Việc đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang mạng xã hội ở nước ta tiếp tục diễn ra quyết liệt, phức tạp. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng đòi hỏi phải thực hiện nhiều nội dung, biện pháp khác nhau, trong đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý internet, mạng xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch lợi dụng môi trường internet để chống phá Đảng ta bằng những âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm phản bác nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần xây dựng 'thế trận lòng dân' trên không gian mạng.
Tuổi trẻ khi được trang bị đầy đủ lý luận chính trị, được tập hợp, thống nhất dưới ngọn cờ của Đoàn sẽ tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ. Việc thành lập câu lạc bộ (CLB) lý luận trẻ thời gian qua đã minh chứng cho một mô hình mới, phát huy hiệu quả của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Bên cạnh lợi ích trong việc kết nối, cung cấp thông tin nhanh chóng, sinh động thì mạng xã hội (MXH) kéo theo nhiều vấn đề khi đối tượng xấu lợi dụng chia sẻ thông tin tiêu cực. Do đó, khi tham gia sử dụng MXH mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong chia sẻ, lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, góp sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, báo chí cần kết hợp hài hòa giữa 'xây' và 'chống'. Trong đó, 'xây' là tập trung củng cố nền tảng bên trong, còn 'chống' là việc ngăn chặn những tác động tiêu cực bên ngoài.
Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Sáng 17-11, tại thành phố Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan báo chí khu vực phía Bắc.