Nghĩa tình trong chăm sóc người có công

Thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắc Lắc tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công (NCC) trên địa bàn. Trong đó, nổi bật nhất là công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa và tặng sổ tiết kiệm.

Là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, hiện ngành lao động-thương binh và xã hội tỉnh Đắc Lắc đang quản lý gần 50.000 hồ sơ NCC; trong đó có hơn 13.000 người hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng mức chi trả hơn 20 tỷ đồng/tháng. Nhằm chăm lo cuộc sống của NCC, những năm qua, các đơn vị LLVT tỉnh Đắc Lắc đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều phần việc, đạt kết quả thiết thực.

Hài cốt liệt sĩ do Đội K51 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2019-2020.

Theo Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc, chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định, chi trả chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 14.284 NCC; xây dựng và trao tặng 14 căn nhà tình nghĩa; trao 227 suất quà tặng các đối tượng chính sách...

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, một trong những hoạt động nổi bật trong công tác đền ơn đáp nghĩa của LLVT tỉnh Đắc Lắc là công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Từ năm 1975 đến nay, LLVT tỉnh Đắc Lắc đã tìm kiếm, quy tập được 4.275 HCLS. Riêng từ năm 2001 đến nay, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc) đã tiến hành hơn 20 đợt thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Campuchia, đã quy tập, hồi hương được 682 HCLS Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Mundulkiri về nước. Riêng mùa khô 2019-2020 vừa qua, Đội K51 quy tập, hồi hương được 13 HCLS. Việc làm này đã thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn và niềm tự hào của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bên cạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Đắc Lắc còn triển khai nhiều phần việc chăm lo đến quân nhân tại ngũ và cựu chiến binh (CCB) có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ hàng chục gia đình quân nhân xây dựng nhà ở; trao nhiều cây, con giống tặng hộ nghèo là CCB trên địa bàn phát triển kinh tế. Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhiều đợt phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh, kiểm tra sức khỏe cho CCB nguyên là lãnh đạo, chỉ huy của Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ.

Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắc Lắc đã và đang viết tiếp truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng để Đắc Lắc có 100% xã, phường được công nhận “Làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ”.

Bài và ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/nghia-tinh-trong-cham-soc-nguoi-co-cong-628980