Công tác 3 năm tại vùng đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực y tế được xét tuyển viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó có quy định đáng chú ý là người cam kết công tác từ đủ 3 năm tại vùng đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực y tế sẽ được xét tuyển viên chức.

Bổ sung nhiều trường hợp được ưu tiên xét tuyển, tiếp nhận vào viên chức

Chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc, đang công tác tại cơ quan, tổ chức ngoài khu vực công lập, nếu có nguyện vọng sẽ được tiếp nhận vào viên chức.

Công tác 3 năm tại vùng đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực y tế được xét tuyển viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đáng chú ý, người cam kết công tác từ đủ 3 năm tại vùng đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực y tế sẽ được xét tuyển viên chức.

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 6/7/2026

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 6/7/2026.

Quy định mới về các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên tiếp nhận vào viên chức

Theo quy định mới của Chính phủ, một số nhóm đối tượng sẽ được tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định…

Quy định mới: Chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân tiêu biểu được tiếp nhận vào viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý về các trường hợp được xét tuyển, đối tượng được cộng điểm ưu tiên và bổ sung diện tiếp nhận vào viên chức.

Chuyên gia, luật gia, doanh nhân tiêu biểu được xét tiếp nhận vào viên chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Quy định cụ thể về các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.

Những trường hợp được xét tuyển viên chức theo quy định mới

Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể các trường hợp được xét tuyển viên chức.

Quy định mới về cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định cụ thể mức điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển viên chức; đồng thời bổ sung nhóm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc vào diện được tiếp nhận làm viên chức.

Chính phủ quy định các trường hợp xét tuyển, ưu tiên vào viên chức

Nghị định 259/2026/NĐ-CP quy định các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng và bổ sung đối tượng được tiếp nhận vào viên chức từ ngày 1/7/2026.

Luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu được vào viên chức mà không cần thi

Chính phủ quy định chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyển dụng vào viên chức theo hình thức tiếp nhận.

Chính phủ quy định các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó, nghị định bổ sung nhiều quy định mới về các trường hợp được xét tuyển, đối tượng ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chính phủ quy định trường hợp được xét tuyển, ưu tiên vào viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó, đáng chú ý là quy định về các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.

Chính sách mới: Trường hợp nào được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức?

Chính phủ ban hành Nghị định số 259/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Trong đó, đáng chú ý là quy định về các trường hợp được xét tuyển, ưu tiên và tiếp nhận vào viên chức.