giao với Israel ngày 3/11 khẳng định, đang nỗ lực “không ngừng nghỉ” để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực.

Tiến Anh (Theo Reuters)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ngoai-truong-my-den-israel-lan-thu-hai-trong-mot-thang--i712663/