Sau một tháng thành phố Hà Nội ra quân tổng kiểm tra và xử lý những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, diện mạo đô thị của Thủ đô đã có nhiều dấu hiệu thay đổi tích cực.
Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu vi phạm, cá nhân, tổ chức thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ.
Lực lượng chức năng phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã yêu cầu các cửa hàng cà phê dọn dẹp bàn ghế, trả lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ sau phản ánh của báo Tiền Phong.
Với quyết tâm trả lại nguyên trạng hè phố cho người dân, Ban Chỉ đạo 197 phường Kim Liên, quận Đống Đa đã triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng năm 2023 trên địa bàn.
Công trình thanh niên tình nguyện vì môi trường; Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè; Vi phạm văn minh đô thị - Trách nhiệm thuộc về ai?... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Theo ghi nhận của phóng viên, 3 ngày sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, đến chiều 9/3, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại ngõ Gốc Đề (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cơ bản được giải quyết, nhất là ngách 15 hoàn toàn không còn trường hợp vi phạm.