Nghiên cứu, xây dựng 'siêu dự án' lọc hóa dầu, năng lượng trị giá hơn 20 tỷ USD

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa có chỉ đạo về việc sớm nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan để xây dựng đề án xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia.

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia (Petrovietnam) đại diện Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đối với đề án Trung tâm Lọc hóa dầu & Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chính thức kết luận đề án.

Theo đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu và thực hiện phương án giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan đến việc tổ chức xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Dự kiến việc hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được đánh giá, tính toán cần khoảng 16,2-20,5 tỷ USD

Theo đề án hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất (do BSR quản lý, vận hành) được xác định là hạt nhân của đề án.

Phó Thủ tướng Bùi Thành Sơn cũng nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát quy hoạch chiến lược, đồng thời tham khảo các mô hình của quốc tế. Các mục tiêu đó nhằm hướng đến việc đảm bảo yếu tố đặc thù và đột phá, đúng với tinh thần của Nghị quyết 26 về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị.

Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương để thành lập tổ công tác xây dựng đề án. Đến cuối năm 2024, hồ sơ chính thức về đề án Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất đã được trình Chính phủ. Việc đưa ra kết luận của Phó Thủ tướng vừa qua cũng đã góp phần hiện thực hóa đề án hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu & Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo đề án, việc hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được đánh giá, tính toán cần khoảng 16,2-20,5 tỷ USD để hình thành các dự án tiềm năng của đề án. Theo đó, giai đoạn 2025-2030 cần khoảng 14,1-17,5 tỷ USD; giai đoạn 2031-2045 cần khoảng 2-3 tỷ USD. Do đó, mỗi năm cần khoảng 770-980 triệu USD về tổng nhu cầu vốn.

Định hướng việc hình thành Trung tâm này sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu trong nước vào năm 2030.

Trung tâm Lọc hóa dầu & Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được thành lập hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển xanh và bền vững, thu hút đầu tư.

Việc hình thành Trung tâm này sẽ hướng đến đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu trong nước vào năm 2030. Đồng thời, đặt mục tiêu đạt mức dự trữ nguồn dầu thô để sản xuất trong khoảng 30 ngày và nguồn sản phẩm xăng dầu tiêu thụ trong 30 ngày. Mục tiêu đến năm 2050, Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất sẽ trở thành trung tâm năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với tổng sản lượng đạt khoảng 25 triệu tấn dầu quy đổi. Đồng thời, tạo ra hơn 30.000 việc làm mới, đóng góp khoảng 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được định hướng tập trung phát triển lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu và năng lượng; tự chủ một số nguyên liệu quan trọng, hướng đến việc xuất khẩu nguyên liệu; hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nghien-cuu-xay-dung-sieu-du-an-loc-hoa-dau-nang-luong-tri-gia-hon-20-ty-usd-413049.html