Nghệ An tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng

Áp lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm đang thúc đẩy Nghệ An đồng loạt tăng tốc giải ngân đầu tư công, đưa các dự án sản xuất mới vào vận hành và mở rộng thu hút đầu tư để tạo thêm dư địa hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra.

Đồng vốn phải đi vào công trình

Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tổng cầu, tạo việc làm và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Mỗi dự án khởi công, mỗi gói thầu triển khai, mỗi đồng vốn giải ngân đúng tiến độ đều góp phần tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế và lan tỏa động lực tăng trưởng.

Một trong những công trình trọng điểm đang được tăng tốc triển khai là Dự án Hạ tầng ưu tiên và Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu có tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An làm chủ đầu tư triển khai trên địa bàn các phường: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng và các xã: Lam Thành, Hưng Nguyên.

Hiện trạng cầu qua sông Vinh (thuộc gói thầu kéo dài đường Cao Xuân Huy) chật hẹp khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Hiện trạng cầu qua sông Vinh (thuộc gói thầu kéo dài đường Cao Xuân Huy) chật hẹp khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Trong hợp phần đầu tư hạ tầng, gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy tại phường Trường Vinh, trị giá khoảng 100 tỷ đồng, đã khởi công từ ngày 8/7.

Song song với đó, gói thầu Trạm bơm Hói Chùa có giá trị hơn 400 tỷ đồng cũng sắp được triển khai. Chủ đầu tư đồng thời phát hành hồ sơ mời thầu điện tử đối với 3 gói thầu xây lắp gồm Kênh dẫn 1, Kênh dẫn 2 và Hồ điều hòa Hưng Hòa 2 với tổng giá trị khoảng 780 tỷ đồng.

Việc liên tục mở thêm các gói thầu giúp mở rộng khối lượng thực hiện, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm và bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Ông Nguyễn Hào - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, năm 2026 dự án được bố trí gần 497 tỷ đồng. Đến ngày 22/7, dự án đã giải ngân hơn 273 tỷ đồng, đạt 55,08% kế hoạch vốn được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tại gói thầu kéo dài đường Cao Xuân Huy qua sông Vinh. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tại gói thầu kéo dài đường Cao Xuân Huy qua sông Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tại phường Thành Vinh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao hơn 258 tỷ đồng, gồm hơn 61 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026 và hơn 197 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm trước. Đến nay, phường đã giải ngân trên 100 tỷ đồng và dự kiến đến ngày 30/7 sẽ giải ngân thêm khoảng 40 tỷ đồng.

Ông Đinh Nho Tài - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu giải ngân được tỉnh giao trong năm 2026.

Cùng với việc rà soát tiến độ từng dự án, phường tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công hợp lý nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Trên phạm vi toàn tỉnh, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Nghệ An là gần 15.785 tỷ đồng.

UBND tỉnh xác định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm, đồng thời, ban hành lộ trình cụ thể để các sở, ngành và chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

Theo đó, đến ngày 31/7 phải giải ngân tối thiểu 50%; hết tháng 8 đạt 60%; hết tháng 9 đạt 70%; hết tháng 10 đạt 80%; hết tháng 11 đạt 90%; đến ngày 31/12 đạt 95% và hoàn thành 100% trước ngày 31/1/2027.

Song hành với việc giao chỉ tiêu tiến độ, Nghệ An cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân đầu tư công. Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án chấm điểm đối với các sở, ngành và chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Các khối nhà thuộc dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Anh Sơn đang được tập trung thi công. Ảnh: Thành Duy

Các khối nhà thuộc dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Anh Sơn đang được tập trung thi công. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tiến độ thi công và giải ngân vốn tại dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tiến độ thi công và giải ngân vốn tại dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Theo phương án này, các đơn vị được xếp loại theo 4 mức gồm: Giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt. Cơ chế đánh giá theo kết quả thực hiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm của từng chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Bổ sung lực kéo cho tăng trưởng

Cùng với việc thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Nghệ An đang tập trung đưa các dự án sản xuất quy mô lớn vào vận hành nhằm bổ sung thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong nửa cuối năm.

Tại khu Bàu Vạn, xã Giai Xuân, dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao của một doanh nghiệp trong nước đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự án có quy mô hơn 52 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, vận hành theo mô hình khép kín với 5.000 lợn nái sinh sản và 60.000 lợn thịt mỗi lứa, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và xử lý môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Giai Xuân. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Giai Xuân. Ảnh: Thành Duy

Doanh nghiệp sẽ nhập 5.000 con lợn nái đầu tiên vào ngày 30/7, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện khu chăn nuôi lợn thịt để vận hành đồng bộ trong thời gian tới.

Trong chuyến kiểm tra mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao quy mô đầu tư cũng như quy trình chăn nuôi hiện đại, khép kín của dự án; đồng thời, đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa dự án vào khai thác, tạo thêm sản phẩm hàng hóa, nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Việc một dự án nông nghiệp công nghệ cao có quy mô trên 1.000 tỷ đồng chuẩn bị đi vào hoạt động mở ra kỳ vọng về một nguồn tăng trưởng mới cho khu vực nông nghiệp trong giai đoạn cuối năm.

Song song với các dự án trong nước, Nghệ An tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút gần 2,283 tỷ USD vốn FDI đăng ký, xếp thứ 6 cả nước. So với cùng kỳ năm trước, quy mô vốn tăng tới 1.536%, tương đương gần 16,4 lần và tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố thu hút FDI.

Theo báo cáo cập nhật mới nhất, lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã cấp mới cho 44 dự án, điều chỉnh 101 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 84.360 tỷ đồng, gấp 5,27 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt 2,43 tỷ USD.

Động lực thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở rộng tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với xúc tiến đầu tư năm 2026, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đủ điều kiện, đồng thời, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Tăng trưởng GRDP Nghệ An trong quý I, quý II và 6 tháng đầu năm so với kịch bản tăng trưởng. Đồ họa: Thành Duy

Tăng trưởng GRDP Nghệ An trong quý I, quý II và 6 tháng đầu năm so với kịch bản tăng trưởng. Đồ họa: Thành Duy

6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 9,65%, tuy nhiên, theo kịch bản điều hành, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,5-11,5% cả năm, quý III phải đạt mức tăng 11,62-12,53%, trong khi quý IV cần tăng 12,68-13,81%. Áp lực hoàn thành mục tiêu rất rõ ràng, đòi hỏi từng ngành, từng lĩnh vực phải tạo thêm giá trị gia tăng ngay trong từng tháng còn lại của năm.

Tại Kết luận số 151-KL/TU ngày 9/7/2026 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm quý III, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng quý III và cả năm 2026; đồng thời, rà soát từng ngành, từng lĩnh vực, từng động lực tăng trưởng để có giải pháp điều hành sát với thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thống kê giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, từng đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực đóng góp lớn cho GRDP như: Công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu, thu ngân sách và đầu tư công.

Quang cảnh khu vực trung tâm phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

Quang cảnh khu vực trung tâm phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

Áp lực của chặng nước rút đang đặt ra yêu cầu phát huy tối đa mọi động lực tăng trưởng; đặc biệt đầu tư công, sản xuất và thu hút đầu tư cần tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng để Nghệ An hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và củng cố dư địa phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-tang-toc-cho-muc-tieu-tang-truong-10346143.html