Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch ngoại thương giữa Việt Nam và Nga đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong chính sách “hướng Đông”, Điện Kremlin xem châu Á là trọng tâm trong chiến lược dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, hợp tác kinh tế Nga - Hiệp hội Các quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng đều đặn trong 10 năm qua.
Được sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2026, được tổ chức tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga từ ngày 1 đến 4/9.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp song phương với người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev.
Ngày 3/9, tại thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn có cuộc gặp ông Aysen Nikolayev, người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia), Liên bang Nga, nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI.
Sáng ngày 3/9/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF 2026) diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Người đứng đầu Cộng hòa Sakha (Yakutia) thuộc Liên bang Nga, ông Aysen Sergeyevich Nikolayev.
Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 11 tại Vladivostok, vùng Viễn Đông, Liên bang Nga, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, ngày 2-9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự và có bài phát biểu tại phiên Ðối thoại kinh doanh Nga - ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Ðông lần thứ XI tại Vladivostok, vùng Viễn Ðông, Liên bang Nga.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (Liên bang Nga), ngày 2/9, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 11, Bộ Ngoại giao Nga tổ chức hội thảo chuyên đề “Kết nối Á-Âu: những vấn đề đặt ra và phương hướng thúc đẩy hợp tác”. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện này.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm tại Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Vladivostok, Nga.
Bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nga tốt đẹp, đồng thời mở ra dư địa thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính và ASEAN.
Ngày 2/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự và phát biểu tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI tại Vladivostok, vùng Viễn Đông, Liên bang Nga.
Một trong 5 định hướng hợp tác trọng tâm ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) - Nga được Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI diễn ra ngày 2/9 (theo giờ địa phương) tại Vladivostok, vùng Viễn Đông, Liên bang Nga là Nghiên cứu hình thành hành lang logistics Viễn Đông - Việt Nam - ASEAN.
Ngày 2/9/2026, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF 11) diễn ra tại Vladivostok, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc hội đàm song phương với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực Liên bang Nga, ông Vitaly Vladimirovich Altabaev.
Ngày 2/9/2026, tại thành phố Vladivostok (Liên bang Nga), trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên Đối thoại kinh doanh Nga - ASEAN.
Việt Nam có vị trí đặc biệt trong quan hệ Nga-ASEAN, kim ngạch thương mại của Việt Nam với Nga đạt khoảng 4,77 tỷ USD năm 2025, tương đương khoảng 1/4 thương mại Nga-ASEAN.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ XI đang diễn ra tại thành phố Vladivostok, Nga, ngày 2/9, Đối thoại kinh doanh Nga-ASEAN thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu. Tham dự, có Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga Sergey Katyrin và đại diện các nước ASEAN.
Quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và vùng Viễn Đông của Nga đang có thêm nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, logistics, thương mại, mà ngày càng mở rộng sang công nghệ thông tin, an ninh mạng, y tế và đào tạo nguồn nhân lực.