Việc mới, việc khó - 'phép thử' với cán bộ cơ sở - Bài cuối

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11,5% trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo của tỉnh Hưng Yên, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở tuyến đầu, ngày càng lớn.

Tiếp sức cho cán bộ 'tuyến đầu' ở Quảng Ngãi Bài 2: 'Điểm tựa' từ Quy định số 207-QĐ/TW để cán bộ dám nghĩ, dám làm

Tinh gọn bộ máy phải đi cùng bố trí cán bộ “đúng người, đúng việc, đúng địa bàn”, đồng thời tạo cơ chế để cán bộ yên tâm hành động vì lợi ích chung. Quảng Ngãi đang cụ thể hóa yêu cầu này trong Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, gắn với Quy định số 207-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; qua đó, vừa làm rõ trách nhiệm, vừa tạo điểm tựa vững chắc để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nghị quyết 24-NQ/TW Cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Không quyết định cũng là một quyết định, cán bộ trì hoãn gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm

Nếu hình thành tâm lý “làm thì có thể sai, không làm thì ít rủi ro”, cán bộ rất dễ chọn phương án an toàn: không quyết, xin ý kiến, chuyển hồ sơ, chờ hướng dẫn... Khi đó, sự an toàn của một cá nhân có thể trở thành sự trì trệ của cả bộ máy.

Nghị quyết 24 và bước chuyển trong công tác cán bộ

Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị không chỉ đặt ra yêu cầu đối với tinh thần dấn thân, đổi mới của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn hướng tới hoàn thiện cơ chế để khuyến khích, bảo vệ và trọng dụng những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Vậy những điểm mới này sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong công tác cán bộ và trong thực tiễn thực thi nhiệm vụ?

Mở đường cho người dám làm, trọng dụng người làm được việc

Từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo đến xác lập tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là yêu cầu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những bước phát triển quan trọng của Nghị quyết số 24 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị.

Nghị quyết 24-NQ/TW: Gỡ sức ì để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm

(NB&CL) Có những việc không khó đến mức không thể làm, nhưng vẫn chậm. Có những điểm nghẽn đã nhìn thấy, nhưng tháo gỡ rất lâu. Việc thuộc thẩm quyền vẫn chờ xin ý kiến, việc đáng lẽ phải quyết lại tiếp tục chuyển lên cấp trên. Trong khi đó, người dân chờ, doanh nghiệp chờ, dự án chờ và nguồn lực cũng chờ. Đằng sau sự chậm trễ ấy đôi khi là tâm lý sợ sai, ngại trách nhiệm, chọn cách an toàn nhất là chưa quyết. Nhưng không hành động cũng có thể làm lỡ cơ hội, kéo dài điểm nghẽn và gây lãng phí nguồn lực. Từ thực tế đó, Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rõ ràng: cán bộ phải tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và không thể đứng ngoài trách nhiệm với những việc thuộc thẩm quyền của mình.

Khơi dậy tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến

Trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng xác định đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định mọi thành bại. Nghị quyết số 24-NQ/ TW của Bộ Chính trị ra đời tạo nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trị bệnh 'đạo vị'

Cách đây 20 năm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách "Cái mới trong đổi mới" của nhà báo lão thành Hà Đăng. Trong cuốn sách đó có bài "Đạo vị". Nhà báo Hà Đăng đã lần đầu tiên đưa ra quan niệm về đạo vị: "Duy có một loại đạo nữa, xấu xa không kém, thậm chí còn tệ hại và nguy hiểm hơn, mà ít thấy ai đả động đến. Đó là đạo vị, tức là trộm cắp địa vị" (1).

Khơi dậy khát vọng cống hiến bằng trách nhiệm hành động

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đặt ra yêu cầu rất gần với thực tiễn với Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hóa thực thi phải bắt đầu từ cách đánh giá cán bộ

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, văn hóa thực thi cũng phải bắt đầu từ cách đánh giá cán bộ. Nếu vẫn coi hồ sơ an toàn, quy trình đủ, ít va chạm là ưu điểm lớn nhất thì sẽ rất khó tạo ra một đội ngũ tiên phong.

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị: Chuyển đổi tư duy đảng viên sang kiến tạo, hành động

Toàn văn Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Học, thực hành theo Bác Hồ phải vào việc thật, làm thật, tạo ra kết quả thật

Các chuyên gia nhìn nhận điểm giao thoa giữa Chỉ thị 07 và Nghị quyết 24 nằm ở việc biến đạo đức, phương pháp thành hành động, trách nhiệm và kết quả cụ thể.

Gỡ 'nút thắt' sợ sai, khơi thông động lực dám làm

Đổi mới thường đi kèm với những vấn đề mới, khó khăn và cả những rủi ro khó lường, nhưng khát vọng phát triển không thể bị cản trở bởi tâm lý sợ sai, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm. Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế đủ mạnh để khuyến khích, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời phải phân định rõ đâu là sáng tạo cần được bảo vệ, đâu là hành vi lợi dụng đổi mới để vượt qua giới hạn của pháp luật và kỷ luật.

Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị: Tạo môi trường để cán bộ dấn thân hành động

Ngày 22-8-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới (gọi tắt là Nghị quyết số 24).

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.

Học nghị quyết để hành động, nhận nhiệm vụ để hoàn thành

Nghị quyết được ban hành để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, đồng thời mở ra những hướng đi mới. Nhưng giữa một quyết sách đúng và những kết quả cụ thể trong cuộc sống luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách ấy không thể tự nhiên được lấp đầy theo thời gian, càng không thể chỉ bằng những hội nghị học tập, quán triệt hay những bản kế hoạch được chuẩn bị công phu. Điều quyết định nằm ở hành động, năng lực tổ chức thực hiện và trên hết là trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ.

Phân rõ ranh giới 'dám nghĩ, dám làm' với 'không chịu làm' để bảo vệ, xử lý cán bộ

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, nghị quyết mới của Bộ Chính trị đã quy định rất rõ ranh giới giữa cán bộ dám nghĩ, dám làm và cán bộ không chịu làm, để làm căn cứ đánh giá, sử dụng cũng như xử lý cán bộ.

Không làm cũng phải chịu trách nhiệm

Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị xác lập một chuẩn mực hành động rõ ràng đối với cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới: việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý. Bảo vệ người dám làm phải đi liền với sàng lọc người né tránh, bởi không hành động cũng có thể gây hậu quả.

Theo dòng thời sự: “Không thể làm việc theo cách cũ, chậm quyết định, chậm thực thi”

Thông điệp “không thể làm việc theo cách cũ, chậm quyết định, chậm thực thi” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9/2026 không chỉ là yêu cầu về tốc độ xử lý công việc.

Nêu gương bằng kết quả cụ thể

Quán triệt nghị quyết phải được chuyển hóa thành hành động và có kết quả cụ thể. Đó là yêu cầu nổi bật tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng 3-9: mỗi chủ trương phải sớm đi vào cuộc sống bằng những chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, rõ trách nhiệm và hiệu quả.

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị Cán bộ cấp xã không chọn việc dễ, né việc khó

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt ra một yêu cầu rất thẳng: đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, thuộc trách nhiệm phải xử lý, khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, giá trị của nghị quyết phải được đo bằng khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo ra những chuyển biến nhân dân cảm nhận được.

'Nâng cấp' tinh thần dám nghĩ, dám làm

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị vừa ban hành như một định hướng hành động, một căn cứ khoa học giàu tính thực tiễn, một luồng sinh khí mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự trì trệ, né tránh, e ngại rủi ro đang tồn tại trong một bộ phận cán bộ hiện nay.

Bảo vệ người dám làm, kiên quyết xử lý người không chịu làm

(PLVN) - Quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, phải hiểu đầy đủ hai mặt của vấn đề: vừa bảo vệ người dám làm, vừa kiên quyết xử lý người không chịu làm. Đây là vấn đề các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đặc biệt lưu ý.

Nghị quyết 24-NQ/TW: Phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm

Tại Hội nghị toàn quốc sáng 3/9, các đại biểu nghiên cứu những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 24-NQ/TW. Nghị quyết đề ra 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy tính tiên phong, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Không chấp nhận cán bộ thụ động, né tránh trách nhiệm

Sáng 3/9, tại hội nghị toàn quốc quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ hành động, dám chịu trách nhiệm

Trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 24-NQ/TW, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm hành động phải trở thành chuẩn mực của mỗi cán bộ, đảng viên. Nghị quyết yêu cầu kiến tạo môi trường, trao quyền, bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung; đồng thời lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện; bảo vệ đúng người, đúng việc; xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn.

Là cán bộ, Đảng viên, phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên: Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Không chỉ xem 'cán bộ làm sai gì' mà cần quan tâm 'tại sao đồng chí không làm'?

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, không phải chỉ kiểm tra xem cán bộ làm sai cái gì mà cần quan tâm thêm cả một câu hỏi khác: Việc thuộc chức trách, tại sao đồng chí không làm?.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Bảo vệ người dám làm, kiên quyết xử lý người không chịu làm

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Nghị quyết 24 chuyển mạnh từ tư duy "quản lý để không xảy ra sai sót" sang "quản trị để tạo ra kết quả", đồng thời thiết lập thể chế để bảo vệ thực chất cán bộ dám hành động vì lợi ích chung, kiên quyết xử lý người không chịu làm.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Việc thuộc chức trách, thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm?

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cần coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân; không quy chụp ý kiến khác biệt; không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Việc thuộc thẩm quyền, tại sao đồng chí không làm?

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng trong giai đoạn mới, cần quan tâm thêm cả một câu hỏi khác: việc thuộc chức trách, thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm?

Từng bước hình thành văn hóa 'không làm cũng phải chịu trách nhiệm'

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, phải từng bước hình thành một văn hóa rất rõ trong hệ thống: không làm cũng phải chịu trách nhiệm; làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm; làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức.

Cảnh giác với tình trạng lấy sợ sai, cơ chế còn vướng làm bình phong

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, phải cảnh giác với tình trạng lấy sợ sai, cơ chế còn vướng làm bình phong cho sự trì trệ, thiếu trách nhiệm.

Nghị quyết số 24-NQ/TW góp phần khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến

Ngày 3-9, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, dám hành động vì lợi ích chung

Đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chính là những biểu hiện cụ thể của tính tiên phong, gương mẫu trong điều kiện mới, trước hết đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Bảo vệ người dám làm, kiên quyết xử lý người không chịu làm

Tinh thần xuyên suốt trong Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt là mở đường cho người muốn làm; trao quyền cho người có năng lực; bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung; trọng dụng người làm được việc; đồng thời, kiên quyết thay thế, sàng lọc những người không làm, không dám chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, trì trệ.

Kiên quyết thay thế, sàng lọc cán bộ không làm, không dám chịu trách nhiệm

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải thực sự tiên phong trong nhận việc khó, gương mẫu trong hành động, đổi mới trong cách làm và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.

Nghị quyết số 24-NQ/TW: Năm yêu cầu trong tổ chức thực hiện

Sáng 3/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trình bày Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc: Vừa bảo vệ người dám làm, vừa kiên quyết xử lý người không chịu làm

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, phải phân biệt rất rõ: người muốn làm nhưng gặp rào cản thì phải tháo gỡ; người dám làm vì lợi ích chung thì phải bảo vệ; người làm tốt thì phải trọng dụng; nhưng người có trách nhiệm mà không làm, có thẩm quyền mà không quyết, thấy việc khó mà né tránh, đùn đẩy thì phải xem xét trách nhiệm.

Nghị quyết 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Từ quán triệt đến hành động: Khơi thông nguồn lực cho kỷ nguyên phát triển mới

Sáng mai, 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị mới. Nhìn xuyên suốt 6 chuyên đề của Hội nghị có thể nhận thấy một thông điệp nhất quán: điều quan trọng không chỉ là nhận thức đúng chủ trương mà phải biến nhận thức thành hành động, biến nghị quyết thành chương trình khả thi, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết số 24-NQ/TW: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị: Thành tích đặc biệt xuất sắc có thể đưa vào quy hoạch cấp chiến lược

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị: Ưu tiên áp dụng nguyên tắc có lợi bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung

Nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định, cán bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được bảo vệ; trường hợp pháp luật quy định chưa rõ, chưa thống nhất hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, phải được xem xét khách quan, toàn diện và ưu tiên áp dụng nguyên tắc có lợi để bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung.