Đã có 53 trường hợp học sinh đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM vì các triệu chứng chung rối loạn tiêu hóa. Nhiều ca nhiễm trùng tiêu hóa mức trung bình đến nặng.
Chiều 9/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong hai ngày 8 và 9/4 đã ghi nhận 53 trường hợp là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) đến khám tại các cơ sở y tế với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
Liên quan đến vụ việc học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm, chiều 9/4 Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất nhằm làm rõ nguyên nhân.
Sở Y tế TPHCM đã có thông tin ban đầu về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới..
Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) đang điều trị cho 22 trường hợp bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây.
TP.HCM triển khai chiến dịch siết an toàn thực phẩm với hàng quán vỉa hè, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
Trong lúc ăn canh rau ngót có lẫn lá ngón hái từ trên rừng, 4 người dân ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Lạng Sơn bị ngộ độc.
Tổng cộng 41 học sinh có biểu hiện liên quan đến đường tiêu hóa như nôn ói, sốt, đau đầu.
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp Trạm Y tế phường Bình Quới xử lý vụ việc hơn 40 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa.
Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Đắk Lắk, 86 người phải nhập viện với triệu chứng ngộ độc. Kiểm nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm thì 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Tính đến chiều 9-4, ngành y tế ghi nhận 53 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều trẻ phải nhập viện điều trị.
Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TPHCM) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói trong chiều 8/4. Đến tối cùng ngày, nhiều trường hợp phải nhập viện, ngành y tế đang khẩn trương điều tra nguyên nhân.
Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới, TP.HCM đang phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và lực lượng chức năng địa phương làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ cảnh báo thời tiết nắng nóng khiến vi khuẩn trong thực phẩm phát triển nhanh nếu bảo quản sai cách, người dân cần thận trọng khi chọn và sử dụng thức ăn.
Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới (TP Hồ Chí Minh) vừa có báo cáo nhanh về vụ việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.
Kết quả điều tra vụ hàng chục bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk cho thấy, các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm sử dụng trong bánh mì nhiễm khuẩn Salmonella, tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.
Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và lực lượng chức năng địa phương điều tra dịch tễ để làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng bị nôn ói, sốt, đau bụng… nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Các học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân.
Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM có triệu chứng bị nôn ói, sốt, đau bụng… nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Liên quan đến vụ hàng loạt học sinh có biểu hiện sốt và đau bụng, Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã gửi mẫu thức ăn và nước uống để xét nghiệm. Trường cũng tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức.
Nhiều học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) xuất hiện triệu chứng đường tiêu hóa, nôn ói, đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm.
Sở Y tế Đắk Lắk vừa báo cáo kết quả xét nghiệm nguyên nhân vụ hơn 80 người nhập viện sau ăn bánh mì.
Hơn 110 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây, TPHCM khai báo có triệu chứng bị nôn ói, sốt, đau bụng… nghi bị ngộ độc thực phẩm, hiện các cơ quan chức năng TPHCM đang vào cuộc điều tra dịch tễ để xác định nguyên nhân.
Sáng 9-4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.
Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng khiến 86 người phải nhập viện.
Ngày 9/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.
Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Đrăng khiến 86 người nhập viện điều trị.
Kết quả kiểm nghiệm xác định một số mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì Q.H nhiễm vi khuẩn Salmonella, liên quan đến 86 ca ngộ độc đã được điều trị ổn định.
Vụ 86 người ngộ độc tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) được xác định do bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella trong rau và dăm bông, chủ cơ sở bị đề xuất xử phạt hành chính.
Rau và dăm bông (chà bông) tại tiệm bánh mì ở Đắk Lắk đều nhiễm vi khuẩn gây bệnh, khiến 86 người nhập viện.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, nhiều mẫu bệnh phẩm và thực phẩm nhiễm các loại vi khuẩn gây ngộ độc cho 86 người sau khi ăn bánh mì.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 15 về việc tạm ngưng hiệu lực đối với Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 liên quan tới quản lý an toàn thực phẩm (ATTP).
Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa có công văn gửi UBND các xã và đơn vị trực thuộc về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, ATTP trong trường học.
Việc Trung Quốc siết chặt quy định an toàn thực phẩm trong trường mẫu giáo là hết sức cấp thiết, vì vấn đề này đã trở thành mối đe dọa trực tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sự phát triển của hàng chục triệu trẻ em.
Chỉ trong hai ngày đầu tháng 4, tại xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) liên tiếp xảy ra 2 vụ ngộ độc do ăn nhầm lá cây rừng, khiến 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 138/KH-UBND về kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 nhằm đề ra giải pháp đồng bộ, quyết liệt, lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ATTP trên địa bàn tỉnh.
Ngày 7/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 1215/ SGD&ĐT-HSSV về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học.
Ngày 7/4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận công văn của Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê; đồng thời nhận báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phân tích các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của bệnh nhân.
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn nguy hiểm.
Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm tại xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella và Bacillus cereus. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ ngộ độc là do thực phẩm nhiễm vi sinh vật.
Trong số các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm kiểm nghiệm, phát hiện vi khuẩn Bacillus và Salmonella.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, bệnh phẩm gây ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê. Kết quả kiểm nghiệm xác định thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.
Việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, giảm nguy cơ ngộ độc, đồng thời củng cố niềm tin của phụ huynh đối với môi trường giáo dục.
Chiều 6-4, UBND phường Tây Tựu đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch an toàn thực phẩm với sự tham dự của đại diện các phòng ban ngành liên quan, 13 trường học và 27 tổ dân phố trên địa bàn.
Giới chức Jakarta xác nhận có 72 học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng các suất ăn được phân phối từ một bếp trung tâm tại khu vực Duren Sawit.