Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách đạt 80-90 tỷ USD.
Chính phủ hướng tới mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng, bền vững và tạo giá trị gia tăng cao.
Nếu bước thứ nhất của chiến lược du lịch Việt Nam là hiểu thật rõ con người mà chúng ta muốn phục vụ, thì bước thứ hai tất yếu phải là lựa chọn đúng những thị trường nước ngoài mà Việt Nam muốn hướng tới. Khi du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, câu hỏi phải được làm rõ là thị trường nào tạo ra giá trị phù hợp nhất với mô hình phát triển mà Việt Nam mong muốn?
Để đưa ngành du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cách tiếp cận và phương thức làm du lịch.
Trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều biến động, du lịch Việt Nam buộc phải ứng phó linh hoạt và tiếp cận với chiến lược toàn diện, bền vững hơn, nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị từ số lượng sang chất lượng.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
LTS: Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành Du lịch, với tư duy và cách tiếp cận mới, tầm nhìn dài hạn cùng những mục tiêu cụ thể.
Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã có bước chuyển mình rõ nét, thể hiện qua sự mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và ngày càng khẳng định vị thế cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Muốn du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, TPHCM không chỉ quan tâm đến số lượng khách, mà cần tạo ra những sản phẩm níu giữ du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và còn muốn quay trở lại.
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới không chỉ là sự tiếp nối Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16.1.2017, mà còn là bước chuyển có tính chất bản lề về tư duy phát triển.
Điểm mới quan trọng của Nghị quyết 26-NQ/TW là nâng tầm cách tiếp cận, đặt du lịch trong một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng. Theo TS. TRẦN HỮU HIỆP, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Việt Nam phải chuyển từ chạy theo số lượng khách sang nâng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tạo giá trị bền vững.
Ninh Bình đang phát huy thế mạnh di sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh, hướng tới trở thành trung tâm đô thị di sản và điểm đến du lịch hàng đầu quốc tế.
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.
Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn số liệu nêu trong bài viết trên trang RG.ru của Nga mới đây cho biết mục tiêu đến năm 2030 của Việt Nam là đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, mở ra bước chuyển về mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị và vị thế chiến lược của du lịch trong nền kinh tế. Văn kiện này đã nâng tầm tư duy phát triển, đặt du lịch vào trung tâm bài toán tăng trưởng hai con số của đất nước.
Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW (ngày 22/8/2026) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những điểm mới mang tính đột phá là nghị quyết đã xác lập rõ vị trí, vai trò nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước.
Mục tiêu 80-90 tỷ USD doanh thu du lịch vào năm 2030 không chỉ dựa vào tăng trưởng lượng khách, mà cần nâng giá trị mỗi chuyến đi bằng trải nghiệm "khó thay thế", theo chuyên gia.
HNN - Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Với Huế, thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, Nghị quyết 26 mở ra không gian phát triển mới và đặt ra yêu cầu phải biến lợi thế thành năng lực cạnh tranh.
Với mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế… Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW (Nghị quyết 26), ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch (PTDL) Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đặt ra yêu cầu rõ ràng: du lịch phải trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy chạy theo số lượng sang chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những công cụ quan trọng để tạo bước phát triển mới.
Đặt mục tiêu đóng góp trực tiếp 10–12% GDP vào năm 2030, Nghị quyết 26-NQ/TW xác định chuyển mạnh du lịch từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Đây cũng là định hướng mở thêm không gian đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp.
Nghị quyết 26 đặt ra một bước chuyển mới cho du lịch Việt Nam, từ tăng lượng khách sang nâng giá trị và xây dựng năng lực tăng trưởng dài hạn.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới mở ra một cách tiếp cận rất đáng chú ý: Phát triển du lịch không chỉ bằng số lượng khách hay quy mô đầu tư, mà trước hết phải dựa trên chất lượng, bản sắc và khả năng tạo ra những trải nghiệm khác biệt. Khi Nghị quyết xác định “lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh”, văn hóa đã được đặt đúng vào vị trí là nguồn lực kiến tạo giá trị, thương hiệu và sức cạnh tranh lâu dài của du lịch Việt Nam.
Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo bước ngoặt chiến lược cho du lịch Việt Nam, chuyển từ số lượng sang chất lượng, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và “trục xương sống” để bứt phá.
Sáng 3.9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày những nội dung cốt lõi, chủ yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Du lịch không còn được nhìn như một ngành dịch vụ đơn lẻ, càng không thể chỉ được đo bằng số lượng khách đến Việt Nam mỗi năm. Khi mục tiêu nâng du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ phục vụ ai, phục vụ nhu cầu nào, tạo ra giá trị gì cho họ và bằng cách nào để mỗi du khách tạo ra một dòng giá trị lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế? Đây là sự chuyển đổi từ tư duy 'có gì thì bán nấy' sang tư duy 'hiểu con người rồi mới tạo ra sản phẩm'.
Chuyên đề do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trình bày
Trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 26-NQ/TW, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới. Du lịch Việt Nam sẽ chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo; lấy văn hóa làm nền tảng, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW yêu cầu hoàn thiện chính sách đột phá cho các mô hình du lịch mới, kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng số và các dịch vụ mới, cùng cơ chế hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, mặt bằng.
Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định 5 quan điểm đột phá, tạo định hướng mới cho phát triển du lịch Việt Nam, trong đó trọng tâm là chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên mới.
Vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm, trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế.
Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 80-90 tỷ USD.
Sáng 3-9, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, có 10 trung tâm du lịch trọng điểm; 20 khu du lịch quốc gia; 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Nghị quyết số 26-NQ/TW định hướng phát triển hệ sinh thái, trung tâm và cực tăng trưởng du lịch, trở thành điểm đến du lịch tàu biển quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, du lịch Việt Nam sẽ thực sự phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hoá, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan toả mạnh đối với các ngành, lĩnh vực khác...
Trong kỷ nguyên mới, phát triển du lịch phải thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong đó, văn hóa làm nền tảng cốt lõi; bản sắc, chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh.
Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xác lập rõ vị trí, vai trò nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước, trong đó phát triển du lịch phải thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
Du lịch ngày càng khẳng định vai trò và khả năng tạo giá trị gia tăng cao trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.
Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định 5 quan điểm đột phá, tạo định hướng mới cho phát triển du lịch Việt Nam, trong đó trọng tâm là chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết 26 xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới, phát triển xanh, thông minh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Việt Nam có đủ tài nguyên, thiên nhiên, di sản văn hóa và nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại là ý chí, là quyết tâm, là hành động của chính chúng ta.
Trong những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, thành quả phát triển và năng lực cạnh tranh thực chất của nhiều điểm đến vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra một yêu cầu rất lớn: du lịch không còn được nhìn như một ngành dịch vụ đơn lẻ, càng không thể chỉ được đo bằng số lượng khách đến Việt Nam mỗi năm. Từ đó, câu hỏi cần được giải đáp là Việt Nam sẽ phục vụ ai, phục vụ nhu cầu nào, tạo ra giá trị gì cho họ và bằng cách nào để mỗi du khách tạo ra một dòng giá trị lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế?
Cơ hội rất lớn đối với ngành du lịch Việt Nam là ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Theo đó, gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa; tập trung phát triển nhóm sản phẩm du lịch văn hóa gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa...
Nghị quyết 26-NQ/TW mở ra một cách nhìn mới về du lịch: không chỉ đón khách, tăng thu mà phải trở thành “đầu máy” kéo theo nhiều ngành cùng tăng trưởng. Để làm được vậy, Việt Nam phải đổi cách làm.
Ngày 22/8, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản trị vào trọng tâm phát triển du lịch, hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, hiện đại và bền vững.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Ngày 22.8.2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam, xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu từ khách du lịch 80-90 tỷ USD.
Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra những mục tiêu lớn, đồng thời yêu cầu thay đổi căn bản mô hình để phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra những mục tiêu cao hơn, đồng thời mở ra hướng tiếp cận toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành Du lịch.
Bộ Chính trị định hướng phát triển các trung tâm đa dịch vụ du lịch - mua sắm - ẩm thực - giải trí đặc sắc, có sức hấp dẫn cao, hoạt động cả ngày và đêm.
Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế, thu 80-90 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời chuyển trọng tâm từ tăng "số lượng" sang "chất lượng".
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã ký ban hành Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành đã xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Mới đây, ngày 22.8.2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.