Nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Thủ đô

'Có cùng bộ đội về ăn, ở, làm với nhân dân mới thấy hết được tình cảm của nhân dân dành cho bộ đội. Đây chính là nền tảng vững chắc trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở…'. Đó là chia sẻ của Đại tá Thái Tâm Tứ, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện công tác dân vận của đơn vị.

Nét mới trong công tác huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2019 của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội là ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp hoạt động cùng các đơn vị quân đội chủ lực, đóng quân trên địa bàn và các bệnh viện, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố và để phối hợp, tổ chức công tác dân vận. Theo đó kết thúc đợt 1, có 6 đơn vị cấp Trung đoàn, Tiểu đoàn, hơn 30 Ban CHQS các huyện trực thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô, 8 đơn vị thuộc các quân binh chủng, học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện công tác dân vận ở hơn 30 xã, thị trấn trên địa bàn lân cận ngoại thành Hà Nội, thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương…

 Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao quà tặng đối tượng chính sách xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao quà tặng đối tượng chính sách xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô cho biết: Xác định Bộ tư lệnh Thủ đô là nòng cốt trong công tác dân vận, giúp nhân dân các địa phương, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cùng làm. Cách làm đó đã kéo theo sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên tham gia. Từ đó tạo ra hiệu ứng, lan tỏa xã hội rất cao. Bên cạnh đó, việc khảo sát địa bàn đến, xây dựng chương trình hoạt động của từng địa phương phải thực sự thiết thực, sát với nhu cầu mà nhân dân đang cần và phù hợp với khả năng của đơn vị… Do đó, kết thúc đợt 1 chúng tôi đã đến được 32/51 địa bàn theo kế hoạch, thu hút được gần 30.000 lượt người cùng tham gia. Riêng số tiền thực hiện việc khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho các đối tượng chính sách là hơn 6 tỷ đồng..”

Cùng với đó, nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cũng được tuyên truyền, định hướng sâu rộng đến với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân. Hơn 2.000 cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh được các báo cáo viên của đơn vị thông tin thời sự, cập nhật các vấn đề mà dư luận nhân dân đang quan tâm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền vận động nhân dân còn được phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, thông qua hàng chục đêm tọa đàm về “Lời Bác dạy năm xưa”, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao… Nhiều công trình phúc lợi của địa phương được đơn vị tập trung giúp nhân dân nạo vét, khơi thông 40 km kênh mương nội đồng, tu sửa củng cố như trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã được Bộ tư lệnh Thủ đô phối hợp tổ chức. Đã có 54 điểm khám bệnh, tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho gần 9.000 đối tượng chính sách người có công, hơn 500 suất quà dành cho các gia đình chính sách tiêu biểu và các cháu học sinh nghèo vượt khó. Bộ tư lệnh Thủ đô cũng đã tặng một ngôi nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng cho bệnh binh mất 81% sức khỏe Đinh Văn Luận, thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng huyện Mỹ Đức …

 Bệnh binh Đặng Văn Luận xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức nhận nhà tình nghĩa.

Bệnh binh Đặng Văn Luận xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức nhận nhà tình nghĩa.

Cùng tham gia đoàn công tác Bộ tư lệnh Thủ đô đến tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị San, ở xã Tân Lập huyện Đan Phương, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng chia sẻ: Đã lâu lắm không có bộ đội về làng. Hơn 10 ngày có bộ đội về giúp nhân dân địa phương như vui như quê nhà có hội, bà con rất phấn khởi lắm, nhiều công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa, đường giao thông, kênh mương nội đồng của địa phương như được làm mới. Đặc biệt nhân dân địa phương chúng tôi không chỉ ấn tượng với những phần việc bộ đội làm, mà ngay tư thế, tác phong, lời ăn, tiếng nói và tính kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực sự trở thành hình tượng để chúng tôi giáo dục, định hướng con cháu noi theo..

 Thương binh hạng ¼, Nguyễn Văn Phê xã Tân Lập, huyện Đan Phượng phấn khởi nhận quà tặng.

Thương binh hạng ¼, Nguyễn Văn Phê xã Tân Lập, huyện Đan Phượng phấn khởi nhận quà tặng.

Quan tâm chăm lo và giúp đỡ nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân các địa bàn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của cán bộ chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô càng trở nên ý nghĩa, sâu sắc hơn khi diễn ra đúng dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)... Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp vun đắp, tô thắm tình đoàn kết máu thịt quân - dân, mà còn là hành động cụ thể trong thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo các đối tượng chính sách của cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bài, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghia-cu-cao-dep-cua-nguoi-chien-si-thu-do-583378