Nghịch lý Bruno Fernandes

Bruno Fernandes liên tiếp dẫn đầu về khả năng tạo cơ hội ở Premier League, song số pha dọn cỗ của anh không cao.

Fernandes tạo nhiều cơ hội nhưng có ít kiến tạo. Ảnh: Reuters.

Theo Opta, Bruno Fernandes tạo ra 100 cơ hội từ tình huống bóng sống ở Premier League trong năm 2023. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là cầu thủ thứ 2 chạm cột mốc này, sau Mesut Ozil năm 2015 (104 cơ hội).

Những cầu thủ xếp tiếp theo ở danh sách tạo nhiều cơ hội trong 12 tháng qua đều kém Fernandes một khoảng rất xa. Mohamed Salah của Liverpool có 71 pha mở bóng cho đồng đội, còn với Dejan Kulusevski (Tottenham) là 67 lần.

Tính riêng ở mùa giải 2023/24, Fernandes tạo ra 32 cơ hội, xếp thứ 2 toàn giải. Anh cũng sở hữu 122 quả tạt (xếp thứ 3) và 17 đường chọc khe (thứ 3). Tuy nhiên, cựu tiền vệ Sporting Lisbon chỉ mới có 3 kiến tạo từ đầu mùa.

Sở dĩ có chuyện này là do hàng công "Quỷ đỏ" chơi kém. Họ mới ghi 21 bàn sau 19 vòng đấu, thành tích chỉ hơn 3 đội ở Premier League mùa này. Đây là vấn đề tồn tại từ mùa giải trước.

Fernandes có tới 119 lần tạo cơ hội cho đồng đội (tính cả bóng cố định), thành tích tốt nhất Premier League 2022/23. Tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng (xA) của tiền vệ người Bồ Đào Nha đạt mức 16,7, đứng đầu Premier League. Song, anh chỉ có 8 kiến tạo khi mùa giải khép lại.

Không cầu thủ nào của "Quỷ đỏ" ghi quá 3 bàn ở Premier League mùa này. Cá biệt Rasmus Hojlund cần tới 15 trận để "mở tài khoản". Điều đó cho thấy hàng công MU thật sự phung phí cơ hội.

Lúc này, phong độ của đội chủ sân Old Trafford khá thất thường. Họ thắng 10, hòa 1 và thua 8 trận. "Quỷ đỏ" đứng ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League, kém Tottenham 5 điểm.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/nghich-ly-bruno-fernandes-post1451511.html